FIFA vừa tiếp nhận một đơn khiếu nại đề nghị loại một đội tuyển quốc gia khỏi VCK World Cup 2026, trong bối cảnh xuất hiện những tranh cãi về vấn đề nhập tịch.
World Cup 2026 đang tới gần, sau khi lễ bốc thăm chính thức đã được tổ chức hồi đầu tháng. Tuy vậy, cục diện các bảng đấu vẫn chưa hoàn toàn khép lại do một số suất tham dự sẽ chỉ được xác định sau các trận vòng loại cuối cùng, trước khi giải đấu diễn ra vào mùa hè năm sau tại Bắc Mỹ.
Tại châu Âu, các đội tuyển như Italy, Xứ Wales, Bắc Ireland và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang nỗ lực để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở những khu vực khác, CHDC Congo cũng đang hướng tới World Cup khi chuẩn bị đối đầu đội thắng trong cặp New Caledonia gặp Jamaica để tranh một suất tham dự.
Trước đó, CHDC Congo đã vượt qua Nigeria với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu trong trận chung kết vòng play-off của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) vào tháng 11, qua đó giành quyền vào vòng play-off liên lục địa. Tuy nhiên, chiến thắng này đang gây tranh cãi khi Liên đoàn bóng đá Nigeria (NFF) gửi đơn khiếu nại lên FIFA, cho rằng đối thủ đã sử dụng nhiều cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, theo nguồn tin từ ESPN.
Cùng với Nigeria, Liên đoàn bóng đá Cameroon cũng từng phản ánh về tư cách của một số cầu thủ CHDC Congo sinh ra tại châu Âu nhưng chuyển sang khoác áo ĐTQG này. NFF cho rằng trong quá trình vòng loại World Cup 2026, CHDC Congo đã sử dụng từ sáu đến chín cầu thủ mang hai quốc tịch, trong khi những trường hợp này chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục chuyển đổi theo quy định.
Theo cáo buộc, các cầu thủ nói trên vẫn giữ hộ chiếu châu Âu và chưa thực hiện việc từ bỏ quốc tịch cũ theo luật pháp của CHDC Congo trước khi ra sân thi đấu. Tổng thư ký NFF Mohammed Sanusi khẳng định luật Congo không cho phép song tịch, đồng thời cho biết nhiều cầu thủ trong đội hình đối thủ vẫn sở hữu hộ chiếu Pháp hoặc Hà Lan. Ông cũng cho rằng việc một số cầu thủ hoàn tất thủ tục chỉ trong thời gian ngắn là dấu hiệu vi phạm quy định, vì vậy Nigeria đã quyết định khiếu nại lên FIFA.
Về phía FIFA, tổ chức này cho biết các cầu thủ đều đã được cấp phép thi đấu do sở hữu hộ chiếu CHDC Congo, phù hợp với quy định của FIFA. Dù Hiến pháp CHDC Congo không công nhận song tịch, luật của FIFA chỉ yêu cầu cầu thủ có quốc tịch hợp lệ của quốc gia mà mình đại diện.
Dù vậy, phía Nigeria cho rằng FIFA đã bị đánh lừa trong quá trình cấp phép này. NFF khẳng định vụ việc hiện đang được FIFA điều tra và tổ chức này vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Một phán quyết được kỳ vọng sẽ được công bố trước khi vòng play-off liên lục địa diễn ra vào tháng 3. Nếu đơn kháng cáo của Nigeria được chấp thuận, đội tuyển này sẽ có cơ hội quay trở lại cuộc đua giành vé dự World Cup.
Trong khi đó, tình hình với ĐT Malaysia lại có phần nghiêm trọng hơn. Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) được cho là đã cố tình cấp phép thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch từ các quốc gia khác nhau, và điều này đã bị FIFA phanh phui.
FIFA sau đó đưa ra án phạt nghiêm khắc cho FAM lẫn 7 cầu thủ nhập tịch. Dù vậy, FAM vẫn cố gắng bảo vệ danh dự khi gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Kết quả vụ kiện này nhiều khả năng sẽ được đưa ra trước tháng 3 năm 2026, thời điểm diễn ra lượt đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2027.
Việt Nam vượt Indonesia, đứng thứ 2 tại SEA Games
CHÍNH THỨC: FIFA mở cuộc điều tra với Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia
Gia đình HLV Kim Sang-sik tắt tivi khi Việt Nam bị dẫn 0-2
CĐV Thái Lan phản ứng phát cuồng với 1 cầu thủ U22 Việt Nam
Truyền thông Thái Lan thốt lên điều bất ngờ về SVĐ lớn nhất thế giới của Việt Nam
ĐT Việt Nam sẽ đấu ở hạng nào của AFC Nations League?