World Cup 2026 được kỳ vọng là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử, nhưng với nhiều CĐV, hành trình đến Mỹ, Canada và Mexico đang trở thành một “cuộc đua tài chính” thực sự khi giá vé, khách sạn và chi phí di chuyển đều tăng mạnh.
World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đặc biệt nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, 104 trận đấu và được tổ chức tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico. Quy mô khổng lồ ấy hứa hẹn tạo nên bầu không khí bóng đá chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đặt ra một bài toán không hề dễ chịu với người hâm mộ: phải chi bao nhiêu tiền để được sống trọn vẹn cùng đội tuyển mình yêu thích?
Theo truyền thông quốc tế, giá vé World Cup 2026 đang trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn. Không ít CĐV cho rằng việc FIFA áp dụng cơ chế giá linh hoạt khiến chi phí xem trực tiếp các trận đấu tăng cao hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. Tùy vào sức hút của từng trận, địa điểm tổ chức và thời điểm mua vé, số tiền người hâm mộ phải bỏ ra có thể chênh lệch rất lớn.
Một CĐV Australia được Guardian nhắc tới đã chi tới 5.829 USD để mua 15 vé xem World Cup 2026. Đây mới chỉ là khoản tiền dành cho vé vào sân, chưa bao gồm chi phí bay quốc tế, khách sạn, đi lại giữa các thành phố, ăn uống và các khoản phát sinh khác. Với những người muốn theo chân đội tuyển qua nhiều vòng đấu, tổng chi phí có thể nhanh chóng tăng lên mức hàng chục nghìn USD.
Không chỉ vé trận đấu, chi phí lưu trú cũng là nỗi lo lớn. World Cup 2026 diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Bắc Mỹ, nơi giá khách sạn vốn đã đắt đỏ. Khi lượng du khách và CĐV đổ về cùng thời điểm, giá phòng tại các thành phố đăng cai được dự báo tăng mạnh. Một số CĐV thậm chí phải tính đến những lựa chọn tiết kiệm hơn như ở hostel, thuê phòng xa trung tâm, di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc chia sẻ chỗ ở với bạn bè.
Bài toán di chuyển cũng phức tạp hơn nhiều so với các kỳ World Cup trước. Do giải đấu trải dài trên ba quốc gia, CĐV có thể phải bay qua nhiều thành phố nếu muốn theo sát đội nhà. Chẳng hạn, một đội tuyển có thể đá vòng bảng ở một thành phố, sau đó phải di chuyển hàng nghìn km nếu vượt qua vòng knock-out. Điều này khiến chi phí vé máy bay nội địa, tàu xe, thuê xe và thời gian di chuyển trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính của người hâm mộ.
Tại Canada, câu chuyện giá vé cũng gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Một số CĐV Toronto cho biết họ không còn mặn mà với việc vào sân vì giá vé quá cao so với khả năng chi trả. Thay vì bỏ ra số tiền lớn để mua vé, nhiều người lựa chọn xem tại các điểm công cộng, quán bar hoặc cùng bạn bè tổ chức không khí cổ vũ tại nhà.
Điều đáng nói là World Cup vốn được xem là ngày hội dành cho mọi tầng lớp người hâm mộ. Tuy nhiên, với mặt bằng chi phí hiện tại, không ít ý kiến lo ngại giải đấu đang dần trở thành trải nghiệm xa xỉ. Những CĐV trung thành, những người đã theo đội tuyển nhiều năm, có thể bị đẩy ra ngoài cuộc chơi chỉ vì không đủ khả năng tài chính.
Dù vậy, nhu cầu theo dõi World Cup 2026 vẫn rất lớn. Sự xuất hiện của 48 đội tuyển giúp nhiều quốc gia lần đầu góp mặt hoặc trở lại sân chơi lớn, kéo theo lượng CĐV khổng lồ muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Với nhiều người, dù chi phí đắt đỏ, World Cup vẫn là trải nghiệm “một lần trong đời” và họ sẵn sàng tiết kiệm, lên kế hoạch sớm để có mặt tại Bắc Mỹ.
FIFA dùng AI bảo vệ cầu thủ tại World Cup 2026
Boateng tiết lộ lời nói dối về Messi, Ronaldo phản ứng gây bão
Sao trẻ gốc Việt lọt top đáng xem nhất World Cup 2026
Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng siêu đậm trận ra quân AVC Cup 2026
CHÍNH THỨC: ĐT Indonesia nhận tin cực vui từ FIFA, Việt Nam phải cẩn thận
CĐV Thái Lan đồng loạt réo tên ĐT Việt Nam vì hòa thất vọng đội Tây Á
CĐV Indonesia tuyên bố 1 điều về ĐT Việt Nam sau chiến thắng khó tin