Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Domínguez lên tiếng xác nhận kế hoạch nâng số đội tham dự World Cup 2030 từ 48 lên 64 đội.
Ông Domínguez một lần nữa xác nhận kế hoạch mở rộng World Cup 2030 ngay sau khi kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội khép lại tại Bắc Mỹ. Người đứng đầu bóng đá Nam Mỹ nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của giải đấu năm 2030, thời điểm World Cup kỷ niệm tròn 100 năm kể từ lần đầu được tổ chức tại Uruguay vào năm 1930.
“World Cup tiếp theo sẽ diễn ra trên sân nhà của chúng ta. Đây là cơ hội tuyệt vời để bóng đá kỷ niệm 100 năm World Cup bằng một giải đấu có 64 đội”, ông Domínguez viết trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch CONMEBOL không đồng nghĩa thể thức mới đã được xác nhận. Theo Reuters, FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề nghị mở rộng giải đấu lên 64 đội. Vì vậy, kế hoạch này hiện vẫn dừng ở mức vận động, chưa trở thành quyết định có hiệu lực của cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới. Reuters
Đề xuất lần đầu được đưa ra tại một cuộc họp Hội đồng FIFA vào tháng 3/2025, trước khi CONMEBOL chính thức trình bày vào tháng 4 cùng năm. Phía Nam Mỹ lập luận rằng kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm nên có quy mô đặc biệt, tạo cơ hội cho nhiều quốc gia hơn tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nếu được thông qua, World Cup 2030 sẽ trở thành giải đấu đầu tiên quy tụ 64 đội tuyển, tăng thêm 16 đội so với thể thức 48 đội được áp dụng lần đầu vào năm 2026. Việc mở rộng cũng khiến số trận đấu và thời gian tổ chức tăng đáng kể, đồng thời đặt ra những thách thức lớn về lịch thi đấu, công tác hậu cần, di chuyển cũng như thể lực của các cầu thủ.
World Cup 2030 sẽ do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng đăng cai. Ba trận đấu kỷ niệm 100 năm giải đấu được tổ chức lần lượt tại Uruguay, Argentina và Paraguay, qua đó đưa World Cup trở lại Nam Mỹ - nơi giải đấu khởi nguồn vào năm 1930.
CONMEBOL muốn khu vực Nam Mỹ giữ vai trò lớn hơn trong dịp kỷ niệm đặc biệt này. Việc tăng số đội lên 64 cũng sẽ mở rộng cơ hội vượt qua vòng loại cho các thành viên của liên đoàn, trong bối cảnh toàn bộ khu vực hiện chỉ có 10 đội tuyển quốc gia.
Dù vậy, đề xuất vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng thể thức mới sẽ giúp World Cup trở nên toàn cầu và bao trùm hơn, trong khi phía phản đối lo ngại chất lượng chuyên môn bị pha loãng, vòng loại mất đi tính cạnh tranh và lịch bóng đá quốc tế ngày càng quá tải.
Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về FIFA. Cho đến khi cơ quan này đưa ra thông báo chính thức, World Cup 2030 có 64 đội mới chỉ là kế hoạch được Chủ tịch CONMEBOL tích cực vận động, chưa phải thay đổi đã được xác nhận.
Ronaldo gây bão khi ngầm ủng hộ cáo buộc FIFA thiên vị Argentina
Lịch thi đấu LoL KeSPA Cup 2026 bộ môn LMHT mới nhất
Đối thủ ĐT Việt Nam chỉ mang 2 tiền đạo dự AFF Cup 2026
XÁC NHẬN: World Cup 2030 có số đội tham dự kỷ lục
Messi nói gì với Yamal trong khoảnh khắc chuyển giao gây sốt World Cup 2026?
Tây Ban Nha cười nhạo Argentina sau chung kết World Cup 2026