FIFA gây tranh cãi khi công bố màn trình diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup 2026 với sự góp mặt của Madonna, Shakira và BTS theo phong cách Super Bowl.
FIFA đang tạo nên một bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử World Cup khi chính thức công bố chương trình biểu diễn giữa hiệp ở trận chung kết World Cup 2026. Sự kiện hứa hẹn mang đậm màu sắc Super Bowl với dàn sao đình đám như Madonna, Shakira và BTS, nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi dữ dội từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bóng đá truyền thống.
Trong đoạn video quảng bá vừa được FIFA công bố, các nhân vật nổi tiếng từ The Muppets và Sesame Street như Kermit, Miss Piggy, Animal hay Elmo đã xuất hiện cùng thủ lĩnh Coldplay là Chris Martin để giới thiệu về chương trình biểu diễn đặc biệt này. Chris Martin cho biết đây sẽ là “cơ hội để cho thấy con người tuyệt vời như thế nào dù khác biệt ra sao”, trong khi Elmo trực tiếp gọi điện mời các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn.
Theo kế hoạch, trận chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 19/7 tại sân MetLife ở New Jersey sẽ có màn trình diễn giữa hiệp quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Madonna, “Nữ hoàng nhạc Pop”, sẽ là ngôi sao chính của sự kiện. Shakira cùng nhóm nhạc K-pop BTS cũng góp mặt trong chương trình được ví như phiên bản Super Bowl của bóng đá thế giới.
Tuy nhiên, thời lượng biểu diễn đang trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo luật bóng đá hiện hành, quãng nghỉ giữa hai hiệp không được vượt quá 15 phút, đồng nghĩa các nghệ sĩ có thể chỉ còn khoảng 11 phút để biểu diễn. Dù vậy, FIFA từng kéo dài thời gian nghỉ lên 25 phút ở chung kết Copa America 2024, nơi Shakira cũng từng biểu diễn.
Khi đó, HLV Nestor Lorenzo của Colombia đã phản ứng dữ dội: “Tôi nghĩ mọi trận đấu nên tuân thủ đúng 15 phút theo quy định. Các cầu thủ có thể bị nguội cơ thể quá nhiều trong phòng thay đồ”. Ông cũng chỉ ra rằng các HLV thường bị phạt nếu đội bóng trở lại sân chỉ chậm một phút.
Bất chấp những chỉ trích, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn bảo vệ ý tưởng này và gọi đây là “khoảnh khắc lịch sử” của World Cup. Ông nhấn mạnh FIFA muốn kết hợp bóng đá và âm nhạc để tạo ra sức ảnh hưởng toàn cầu.
Không chỉ gây tranh cãi về chuyên môn, FIFA còn đối mặt làn sóng phẫn nộ vì giá vé trận chung kết World Cup 2026 tăng chóng mặt. Giá vé hạng cao nhất đã lên tới 24.400 bảng Anh, cao gấp nhiều lần so với chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. Thậm chí trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA, có chiếc vé được rao bán tới 8,5 triệu bảng Anh cho một chỗ ngồi duy nhất.
Các hội CĐV tại châu Âu cũng phản đối mạnh mẽ xu hướng “ưu tiên biểu diễn hơn bóng đá”.Hiệp hội CĐV Anh cho rằng những người hâm mộ thực sự đang bị “đẩy ra ngoài” để nhường chỗ cho các khán giả chỉ quan tâm tới âm nhạc và sự kiện giải trí. Trong khi đó, Football Supporters Europe mỉa mai kế hoạch này là “giấc mơ trẻ con về một phiên bản Super Bowl nhái lại”.
Dù vậy, FIFA khẳng định chương trình biểu diễn sẽ được tổ chức nhằm hỗ trợ quỹ Global Citizen Education Fund, với mục tiêu gây quỹ 100 triệu USD để giúp đỡ trẻ em trên toàn thế giới.
World Cup 2026 & những thay đổi lịch sử
World Cup 2026 gây phẫn nộ khi có '3 hiệp'
CĐV châu Á đồng loạt chú ý 1 ngôi sao của U17 Việt Nam dự World Cup
CHÍNH THỨC: ĐT Pháp loại thẳng tay ngôi sao Real Madrid tại World Cup 2026
CHÍNH THỨC: Tuyển Pháp công bố đội hình cực mạnh dự World Cup 2026
NÓNG: VFF dùng lứa U17 Việt Nam tranh vé dự World Cup 2034
Đưa U17 Việt Nam dự World Cup, HLV Brazil lập tức đi vào lịch sử
CHÍNH THỨC: Thủ môn cao nhất lịch sử bị loại ở tuyển Việt Nam