Chức vô địch World Cup 2026 giúp Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử đăng quang khi sử dụng hai cầu thủ tuổi teen trong đội hình xuất phát ở trận chung kết.
Tây Ban Nha không chỉ vượt qua Argentina để giành chức vô địch World Cup 2026 mà còn thiết lập một cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Với Lamine Yamal và Pau Cubarsí cùng đá chính, La Roja trở thành đội tuyển đầu tiên đăng quang World Cup với hai cầu thủ tuổi teen xuất hiện ngay từ đầu trong trận chung kết.
Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu căng thẳng tại New York New Jersey Stadium. Ferran Torres ghi bàn quyết định ở phút 106, giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới lần thứ hai, sau lần đăng quang đầu tiên vào năm 2010.
Trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha, Pau Cubarsí được bố trí đá trung vệ bên cạnh Aymeric Laporte, trong khi Lamine Yamal đảm nhiệm hành lang tấn công bên cánh phải. HLV De la Fuente giữ nguyên đội hình từng đánh bại Pháp 2-0 tại bán kết, qua đó tiếp tục đặt niềm tin vào hai tài năng trẻ thuộc biên chế Barcelona.
Cả Yamal và Cubarsí đều mới 19 tuổi khi bước vào trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Đáng chú ý, Yamal vừa đón sinh nhật lần thứ 19 vào ngày 13/7, chỉ sáu ngày trước trận chung kết. FIFA xác nhận cầu thủ chạy cánh của Barcelona sinh ngày 13/7/2007.
Theo thống kê được AP công bố trước trận, chưa có đội tuyển nào trong lịch sử từng giành chức vô địch World Cup với nhiều hơn một cầu thủ tuổi teen trong đội hình xuất phát ở chung kết. Chiến thắng trước Argentina vì thế đã giúp Tây Ban Nha chính thức xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Trước Yamal và Cubarsí, chỉ một số ít cầu thủ dưới 20 tuổi từng đá chính và nâng cúp ở trận đấu cuối cùng. Những trường hợp nổi bật gồm Pelé cùng Brazil năm 1958, Giuseppe Bergomi trong màu áo Italy năm 1982 và Kylian Mbappé với đội tuyển Pháp năm 2018. Tuy nhiên, mỗi đội tuyển khi ấy chỉ có một cầu thủ tuổi teen trong đội hình xuất phát.
Điều đặc biệt là Yamal và Cubarsí không xuất hiện trong đội hình Tây Ban Nha chỉ để tạo nên một dấu mốc mang tính biểu tượng. Cả hai đều giữ vai trò quan trọng trong hệ thống của De la Fuente xuyên suốt hành trình tại World Cup 2026.
Cubarsí mang đến khả năng triển khai bóng và sự bình tĩnh ở trung tâm hàng phòng ngự. Ở phía trên, Yamal liên tục tạo sức ép bằng tốc độ, kỹ thuật và những tình huống đi bóng từ cánh phải. Trước trận chung kết, FIFA ghi nhận Yamal là cầu thủ có nhiều pha rê bóng thành công nhất giải với 30 lần.
Cả hai cầu thủ đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Barcelona và từng được HLV Xavi Hernández trao cơ hội ra mắt đội một khi còn ở độ tuổi thiếu niên. Việc họ cùng góp mặt trong đội hình vô địch thế giới cho thấy dấu ấn rõ nét của lò La Masia trong thành công của đội tuyển Tây Ban Nha.
Chức vô địch World Cup 2026 vì vậy không chỉ đánh dấu sự trở lại đỉnh cao của bóng đá Tây Ban Nha sau 16 năm. Hình ảnh Yamal và Cubarsí cùng nâng cúp còn mở ra một thế hệ mới, nơi những cầu thủ mới bước qua tuổi 19 đã trở thành trụ cột trên sân khấu lớn nhất hành tinh.
Trực tiếp cầu lông Nguyễn Thùy Linh vs Tanvi Sharma: Diễn biến khó lường LIVE
ĐT Việt Nam đối mặt với kỷ lục tệ nhất lịch sử AFF Cup
Messi đã tái xuất, Inter Miami bị cầm hòa vì Casemiro phản lưới
CĐV Đông Nam Á phản ứng dữ dội khi tuyển Việt Nam tạo địa chấn trước Nga
CĐV Đông Nam Á chỉ thẳng kết quả bất ngờ đại chiến Việt Nam vs Indonesia
CĐV Thái Lan đồng loạt nhắc đến Việt Nam sau trận thắng 2-0 tại AFF Cup