Erling Haaland đang biến World Cup 2026 thành sân khấu riêng của mình. Chỉ sau 2 trận đầu tiên trong lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền đạo người Na Uy đã ghi 4 bàn, có 2 cú đúp liên tiếp và đặc biệt là 2 lần được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.
Trong chiến thắng 3-2 của Na Uy trước Senegal ở lượt trận thứ hai bảng I, Haaland tiếp tục trở thành nhân vật trung tâm. Đây là trận đấu mà Na Uy cần một kết quả tốt để sớm định đoạt tấm vé đi tiếp, và một lần nữa, ngôi sao thuộc biên chế Man City đã chứng minh vì sao anh được xem là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới hiện nay.
Senegal nhập cuộc đầy quyết tâm và không dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi cho thấy tốc độ, sức mạnh và khả năng phản công nguy hiểm, khiến Na Uy gặp không ít khó khăn trong phần lớn hiệp một. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 43 khi Marcus Pedersen tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho đội bóng Bắc Âu. Bàn thắng này giúp Na Uy bước vào giờ nghỉ với lợi thế quan trọng, đồng thời tạo tiền đề để Haaland bùng nổ trong hiệp hai.
Chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Haaland đã lên tiếng. Từ đường chuyền thuận lợi của Martin Odegaard, tiền đạo sinh năm 2000 thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái, nâng tỷ số lên 2-0 cho Na Uy. Pha bóng ấy cho thấy đầy đủ phẩm chất quen thuộc của Haaland: chọn vị trí thông minh, tăng tốc đúng thời điểm và kết thúc gọn gàng.
Senegal sau đó nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn cách biệt nhờ công của Ismaila Sarr. Nhưng khi hy vọng vừa được nhen nhóm, Haaland lại dập tắt nó bằng bàn thắng thứ hai của riêng mình. Phút 58, anh có mặt đúng lúc trong vòng cấm để volley cận thành bằng chân phải sau đường chuyền của Patrick Berg, đưa Na Uy dẫn 3-1. Ismaila Sarr tiếp tục ghi bàn ở thời gian bù giờ, hoàn tất cú đúp cho Senegal, nhưng chừng đó là không đủ để ngăn Na Uy giành chiến thắng 3-2.
Điểm đáng chú ý nhất sau trận không chỉ nằm ở cú đúp của Haaland, mà còn ở việc anh tiếp tục được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Trước đó, ở trận mở màn gặp Iraq, Haaland cũng ghi 2 bàn và nhận MOTM. Như vậy, chỉ sau 2 trận tại World Cup 2026, chân sút 25 tuổi đã có 2 lần liên tiếp được vinh danh, một thống kê đủ để cho thấy tầm ảnh hưởng quá lớn của anh lên lối chơi và kết quả của đội tuyển Na Uy.
Phong độ của Haaland ở cấp đội tuyển cũng đang đạt mức đáng kinh ngạc. Anh đã có 59 bàn sau 52 trận cho Na Uy, trong đó ghi 24 bàn ở 12 trận quốc tế gần nhất. Với 4 bàn sau 2 trận tại World Cup 2026, Haaland nhanh chóng trở thành một trong những ứng viên sáng giá cho cuộc đua Vua phá lưới. Không chỉ ghi bàn đều đặn, anh còn cho thấy khả năng xuất hiện đúng thời điểm ở những trận đấu có tính chất bản lề.
Chiến thắng trước Senegal giúp Na Uy sớm giành quyền vào vòng 32 đội, đánh dấu cột mốc đặc biệt sau nhiều năm chờ đợi tại sân chơi World Cup. Hình ảnh các cầu thủ Na Uy cùng người hâm mộ thực hiện màn “Viking Row” sau trận càng làm chiến thắng trở nên cảm xúc hơn. Đó không chỉ là màn ăn mừng một trận thắng, mà còn là biểu tượng cho sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Na Uy trên bản đồ thế giới.
Tuy nhiên, Haaland vẫn giữ sự tỉnh táo quen thuộc. Dù đang thăng hoa, tiền đạo này không vội nói về chức vô địch. Với Na Uy, việc vượt qua vòng bảng đã là một thành tựu lớn, nhưng khi sở hữu một Haaland đang đạt phong độ hủy diệt, đội bóng Bắc Âu hoàn toàn có quyền mơ xa hơn.
Ở lượt trận cuối bảng I, Na Uy sẽ chạm trán Pháp trong trận đấu có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng. Đó sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của Haaland và các đồng đội. Nhưng sau 2 trận, 4 bàn thắng và 2 danh hiệu MOTM liên tiếp, có một điều đã rất rõ ràng: World Cup 2026 đang chứng kiến một Haaland phiên bản đáng sợ nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia.
CĐV Thái Lan đồng loạt nhắc đến Việt Nam sau trận thắng 2-0 tại AFF Cup
Mbeumo ghi bàn, MU thắng ấn tượng 'gã khổng lồ' La Liga
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 hôm nay | MỚI NHẤT
Thắng dễ Malaysia, Thái Lan đánh chiếm ngôi đầu bảng B AFF Cup
Trọng tài mắc sai lầm tai hại ở trận Việt Nam hòa Singapore
Thi đấu thăng hoa, tuyển Việt Nam tạo địa chấn trước Nga