FIFA cho phép các đài truyền hình phát quảng cáo trong thời gian nghỉ uống nước tại World Cup nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ, nhưng quyết định này cũng làm dấy lên tranh cãi về yếu tố thương mại của giải đấu.
FIFA được cho là đã bật đèn xanh để các đài truyền hình chèn quảng cáo trong thời gian nghỉ uống nước tại các trận đấu World Cup, một thay đổi khiến bóng đá dần mang màu sắc thương mại tương tự các môn thể thao lớn tại Mỹ như NFL hay NBA.
Trong các trận bóng đá truyền thống, việc phát quảng cáo giữa trận gần như không xảy ra, khác với NFL hay NBA - nơi quảng cáo thường xuất hiện trong các quãng tạm dừng như hội ý hoặc timeout. Tuy nhiên, tại kỳ World Cup sắp tới tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico, điều này có thể thay đổi.
Nguyên nhân đến từ yếu tố thời tiết. Với nguy cơ nhiệt độ mùa hè tại Bắc Mỹ gây ảnh hưởng tới sức khỏe cầu thủ, các trận đấu sẽ được tạm dừng giữa mỗi hiệp để các cầu thủ nghỉ uống nước và hạ nhiệt. Theo kế hoạch, các quãng nghỉ này sẽ diễn ra sau khoảng 20 đến 25 phút thi đấu, bên cạnh thời gian nghỉ giữa hai hiệp.
Mỗi lần nghỉ uống nước sẽ kéo dài khoảng ba phút và được áp dụng trong tất cả các trận đấu, bất kể điều kiện thời tiết thực tế ra sao, nhằm đảm bảo sự công bằng cho toàn bộ giải đấu. Khoảng thời gian này cũng mở ra cơ hội cho các đài truyền hình khai thác quảng cáo, tạo thêm nguồn thu từ việc bán các khung giờ quảng bá.
FIFA khẳng định việc áp dụng nghỉ uống nước là nhằm đảm bảo phúc lợi và sức khỏe cho cầu thủ, dựa trên kinh nghiệm từ các giải đấu lớn trước đây. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng quyết định cho phép quảng cáo trong quãng nghỉ càng làm dấy lên tranh cãi rằng World Cup ngày càng bị chi phối bởi yếu tố thương mại, đặc biệt trong bối cảnh giá vé của giải đấu đã ở mức rất cao.
Dù vậy, FIFA cũng đặt ra một số quy định để hạn chế việc lạm dụng quảng cáo. Theo tiết lộ từ The Athletic, các đài truyền hình không bắt buộc phải phát quảng cáo trong thời gian nghỉ uống nước. Ví dụ tại Anh, BBC không phát quảng cáo thương mại mà chỉ giới thiệu các chương trình của chính mình.
Các nhà đài có thể lựa chọn tiếp tục giữ tín hiệu trận đấu, chuyển về trường quay để bình luận hoặc hiển thị quảng cáo trên một phần màn hình. Trong trường hợp này, các vị trí quảng cáo chỉ được phép bán cho những thương hiệu là đối tác chính thức của FIFA.
Nếu đài truyền hình quyết định cắt hoàn toàn khỏi hình ảnh trận đấu để phát quảng cáo, họ có thể bán khung giờ cho bất kỳ thương hiệu nào. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra xung đột nếu quảng cáo thuộc về các đối thủ của những nhà tài trợ chính thức của FIFA.
Bên cạnh đó, FIFA cũng đưa ra các quy định nghiêm ngặt về thời lượng.Quảng cáo không được phép bắt đầu trong 20 giây đầu tiên sau khi trọng tài ra hiệu nghỉ uống nước, và tín hiệu trận đấu phải quay trở lại ít nhất 30 giây trước khi bóng lăn trở lại. Như vậy, trong tổng thời gian nghỉ ba phút, các đài truyền hình có tối đa khoảng 130 giây để phát quảng cáo.
NÓNG: Sao nhập tịch Brazil chắc chắn lên ĐT Việt Nam
Quyết đấu Malaysia, ĐT Việt Nam có hàng thủ cao nhất lịch sử
NÓNG: Real 'gặp hoạ' trước đại chiến với Man City tại Cúp C1
HLV Kim Sang Sik sắp ra quyết định gây sốc với 4 sao Việt kiều
Lý do HLV Kim Sang Sik gạch Đình Bắc khỏi ĐT Việt Nam
HLV Đan Mạch không hài lòng dù thắng đậm 4-0 ĐT Việt Nam