Giá vé World Cup 2026 gây choáng: Từ 60 USD đến hơn 10.000 USD

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ sáu, 05/06/2026 11:41 AM (GMT+7)
A A+

FIFA đang vấp phải làn sóng chỉ trích lớn khi bị cho là đã áp dụng cơ chế định giá linh hoạt nhằm đẩy giá vé World Cup 2026 lên mức kỷ lục, khiến người hâm mộ phải chi nhiều tiền hơn để theo dõi giải đấu lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử khi lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời mở rộng lên 48 đội tuyển. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức về chuyên môn, giá vé của giải đấu đang trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ.

Theo phân tích từ The Athletic, FIFA đã tăng giá vé cho khoảng 90 trong tổng số 104 trận đấu của World Cup 2026 trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 4. Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý bóng đá thế giới áp dụng chiến lược “variable pricing”, hay còn gọi là định giá biến đổi, đối với vé World Cup. Cách làm này cho phép giá vé thay đổi theo nhu cầu thị trường, mức độ hấp dẫn của trận đấu, địa điểm tổ chức và thời điểm mở bán.

tickets-world-cup-2026-a-04397094229879671869273-17782170700591951193163-123704-1778245916665-1778245917692815443408
FIFA đã tăng giá vé cho khoảng 90 trong tổng số 104 trận đấu của World Cup 2026 trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 4. (Ảnh: Goal)

Ngay từ đợt mở bán đầu tiên hồi tháng 10, giá vé World Cup 2026 đã khiến nhiều người hâm mộ choáng váng. Một vé tầng trên khu vực sau cầu môn cho trận chung kết có giá lên tới 2.790 USD. Ở mọi trận đấu và mọi hạng vé, mức giá đều cao hơn đáng kể so với các kỳ World Cup trước. Nhiều cổ động viên gọi đây là mức giá “gây sốc” và “không thể chấp nhận”.

Tuy nhiên, thay vì điều chỉnh giảm giá sau phản ứng của người hâm mộ, FIFA tiếp tục tăng giá theo từng giai đoạn. Giá vé được nâng từ tháng 10 sang tháng 11, sau đó tăng thêm sau lễ bốc thăm chia bảng vào tháng 12, và tiếp tục điều chỉnh vào ngày 1/4. Mỗi đợt tăng thường chỉ dao động khoảng 10% đến 20%, nhưng nếu tính tổng thể, giá vé ở ba hạng chính đã tăng trung bình 34% chỉ trong vòng 6 tháng.

Một số trận chứng kiến mức tăng đặc biệt mạnh. Vé trận Tây Ban Nha gặp Uruguay tại Guadalajara ban đầu có giá lần lượt 345 USD, 260 USD và 120 USD cho ba hạng vé. Sau khi cặp đấu được xác định, mức giá đã tăng lên 780 USD, 575 USD và 315 USD. Điều này cho thấy sức hút của các đội tuyển lớn có thể khiến giá vé bị đẩy lên rất cao.

fifa-ticket
Mức vé trận chung kết cao nhất ban đầu 6.730 USD, vốn đã bị xem là quá đắt, hiện đã tăng lên tới 10.990 USD. (Ảnh: Goal)

Đáng chú ý nhất là trận chung kết World Cup 2026. Giá vé ở ba hạng chính lần lượt tăng thêm 4.620 USD, 3.170 USD và 2.995 USD. Mức vé cao nhất ban đầu 6.730 USD, vốn đã bị xem là quá đắt, hiện đã tăng lên tới 10.990 USD. Đây là con số vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người hâm mộ thông thường.

Theo The Athletic, FIFA phát hành vé theo từng đợt, qua đó có thể theo dõi nhu cầu thị trường rồi điều chỉnh giá để tối đa hóa doanh thu.Tổ chức này đã bán khoảng 1 triệu vé trong tháng 10 ở mức giá ban đầu, thêm khoảng 1 triệu vé trong tháng 11 sau khi giá tăng ở gần một nửa số trận, và hơn 1 triệu vé nữa trong mùa đông sau khi lịch thi đấu cụ thể được xác định.

Dù vậy, không phải tất cả các trận đều tăng giá. Một số trận tại khu vực San Francisco Bay Area và Los Angeles đã giảm giá sau khi các đội góp mặt không đủ sức hút như kỳ vọng. Riêng trận mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay tại sân SoFi không thay đổi giá vé kể từ tháng 10, dù ban đầu đây là trận có giá vé đắt thứ ba tại World Cup 2026, chỉ sau trận chung kết và một trận bán kết. Nguyên nhân được cho là trận đấu này không bán chạy như FIFA dự đoán.

1774488839809_anh-chup-man-hinh-2026-03-26-luc-060421-17744798896371294331215
Dù vậy, không phải tất cả các trận đều tăng giá. (Ảnh: Goal)

Với các trận còn lại, xu hướng chung vẫn là tăng giá. Có 21 trận tăng hơn 50% ở hạng vé 1, trong khi 38 trận tăng ít nhất 50% ở hạng vé 3. Đặc biệt, mọi trận thuộc vòng loại trực tiếp đều tăng giá ở ít nhất một hạng vé, phản ánh nhu cầu rất lớn dành cho giai đoạn knock-out.

FIFA nhiều lần bảo vệ chính sách giá vé của mình, cho rằng mức giá phản ánh đặc thù thị trường Bắc Mỹ và nhu cầu “phi thường” dành cho World Cup 2026. Tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng phần lớn doanh thu từ giải đấu sẽ được tái đầu tư vào phát triển bóng đá toàn cầu.

Tuy nhiên, với người hâm mộ, câu chuyện không chỉ nằm ở cung cầu thị trường. World Cup vốn được xem là ngày hội bóng đá của mọi tầng lớp, nhưng mức giá ngày càng cao đang khiến nhiều cổ động viên cảm thấy bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Khi vé xem bóng đá trở thành một món hàng xa xỉ, câu hỏi đặt ra là liệu FIFA có còn giữ được tinh thần đại chúng vốn làm nên sức hút đặc biệt của World Cup hay không.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT