Chủ tịch Conmebol, Alejandro Dominguez, đã ủng hộ đề xuất táo bạo và độc đáo liên quan đến World Cup 2030.
Tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 80 của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol), chủ tịch Alejandro Dominguez đã đưa ra đề xuất táo bạo với FIFA khi cho rằng World Cup 2030 nên nâng tổng số đội tham gia lên con số 64.
Theo đó, người đứng đầu Conmebol cho biết World Cup 2030 sẽ là kỷ niệm tròn 100 năm thành lập giải đấu, đồng thời việc tăng số đội cũng có thể mở ra cơ hội cho các đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ông cho biết: "Chúng tôi tin rằng lễ kỷ niệm 100 năm sẽ là một sự kiện đặc biệt và không thể lặp lại, bởi vì một thế kỷ chỉ đến đúng một lần. Chính vì vậy, chúng tôi đề xuất một thể thức hoàn toàn độc đáo cho dịp trọng đại này, một giải đấu quy tụ 64 đội, được tổ chức đồng thời trên ba châu lục.
Thể thức này sẽ giúp mọi quốc gia đều có cơ hội hòa mình vào không khí World Cup, đồng thời bảo đảm rằng không ai trên thế giới cảm thấy bị bỏ rơi trong một lễ hội bóng đá mang tầm toàn cầu nhưng vẫn đậm dấu ấn lịch sử và giá trị truyền thống."
Thực tế ý tưởng World Cup 2030 tăng lên 64 đội lần đầu tiên do Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uruguay - ông Ignacio Alonso đưa ra trong một cuộc gặp với FIFA, được chủ tịch FIFA Gianni Infantino tỏ ra khá ủng hộ.
Theo kế hoạch hiện tại, Argentina, Paraguay và Uruguay sẽ tổ chức các trận khai mạc, trước khi giải đấu chuyển sang diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma-rốc cho phần còn lại.
Theo thông tin từ nhà báo Gaston Edul, thể thức mới đề xuất sẽ bao gồm 16 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out, bắt đầu từ vòng 32 đội, một thay đổi lớn so với thể thức truyền thống trước đây.
Nếu được thông qua, đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được tổ chức đồng thời trên nhiều châu lục. Trước đó, World Cup 2002 từng tạo dấu ấn khi lần đầu tiên có hai quốc gia đồng đăng cai là Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, World Cup 2026 sắp tới sẽ diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ: Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, phiên bản 2030 hứa hẹn sẽ thiết lập một cột mốc chưa từng có khi diễn ra tại ba châu lục.
Số lượng đội tham dự đã được xác định sẽ tăng từ 32 lên 48 bắt đầu từ World Cup 2026. Điều này đồng nghĩa với việc đội vô địch sẽ phải trải qua tám trận đấu thay vì bảy như trước đây. Nếu đề xuất của Conmebol cho năm 2030 được chấp thuận, thể thức này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được áp dụng.
CĐV Trung Quốc: 'Đánh bại U23 Việt Nam lúc này là không thể'
Truyền thông Trung Quốc đồng loạt dậy sóng về Đình Bắc và U23 Việt Nam
FIFA phản ứng khi U23 Việt Nam tạo kỳ tích ở VCK U23 châu Á
Vào bán kết U23 châu Á, HLV Kim Sang Sik nói 1 điều về kỳ tích Thường Châu
HLV U23 UAE: 'Trận đấu diễn ra đúng kế hoạch nhưng...'
Thắng UAE, U23 Việt Nam làm nên điều chưa từng có trong lịch sử