Quảng cáo

Top 10 đội tuyển sở hữu đội hình đắt giá nhất World Cup 2022

Thứ bảy, 19/11/2022 13:43 PM (GMT+7)

Theo thống kê của CIES, tổng giá trị đội hình của 32 đội tuyển tham dự World Cup 2022 lên tới 15 tỷ euro trong đó chứng kiến sự thống trị của các đội tuyển châu Âu.

Nghe nội dung bài viết

Theo dữ liệu của Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, tổng giá trị đội hình của toàn bộ 831 cầu thủ đến từ 32 đội tuyển dự World Cup 2022 tới đây sẽ cán mốc 15 tỷ euro. Giá trị của từng đội từ 1,5 tỷ euro xuống chỉ còn 23 triệu euro.

Vị trí dẫn đầu danh sách này gọi tên ĐT Anh với tổng giá trị 1,499 tỷ euro.

Trong đó, ngôi sao đang lên của Dortmund, Jude Bellingham là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng ước tính lên tới 202 triệu euro, cao nhất toàn giải.

Đội tuyển nào sở hữu dàn sao đắt nhất World Cup 2022? 218366
Anh là đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất World Cup 2022

Xếp sau Tam sư là Brazil với đội hình sở hữu dàn sao gồm Neymar, Vinicius, Casemiro, Alisson, Antony... được định giá 1,45 tỷ euro.

Trong đó, cầu thủ đã ghi bàn quyết định của trận chung kết Champions League mùa trước cho Real Madrid là Vinicius đã có giá tới 200 triệu euro, chỉ xếp sau Bellingham của tuyển Anh.

Đội tuyển nào sở hữu dàn sao đắt nhất World Cup 2022? 218368
Xếp sau là Brazil của Neymar với ngôi sao đắt giá nhất là Vinicius Jr (200 triệu euro)

Các nhà ĐKVĐ Pháp là quốc gia xếp thứ ba về giá trị chuyển nhượng ước tính ở mức 1,34 tỷ euro.

Mặc dù hợp đồng với Paris St-Germain chỉ có thời hạn đến năm 2024, nhưng Kylian Mbappe là cầu thủ được định giá cao nhất của Les Bleus là 185 triệu euro.

Đội tuyển nào sở hữu dàn sao đắt nhất World Cup 2022? 218367
Nhà ĐKVĐ Pháp dù đã có những xáo trộn lực lượng so với 4 năm trước nhưng vẫn về thứ 3 trong top đội hình đắt giá nhất World Cup 2022

Đứng ở các vị trí tiếp theo từ 4 - 6 lần lượt là Tây Ban Nha (1,201 tỷ euro), Bồ Đào Nha (1,154 tỷ euro) và Đức (1,020 tỷ euro), cũng là những đội cuối cùng đạt mốc giá trị 1 tỷ euro.

ĐT Hà Lan của Louis Van Gaal đứng hạng 7 với tổng giá trị đội hình đạt 756 triệu euro nhưng bị tụt lại một khoảng cách khá xa so với top 6, kém gần 250 triệu euro.

Vị trí thứ tám thuộc về Argentina (748 triệu euro). Xếp sau là Uruguay với đội hình được định giá 590 triệu euro.

Chốt lại top 10 là đội tuyển Bỉ với những Kevin De Bruyne, Lukaku, Hazard góp phần lớn vào tổng giá trị đội hình 562 triệu euro, nhưng chỉ bằng một phần ba con số của tuyển Anh.

Đội tuyển nào sở hữu dàn sao đắt nhất World Cup 2022? 218369
Argentina của Messi xếp ở vị trí thứ 8

Trong khi đó, Costa Rica là đội tuyển có giá trị đội hình thấp nhất World Cup 2022 chỉ là 23 triệu euro. Thậm chí con số này chỉ bằng 1,53% giá trị đội hình của đội dẫn đầu là Tam Sư.

Được biết, giá trị chuyển nhượng của một cầu thủ được ước tính dựa trên cơ sở phong độ hiện tại, độ tuổi (càng trẻ càng tốt), số năm còn lại trong hợp đồng, tiềm năng phát triển cùng nhiều yếu tố như tầm ảnh hưởng tới công chúng, giá trị thương hiệu...

Chính vì vậy, những ngôi sao trẻ triển vọng như Bellingham, Mbappe hay Bellingham mới được định giá lên tới hàng trăm triệu euro.

Xem World Cup 2022 ở đâu? Kênh nào tại Việt Nam?

Điểm mặt ngôi sao lớn nhất không dự World Cup 2022 (nguồn: One Football)
Author Thethao247.vn TRƯỜNG VŨ / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT