ĐT Thụy Điển trở lại World Cup 2026 với đội hình giàu sức trẻ và chất lượng, nổi bật với những ngôi sao đáng chú ý như Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Anthony Elanga.
ĐT Thụy Điển trở lại World Cup 2026 với đội hình giàu sức trẻ và chất lượng, nổi bật với những ngôi sao như Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Anthony Elanga.
Sau khi giành vé tham dự World Cup 2026 thông qua vòng play-off khu vực châu Âu, ĐT Thụy Điển được kỳ vọng sẽ tái khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu Bắc Âu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Sau khi lỡ hẹn với World Cup 2022 tại Qatar, bóng đá Thụy Điển đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Sự xuất hiện của HLV Graham Potter giúp đội tuyển nhanh chóng lấy lại sự ổn định và hoàn tất mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 chỉ sau vài tháng dưới thời chiến lược gia người Anh.
Đây sẽ là lần thứ 13 Thụy Điển góp mặt tại World Cup. Thành tích tốt nhất của họ vẫn là ngôi á quân World Cup 1958 trên sân nhà. Tại World Cup 2026, Thụy Điển nằm ở bảng F cùng Hà Lan, Nhật Bản và Tunisia.
Ở vị trí trấn giữ khung thành, Viktor Johansson được xem là lựa chọn số một của HLV Graham Potter tại World Cup 2026. Thủ môn thuộc biên chế Stoke City gây ấn tượng mạnh nhờ phản xạ tốt, khả năng chơi chân ổn định và phong độ chắc chắn trong màu áo CLB cũng như đội tuyển quốc gia.
Bên cạnh đó, Kristoffer Nordfeldt và Jacob Widell Zetterstrom là những phương án dự phòng giàu kinh nghiệm, giúp khung gỗ của Thụy Điển có chiều sâu cần thiết tại giải đấu lớn nhất hành tinh.
Hàng phòng ngự của Thụy Điển sở hữu nhiều cái tên chất lượng đang thi đấu tại châu Âu. Victor Lindelof vẫn là thủ lĩnh nơi hàng thủ nhờ kinh nghiệm dày dạn trong màu áo Aston Villa.
Đá cặp cùng Lindelof nhiều khả năng sẽ là Isak Hien, trung vệ thuộc biên chế Atalanta. Ngôi sao sinh năm 1999 nổi bật với khả năng tranh chấp mạnh mẽ và tốc độ tốt.
Ở hai cánh, Daniel Svensson và Emil Holm được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả cũng như nền tảng thể lực bền bỉ. Ngoài ra, Carl Starfelt hay Hjalmar Ekdal cũng là những lựa chọn đáng chú ý giúp hàng thủ Thụy Điển thêm chắc chắn.
Tuyến giữa tiếp tục là điểm mạnh đáng chú ý của Thụy Điển nhờ sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Lucas Bergvall, tài năng thuộc biên chế Tottenham Hotspur, được xem là tương lai nơi tuyến giữa của bóng đá Thụy Điển nhờ kỹ thuật và khả năng cầm nhịp ấn tượng.
Bên cạnh đó, Yasin Ayari của Brighton & Hove Albion mang tới sự cơ động và sáng tạo trong lối chơi.Jesper Karlstrom cùng Mattias Svanberg giúp tuyến giữa Thụy Điển duy trì sự cân bằng giữa khả năng tranh chấp và điều tiết bóng.
Ngoài ra, Ken Sema hay Besfort Zeneli cũng là những phương án giàu năng lượng, giúp HLV Graham Potter có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật tại World Cup 2026.
Trên hàng công, cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn vẫn là Alexander Isak. Tiền đạo của Liverpool đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Thụy Điển.
Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm toàn diện, Isak được kỳ vọng sẽ là đầu tàu giúp Thụy Điển cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng F.
Bên cạnh Isak, Viktor Gyokeres cũng là chân sút cực kỳ đáng gờm. Tiền đạo thuộc biên chế Arsenal gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng săn bàn ổn định cùng lối chơi giàu sức mạnh.
Anthony Elanga của Newcastle United sẽ mang đến tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh. Trong khi đó, Gustaf Nilsson hay Benjamin Nygren là những phương án tấn công chất lượng khác của đội tuyển Bắc Âu.
Sở hữu đội hình cân bằng ở cả ba tuyến, Thụy Điển được đánh giá là một trong những đội tuyển khó chịu nhất châu Âu tại World Cup 2026. Dù có mùa giải thảm họa do chấn thương, Alexander Isak vẫn sẽ là niềm hy vọng số một nhờ khả năng tạo khác biệt trong các trận đấu lớn.
Trong khi đó, Viktor Gyokeres được kỳ vọng sẽ chia lửa trên hàng công bằng phong độ ghi bàn cực kỳ ổn định trong màu áo CLB. Anthony Elanga cùng Lucas Bergvall hứa hẹn mang tới nguồn năng lượng và sự đột biến lớn cho lối chơi của đội tuyển Bắc Âu.
Ở tuyến giữa, Yasin Ayari và Mattias Svanberg đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Victor Lindelof tiếp tục là thủ lĩnh hàng thủ nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.
HLV Graham Potter nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc nhằm tận dụng tối đa sức mạnh hàng công của Alexander Isak và Viktor Gyokeres.
Đội hình dự kiến của Thụy Điển (4-4-2): Viktor Johansson; Daniel Svensson, Isak Hien, Victor Lindelof, Emil Holm; Jesper Karlstrom, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyokeres.
HLV Nhật Bản phải loại 4 tuyển thủ Việt Nam trước giải AFF
NÓNG: U17 Việt Nam bất ngờ sáng cửa vượt qua vòng bảng World Cup
CHÍNH THỨC: HLV xuất sắc nhất Việt Nam gia nhập đại gia V-League
NÓNG: HLV Kim Sang Sik nhận tin không thể vui hơn từ tiền đạo Việt kiều Anh
CHÍNH THỨC: CLB vĩ đại hàng đầu châu Âu sa thải HLV
Bận dự World Cup, HLV Park Hang Seo chưa dẫn CLB Thái Lan ngay