Bờ Biển Ngà lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup, nhưng thử thách trước mắt họ là Na Uy của Erling Haaland, đội được Opta đánh giá cao hơn rõ rệt.
Theo mô hình dự đoán của siêu máy tính Opta, Na Uy là đội được đánh giá cao hơn với 56,1% khả năng thắng trong 90 phút. Cơ hội để Bờ Biển Ngà giải quyết trận đấu ở thời gian thi đấu chính thức là 21,6%, trong khi khả năng hai đội hòa và phải bước vào hiệp phụ ở mức 22,3%.
Tính cả khả năng đi tiếp sau hiệp phụ hoặc luân lưu, Na Uy có 68,1% cơ hội giành vé vào vòng 16 đội. Trong khi đó, khả năng tạo nên cột mốc lịch sử tiếp theo của Bờ Biển Ngà được đánh giá ở mức 31,9%.
Bờ Biển Ngà chuẩn bị bước vào trận đấu knock-out đầu tiên trong lịch sử World Cup, khi chạm trán Na Uy tại vòng 32 đội trên sân Dallas Stadium. Đây là màn so tài giữa hai đội nhì bảng E và I, với phần thưởng dành cho đội thắng có thể là cuộc đối đầu với Brazil ở vòng 16 đội, nếu “Selecao” vượt qua Nhật Bản.
Với Bờ Biển Ngà, việc vượt qua vòng bảng đã là một cột mốc đặc biệt. Trong lần thứ tư tham dự World Cup, “Những chú voi” mới lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Họ cũng lần đầu thắng nhiều hơn một trận tại một kỳ World Cup, đồng thời gây ấn tượng khi là đội mở tỉ số trong cả ba trận vòng bảng. Trong lịch sử, Nigeria là đội tuyển châu Phi duy nhất từng làm tốt hơn, với bốn lần mở tỉ số tại World Cup 1994.
Đoàn quân của HLV Emerse Faé cũng cho thấy sự ổn định đáng kể. Trong suốt vòng bảng, Bờ Biển Ngà chỉ bị đặt vào thế rượt đuổi trong vỏn vẹn 3 phút 29 giây, sau khi nhận bàn thua muộn ở thất bại 1-2 trước Đức. Họ nhanh chóng đứng dậy sau cú vấp đó bằng chiến thắng 2-0 trước Curaçao, qua đó chính thức làm nên lịch sử.
Nicolas Pépé là nhân vật nổi bật nhất trong trận thắng Curaçao. Cựu cầu thủ Arsenal lập cú đúp, trong đó bàn mở tỉ số đến ở phút 6 giây 04, trở thành pha lập công nhanh nhất của Bờ Biển Ngà tại World Cup. Anh cũng là cầu thủ Bờ Biển Ngà thứ hai ghi hai bàn trong một trận đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau Aruna Dindane trước Serbia cách đây 20 năm.
Ở tuổi 31 năm 27 ngày, Pépé còn trở thành cầu thủ châu Phi lớn tuổi thứ hai lập cú đúp trong một trận World Cup, chỉ sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon, người từng làm điều đó trước Colombia năm 1990 khi đã 38 tuổi 34 ngày.
Bên cạnh Pépé, Yan Diomande cũng là cái tên đáng chú ý. Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế RB Leipzig trở thành cầu thủ châu Phi thứ hai trong lịch sử hoàn thành từ 10 pha rê bóng thành công và tạo ra từ 10 cơ hội trở lên ở một vòng bảng World Cup, sau Quinton Fortune của Nam Phi năm 2002. Đáng nói hơn, Diomande là cầu thủ đầu tiên làm được điều này trong ba trận đầu tiên tại World Cup kể từ Roberto Donadoni và Dragan Stojković vào năm 1990.
Ở chiều ngược lại, Erling Haaland vẫn là tâm điểm trong hành trình trở lại World Cup của Na Uy sau 28 năm vắng bóng. Tiền đạo thuộc biên chế Man City đã ghi 4 bàn chỉ sau hai lần ra sân đầu tiên, góp công lớn giúp đội bóng của HLV Stale Solbakken đánh bại Iraq 4-1 và Senegal 3-2.
Trước lượt cuối bảng I gặp Pháp, mọi sự chú ý đổ dồn vào màn so tài được chờ đợi giữa Haaland và Kylian Mbappé, khi cả hai đều đã lập cú đúp ở hai trận mở màn. Tuy nhiên, Haaland không được sử dụng do Na Uy đã sớm giành vé vào vòng 32 đội. Đội bóng Bắc Âu thực hiện tới hơn 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trở thành đội thứ tư trong lịch sử World Cup làm điều này trong cùng một kỳ giải.
Trận đấu ấy chứng kiến Ousmane Dembélé tỏa sáng với cú hat-trick, giúp Pháp thắng 4-1. Thất bại này khiến Na Uy nhận trận thua thứ hai trong 19 trận gần nhất trên mọi đấu trường, sau chuỗi thành tích 14 thắng và 3 hòa. Đây cũng là lần đầu tiên họ để thủng lưới nhiều hơn hai bàn trong một trận đấu tại một giải đấu lớn.
Dù vậy, HLV Solbakken nhiều khả năng sẽ đưa các trụ cột trở lại đội hình chính trước Bờ Biển Ngà. Martin Ødegaard, Alexander Sørloth và đặc biệt là Haaland được kỳ vọng sẽ tái xuất để giúp Na Uy hướng đến mục tiêu cân bằng thành tích tốt nhất của họ tại World Cup.
Nếu tiếp tục ghi từ hai bàn trở lên, Haaland sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Sándor Kocsis của Hungary năm 1954 làm được điều này trong cả ba trận đầu tiên tại World Cup.
Đây sẽ là lần đầu tiên Bờ Biển Ngà và Na Uy gặp nhau trong lịch sử. Xét về thành tích trước các đại diện châu Âu tại World Cup, Bờ Biển Ngà mới chỉ thắng 1 trong 5 trận, hòa 1 và thua 3. Họ đã thua hai trận gần nhất trước các đội bóng châu Âu, bao gồm thất bại 1-2 trước Đức ở lượt trận thứ hai vòng bảng năm nay.
Na Uy lại có thành tích khá tích cực khi đối đầu các đội tuyển châu Phi. Trong 19 lần gặp các đại diện châu Phi trên mọi đấu trường, họ thắng 9, hòa 8 và chỉ thua 2. Hai thất bại đó đều đến ở các trận giao hữu trước Senegal năm 2006 và Nam Phi năm 2009. Tại World Cup, Na Uy từng hòa Morocco 2-2, trước khi đánh bại Senegal 3-2 ở vòng bảng năm nay.
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 hôm nay | MỚI NHẤT
Nhận định Lào vs Philippines: Trận cầu sống còn dễ bùng nổ
Trực tiếp Lào vs Philippines: Đã có đội hình LIVE
Đả bại thần đồng Ấn Độ, Thùy Linh thẳng tiến vào chung kết Taipei Open 2026
Báo Hàn Quốc: 'Hỏa lực 7 bàn của Việt Nam đã biến mất'
HLV Argentina nói thẳng cơ hội dự World Cup của tuyển Việt Nam