FIFA xem xét loại 1 đội tuyển tại World Cup 2026
Sau cuộc họp của Ủy ban Điều hành FIFA, World Cup đã được chuyển quyền đăng cai cho một quốc gia khác trong một quyết định mang tính lịch sử.
Mỹ đang cùng Canada và Mexico đồng đăng cai World Cup 2026, với tổng cộng 78 trận đấu được phân bổ, bao gồm cả trận chung kết tổ chức trên sân MetLife tại bang New Jersey.
Tuy nhiên, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành các biện pháp cấm hoặc siết chặt nhập cảnh đối với công dân của một số quốc gia đã giành vé dự World Cup đã làm dấy lên tranh luận về khả năng Mỹ bị tước quyền đăng cai. Bờ Biển Ngà là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng, buộc HLV Emerse Fae phải lên tiếng cho rằng sẽ là điều vô cùng đáng tiếc nếu người hâm mộ không thể trực tiếp tới sân để hòa mình vào bầu không khí lễ hội của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Dù vậy, xét trên quy mô đầu tư, tiến độ chuẩn bị cũng như mối quan hệ chặt chẽ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, khả năng Mỹ bị loại khỏi vai trò chủ nhà ở thời điểm cận kề giải đấu được đánh giá là rất thấp.
Tuy nhiên, lịch sử từng ghi nhận việc FIFA can thiệp và thay đổi quốc gia đăng cai. Năm 1974, Colombia được công bố là chủ nhà World Cup 1986, nhưng sau đó không thể đáp ứng các yêu cầu tài chính ngày càng lớn. Tổng thống Colombia khi ấy là Belisario Betancur từng chỉ trích các đòi hỏi của FIFA liên quan tới sân vận động, sân bay và hệ thống khách sạn là quá tốn kém, đồng thời nhấn mạnh World Cup phải phục vụ lợi ích của Colombia, chứ không phải ngược lại.
Đến năm 1982, FIFA chính thức thông báo tước quyền đăng cai của Colombia. Đây vẫn là trường hợp duy nhất trong lịch sử một quốc gia bị rút quyền tổ chức World Cup sau khi đã được lựa chọn.
Quá trình tìm chủ nhà thay thế nhanh chóng được triển khai, với sự góp mặt của Brazil cùng Mỹ, Canada và Mexico. Cuối cùng, Mexico được trao quyền đăng cai sau quyết định đồng thuận, qua đó đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên tổ chức World Cup hai lần, sau kỳ giải năm 1970.
Tại World Cup 1986, ĐT Argentina, dưới cảm hứng từ cố huyền thoại Diego Maradona, đã tiến thẳng tới ngôi vô địch. Đội tuyển xứ Tango vượt qua Anh ở tứ kết nhờ bàn thắng "Bàn tay của Chúa" cùng pha solo để đời của Maradona, trước khi hạ Bỉ ở bán kết. Trong trận chung kết trên sân Azteca, ĐT Argentina đánh bại Tây Đức với tỷ số 3-2, qua đó lần thứ hai đăng quang ngôi vô địch thế giới.
FIFA xem xét loại 1 đội tuyển tại World Cup 2026
'Maguire xứng đáng dự World Cup 2026 cùng ĐT Anh'
AFC nhận xét thật lòng về trận U23 Việt Nam thua Trung Quốc
Truyền thông ĐNÁ đồng loạt lên tiếng khi U23 Việt Nam thua 0-3 Trung Quốc
CĐV Trung Quốc đồng loạt nhận xét về Đình Bắc sau trận bán kết
Cầu thủ Trung Quốc: 'U23 Việt Nam đã đánh giá thấp chúng tôi'
HLV U23 Trung Quốc nói thẳng bí quyết đánh bại U23 Việt Nam
Báo Trung Quốc hết lời ca ngợi U23 Việt Nam sau trận bán kết