Fan phẫn nộ vì chi phí xem World Cup 2026 quá cao
Thất bại 0-1 trước Iraq tại lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2026 khiến Indonesia chính thức khép lại giấc mơ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời đẩy HLV Patrick Kluivert vào tâm bão chỉ trích.
Nỗi thất vọng bao trùm HLV Patrick Kluivert sau khi đội tuyển Indonesia để thua 0-1 trước Iraq ở lượt trận thứ hai vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra rạng sáng 12/10/2025 (giờ Việt Nam). Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng thất bại này là “không công bằng”, bởi các học trò của ông đã chơi hay hơn đối thủ.
Trong trận đấu tại sân Al-Inma Stadium, Indonesia là đội nắm thế chủ động, đặc biệt trong hiệp một khi liên tục tạo ra các pha tấn công nguy hiểm. Dù vậy, “Garuda” vẫn phải rời sân trắng tay sau cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Zidane Iqbal ở phút 76, đưa bóng găm thẳng vào góc trái khung thành Maarten Paes. Kết quả ấy khiến Kluivert khó chấp nhận.
“Chúng tôi chơi tốt hơn trong suốt trận đấu và lấn lướt Iraq ở cả hai hiệp. Tôi rất thất vọng với kết quả này. Không chỉ riêng tôi, mà cả đất nước Indonesia, các cầu thủ và ban huấn luyện đều cảm thấy như vậy,” Kluivert chia sẻ
Nhà cầm quân 48 tuổi nói thêm: “Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường trước Ả Rập Saudi và chỉ ba ngày sau phải đối đầu Iraq, khiến các cầu thủ bị bào mòn thể lực. Hiện tại, tôi chưa thể quyết định điều gì. Điều duy nhất tôi biết là không khí trong phòng thay đồ đang trĩu nặng nỗi buồn.”
Hai thất bại liên tiếp khiến chiếc ghế của Patrick Kluivert lung lay dữ dội. Ngay từ sau vòng 3, khi Indonesia không thể giành vé trực tiếp đến World Cup, đã có ý kiến yêu cầu ông phải từ chức nếu đội bóng tiếp tục thất bại.
Sau trận thua trước Ả Rập Saudi, Kluivert đã chịu cơn mưa chỉ trích vì những quyết định nhân sự gây tranh cãi, như để Yakob Sayuri đá hậu vệ phải hay dùng bộ đôi Marc Klok - Beckham Putra Nugraha ở tuyến giữa. Cả ba cầu thủ này đều chơi mờ nhạt, trong đó Yakob và Klok mắc lỗi trực tiếp trong cả ba bàn thua của đội nhà.
Giờ đây, khi giấc mơ World Cup 2026 chính thức khép lại, sức ép dành cho cựu tiền đạo đội tuyển Hà Lan càng nặng nề hơn. Dư luận kêu gọi ông phải rời ghế, thậm chí nhiều người còn mong Shin Tae-yong (người vừa bị Ulsan HD sa thải) trở lại dẫn dắt đội tuyển.
Kluivert được PSSI bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Indonesia vào tháng 1/2025, thay cho Shin Tae-yong, người bị sa thải sau chiến dịch AFF Cup 2024 thất bại và những bất đồng nội bộ. Hợp đồng giữa Kluivert và PSSI có thời hạn đến 31/12/2027, nhưng với chuỗi kết quả tệ hại hiện tại, tương lai của ông có lẽ sẽ bị xem xét lại sớm hơn dự kiến.
Cập nhật: 05h30 ngày 14/12
Fan phẫn nộ vì chi phí xem World Cup 2026 quá cao
Benzema có thể tái xuất tại World Cup 2026
FIFA đổi luật, ĐT Anh gặp khó tại World Cup 2026
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 14/12: Việt Nam bứt phá
Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 14/12: Hứa hẹn 'gặt vàng'
Ekitike lập cú đúp, Liverpool thắng dễ Brighton
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 13/12: Top 3 biến động
CHÍNH THỨC: Nguyễn Thị Oanh cân bằng kỷ lục HCV tại SEA Games