Quảng cáo

Thể thức Vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á: Cơ hội cho ĐT Việt Nam

Thứ sáu, 10/11/2023 13:43 PM (GMT+7)

ĐT Việt Nam được đặc cách vào thẳng Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, sau đây là thể thức thi đấu của vòng loại này.

Nghe nội dung bài viết

Do VCK World Cup 2026 tăng lên 48 đội nên khu vực châu Á sẽ có 8 suất trực tiếp và 1 suất play-off liên lục địa (tức 8,5 suất) đồng thời vòng loại sẽ trải qua 4 vòng đấu.

Trong đó, Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 16/11/2023-11/6/2024 với sự góp mặt của 36 đội tuyển, bao gồm 10 đội vượt qua vòng loại đầu tiên cùng 26 đội được đặc cách. 

Cụ thể, Afghanistan, Bangladesh, Singapore, Yemen, Myanmar, Pakistan, Đài Loan, Indonesia, Hồng Kông và Nepal là 10 đội tuyển vừa vượt qua vòng sơ loại để giành vé vào vòng loại thứ 2. 

ĐT Việt Nam đứng thứ 15 châu Á nên không phải thi đấu vòng loại đầu tiên và cùng 25 đội tuyển khác được đặc cách vào thẳng Vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

image-17-1688281586-141413-1699546925.jpeg
ĐT Việt Nam được vào thẳng vòng loại thứ 2

Ở vòng đấu này, các đội sẽ được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng (tổng cộng 18 đội) lọt vào vòng loại thứ 3.

Đoàn quân của HLV Philippe Troussier nằm ở bảng F, nơi sẽ so tài với 3 đối thủ là ĐT Philippines, ĐT Iraq và ĐT Indonesia để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Iraq được coi là đối thủ mạnh nhất của ĐT Việt Nam. Nếu thi đấu đúng sức, chắt chiu tốt cơ hội khi đối đầu Philippines và Indonesia thì chúng ta hoàn toàn có thể nhắm đến mục tiêu ít nhất là xếp thứ 2 bảng F.

Dưới sự chỉ đạo của vị chiến lược gia người Pháp, ĐT Việt Nam đã hội quân và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 6/11.

84107dd088f45eaa07e5-1699547295.jpg
Tuấn Hải là cái tên đáng chờ đợi trên hàng công của ĐT Việt Nam

Theo kế hoạch, đội sẽ có quỹ thời gian một tuần tập luyện trước khi HLV Troussier rút gọn lại danh sách xuống còn 28 cầu thủ và di chuyển sang thủ đô Manila (Philippines) vào sáng ngày 13/11.

Dự kiến, toàn đội sẽ có thêm 3 buổi tập nữa tại Philippines trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu gặp đội chủ nhà diễn ra vào ngày 16/11.

Đây cũng là trận đấu ra quân của ĐT Việt Nam tại bảng F, Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đáng chú ý, màn so tài giữa 2 đội sẽ diễn ra trên SVĐ Rizal Memorial, sân đấu sử dụng mặt cỏ nhân tạo.

Sau trận đấu với ĐT Philippines, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách Iraq, diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 21/11.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT