CHÍNH THỨC: FIFA chốt 'phá két' kỷ lục cho World Cup 2026
FIFA đã đồng ý tăng tiền thưởng và phí tham dự World Cup 2026 sau lo ngại chi phí, với quyết định cuối cùng sẽ được thông qua trong cuộc họp Hội đồng tại Vancouver tuần này.
Theo tờ The Guardian, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã phản hồi trước những quan ngại được nêu ra từ nhiều liên đoàn, đặc biệt là các đội bóng châu Âu, rằng chi phí đi lại, vận hành và thuế tại Mỹ có thể khiến họ thua lỗ, ngay cả khi đội tuyển thi đấu thành công và tiến sâu tại giải.
Trước đó, FIFA từng công bố quỹ thưởng kỷ lục 727 triệu USD cho World Cup 2026, với mỗi trong số 48 đội tham dự nhận tối thiểu 10,5 triệu USD và đội vô địch nhận 50 triệu USD. Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận gần đây với nhiều liên đoàn, con số này dự kiến sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng.
Không chỉ tiền thưởng, nguồn quỹ phát triển dành cho 211 liên đoàn thành viên cũng sẽ được nâng lên so với mức dự kiến 2,7 tỷ USD trong chu kỳ 4 năm tới. Ban đầu, mỗi liên đoàn được đảm bảo nhận 5 triệu USD, trong khi 6 liên đoàn khu vực sẽ nhận 60 triệu USD mỗi bên để phát triển bóng đá, nhưng các khoản này cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.
Phát biểu trước thềm cuộc họp Hội đồng FIFA, một người phát ngôn cho biết tổ chức này đang làm việc với các liên đoàn trên toàn thế giới để tăng nguồn thu khả dụng. FIFA cho biết: “Điều này bao gồm đề xuất tăng các khoản đóng góp tài chính cho tất cả các đội đủ điều kiện tham dự World Cup 2026, cũng như tăng nguồn quỹ phát triển dành cho 211 liên đoàn thành viên.”
FIFA kỳ vọng World Cup 2026 sẽ mang lại nguồn thu kỷ lục lên tới 13 tỷ USD trong chu kỳ 4 năm, trong đó riêng giải đấu mùa hè này dự kiến đóng góp khoảng 9 tỷ USD. Nhờ nền tảng tài chính vững mạnh, tổ chức này có khả năng nâng mức thưởng và hỗ trợ tài chính cho các đội tuyển.
Theo báo cáo thường niên 2025, FIFA dự kiến phân bổ 11,67 tỷ USD để thúc đẩy phát triển bóng đá toàn cầu, tăng 20% so với chu kỳ trước, và con số này nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng.
Nhiều liên đoàn lớn tại châu Âu, bao gồm The Football Association, được cho là đã gây sức ép lên FIFA nhằm tăng tiền thưởng, do lo ngại họ sẽ không có lãi nếu không vào đến bán kết. Theo cơ chế phân bổ ban đầu, tiền thưởng tăng dần theo từng vòng: vào vòng 1/16 được thêm 2 triệu USD, tứ kết thêm 8 triệu USD, và mức tăng lớn nhất chỉ đến ở bán kết và chung kết.
Một trong những nguyên nhân chính khiến các liên đoàn lo ngại là gánh nặng thuế không đồng đều tại Mỹ. Dù FIFA được miễn thuế, nhưng các đội tuyển tham dự lại không được hưởng ưu đãi này như các kỳ World Cup trước. Các khoản thuế liên bang, bang và địa phương có sự chênh lệch lớn, từ 0% tại Florida (nơi Miami tổ chức 7 trận) cho tới 13,3% tại California, nơi các thành phố như Los Angeles và San Francisco đăng cai.
Chính những yếu tố này đã buộc FIFA phải xem xét lại chính sách tài chính, nhằm đảm bảo các đội tuyển không bị thiệt hại khi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2026.
CHÍNH THỨC: FIFA chốt 'phá két' kỷ lục cho World Cup 2026
9 ngôi sao lớn chắc chắn vắng mặt tại World Cup 2026
Truyền thông Đông Nam Á dậy sóng với hat-trick lịch sử của Đình Bắc
Arsenal nhận tin vui bất ngờ từ Man City trong cuộc đua Ngoại hạng Anh
HLV Polking: 'Đình Bắc chắc chắn là viên ngọc quý, nhưng...'
Đình Bắc nói lời gan ruột khi lập cột mốc lịch sử ở V-League
Tranh cãi dữ dội trận Chelsea vào chung kết FA Cup
Hạ gục Leeds, Chelsea hẹn Man City ở chung kết FA Cup