Chính phủ Argentina đã chính thức xác nhận việc gửi danh sách hàng nghìn công dân tới giới chức Mỹ, đề nghị ngăn họ tham dự World Cup 2026.
Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch và được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Thầy trò HLV Lionel Scaloni nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan, với trận mở màn gặp Algeria tại Kansas City.
Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề chuyên môn, chính phủ Argentina đang đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý người hâm mộ. Theo đó, giới chức Argentina đã chuyển cho Mỹ một danh sách khoảng 15.000 phụ huynh đang nợ tiền cấp dưỡng nuôi con.
Những người này bị cho là có khả năng chi tiền để theo dõi các sự kiện thể thao nhưng lại không hoàn thành trách nhiệm tài chính đối với con cái. Thị trưởng Buenos Aires, Jorge Macri, tuyên bố cứng rắn: “Nếu họ không chu cấp cho con mình, họ sẽ không được phép vào sân vận động.”
Trong khi đó, bộ trưởng An ninh Quốc gia Argentina - Patricia Bullrich, cho biết: “Danh sách này bao gồm hơn 15.000 người sẽ bị cấm vào sân vận động. Đây là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi bởi bất kỳ ai từng thực hiện hành vi bạo lực hoặc phạm tội tại các sân vận động ở Argentina sẽ không được tham dự sự kiện thể thao này.”
Biện pháp trên là một phần của chương trình “Safe Stands” do chính phủ Argentina triển khai nhằm phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng vẫn tham gia các hoạt động giải trí tốn kém. Danh sách gửi tới phía Mỹ được cho là bao gồm những người đã bị tòa án Argentina xác định còn nợ cấp dưỡng.
Trong những năm gần đây, chiến dịch này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ xã hội Argentina. Theo số liệu chính thức, hơn 4 triệu khán giả đã được kiểm tra tại 1.328 trận đấu bóng đá kể từ khi chương trình được mở rộng vào năm 2023. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện 1.166 người đang bị truy nã và ban hành hàng chục lệnh cấm hành chính.
Ngoài các trường hợp nợ cấp dưỡng, danh sách mà Argentina chuyển cho Mỹ còn bao gồm những cá nhân có tiền án hoặc từng liên quan đến các hành vi bạo lực. Chính phủ nước này kỳ vọng việc phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Mỹ sẽ giúp ngăn chặn các đối tượng vi phạm tiếp cận các trận đấu tại World Cup 2026.
Ngược dòng trước Jordan, Algeria mở ra cơ hội đi tiếp tại World Cup
Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan: Buộc phải thắng
Lịch thi đấu World Cup 2026 (MỚI NHẤT)
Haaland bùng nổ cú đúp, Na Uy chính thức đoạt vé vào vòng 32 đội World Cup
Mbappe lập cú đúp trước Iraq, Pháp chính thức vượt qua vòng bảng
Bàn thắng phá kỷ lục World Cup của Messi bị tố không hợp lệ