Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Lionel Messi vấp phải phản ứng dữ dội từ các bình luận viên, sau khi đề nghị trọng tài rút thẻ đỏ với Marc Cucurella trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.
Tình huống gây tranh cãi xảy ra ngay sau khi Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu ở thời gian bù giờ hiệp hai. Tiền vệ Chelsea đã nhận một thẻ vàng vì lỗi phản ứng, trước khi lĩnh án phạt thứ hai do pha vào bóng muộn với Pau Cubarsi.
Sau quyết định của trọng tài Slavko Vincic, nhiều cầu thủ Argentina lập tức vây quanh vị vua áo đen người Slovenia để phản đối. Máy quay sau đó ghi lại cảnh Cucurella trao đổi với Messi trong khi dùng tay che miệng.
Đội trưởng Argentina lập tức báo cáo hành động này với trọng tài, với mong muốn hậu vệ Tây Ban Nha cũng phải nhận thẻ đỏ theo quy định đặc biệt được FIFA áp dụng tại World Cup 2026.
Bình luận viên Jim Proudfoot giải thích trên talkSPORT: ‘Khi nói chuyện với trọng tài, Lionel Messi tỏ ra không hài lòng vì Marc Cucurella tiến đến gần một cầu thủ Argentina và dùng tay che miệng.
Messi cho rằng, nếu áp dụng đúng từng câu chữ trong luật, hành động đó phải được xem là mang tính đối đầu và Cucurella cũng đáng nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, không có án phạt nào được đưa ra sau tình huống ấy’.
Hành động của Messi nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận. Wayne Rooney cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Argentina đang rơi vào thế bế tắc trước một Tây Ban Nha kiểm soát tốt trận đấu.
Cựu tiền đạo Manchester United nhận xét: ‘Đó đúng là sự tuyệt vọng. Nhưng Argentina vẫn thường thi đấu như vậy và điều người ta mong muốn là tinh thần thể thao đẹp. Thật đáng buồn khi chứng kiến Lionel Messi hành động như thế’.
Cựu thủ môn Joe Hart cũng không hài lòng: ‘Tôi hoàn toàn không thích hành động đó của Lionel Messi. Khi nhìn thấy chuyện ấy, bạn sẽ nhận ra Tây Ban Nha chiếm ưu thế lớn đến mức ngay cả Messi cũng phải tìm đến cách phản ứng như vậy’.
Quy định liên quan đến việc cầu thủ che miệng khi đối đầu với đối phương được FIFA đưa vào áp dụng trước World Cup 2026. Trước đó, cầu thủ chạy cánh Gianluca Prestianni của Benfica từng bị UEFA cấm thi đấu sáu trận vì hành vi mang tính kỳ thị trong một trận đấu loại trực tiếp Champions League gặp Real Madrid hồi tháng 2.
Tại World Cup năm nay, Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu vì che miệng trong lúc tranh cãi với đối thủ. Hậu vệ Piero Hincapie của Ecuador sau đó cũng nhận thẻ đỏ vì hành động tương tự trong thất bại 0-2 trước Mexico ở vòng 32 đội.
Tuy nhiên, quy định này không phải lúc nào cũng được áp dụng theo cùng một cách. Jude Bellingham từng che miệng khi trao đổi với Jordan Ayew trong trận đấu giữa Anh và Ghana hồi tháng 6 nhưng không phải nhận án phạt.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Báo Indonesia đặc biệt cảnh giác với 3 cầu thủ Việt Nam trước đại chiến AFF Cup
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 hôm nay | MỚI NHẤT
Thua đáng tiếc, Nguyễn Thùy Linh lần thứ 5 lỡ hẹn chức vô địch Super 300
Tuyển Việt Nam đứng trước kịch bản chưa từng xảy ra sau 12 năm
Messi đã tái xuất, Inter Miami bị cầm hòa vì Casemiro phản lưới
CĐV Đông Nam Á phản ứng dữ dội khi tuyển Việt Nam tạo địa chấn trước Nga