Bế tắc bản quyền tại Ấn Độ và Trung Quốc đẩy World Cup 2026 vào tình thế rủi ro, với khả năng lượng khán giả toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng.
Theo Asiaone, khi World Cup 2026 chỉ còn khoảng 37 ngày nữa là khởi tranh (tính đến ngày 5/5), tình trạng bế tắc bản quyền truyền hình tại Ấn Độ và Trung Quốc đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Đây là hai quốc gia đông dân nhất thế giới, đồng thời cũng nằm trong nhóm thị trường có lượng người xem bóng đá lớn nhất toàn cầu.
Đáng chú ý, Ấn Độ và Trung Quốc cùng nhau chiếm hơn 22% tổng số lượt xem World Cup trực tuyến trên toàn thế giới. Việc cả hai vẫn chưa đạt được thỏa thuận phát sóng khiến nguy cơ hàng trăm triệu người hâm mộ không thể theo dõi giải đấu trở nên rõ ràng hơn, đồng thời đẩy FIFA vào thế khó khi lượng người xem toàn cầu có thể sụt giảm mạnh.
Tại Ấn Độ, liên doanh Reliance-Disney đã đề nghị mua bản quyền World Cup 2026 với mức giá 20 triệu USD (khoảng 526 tỉ đồng), nhưng bị FIFA từ chối. “Đối với Ấn Độ, FIFA ban đầu yêu cầu 100 triệu USD cho bản quyền phát sóng World Cup 2026 và 2030”, các nguồn tin tiết lộ, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra trong phạm vi riêng tư.
Trước đó, kỳ World Cup 2022 tại Qatar được phát sóng tại Ấn Độ với mức phí khoảng 60 triệu USD, mang lại hơn 110 triệu lượt xem trực tuyến. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã thay đổi. Reliance-Disney, dù là thế lực lớn trong ngành truyền thông sau khi hợp nhất, vẫn tỏ ra thận trọng với mức giá FIFA đưa ra.
Một nguồn tin cho biết: “Reliance-Disney đã chi hàng tỉ USD cho bản quyền phát sóng môn cricket, nhưng về tình hình tài chính mua bản quyền World Cup từ FIFA thì lại không khả thi”. Ngoài ra, yếu tố múi giờ khiến các trận đấu diễn ra sau nửa đêm tại Ấn Độ, cùng với thị trường quảng cáo bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Iran, càng khiến bài toán kinh tế trở nên khó giải.
Trong khi đó, Trung Quốc – quốc gia chiếm gần 50% tổng số giờ xem World Cup trực tuyến năm 2022 – cũng chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Đáng nói, thị trường này thường hoàn tất các hợp đồng bản quyền từ rất sớm ở những kỳ World Cup trước, càng khiến tình trạng hiện tại trở nên bất thường. Đây là tín hiệu đáng báo động với FIFA, bởi việc mất đi một trong những thị trường lớn nhất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương mại và sức hút toàn cầu của giải đấu.
Tại Đông Nam Á, tình hình cũng chưa hoàn toàn sáng sủa. Mới chỉ có 6/11 quốc gia sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026, trong đó có Việt Nam với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).Trong khi đó, các thị trường có lượng người hâm mộ đông đảo như Thái Lan và Malaysia vẫn đang “phập phồng” chờ đợi bước đột phá từ các cuộc đàm phán.
Việc hai thị trường lớn nhất cùng nhiều quốc gia Đông Nam Á chưa chốt bản quyền ngay sát ngày khai mạc đang tạo ra sức ép lớn lên FIFA. Nếu không sớm tìm ra giải pháp, kịch bản sụt giảm mạnh lượng khán giả truyền hình toàn cầu hoàn toàn có thể xảy ra ở kỳ World Cup được kỳ vọng bùng nổ nhất lịch sử.
HLV Brazil phải lập tức làm ngay 1 điều với U17 Việt Nam
Man City hòa điên rồ, Arsenal rộng cửa vô địch Ngoại hạng Anh
Chelsea gục ngã trước Nottingham, cánh cửa Champions League dần khép lại
Đại thắng U17 Việt Nam, Trung Quốc chính thức giành vé vào tứ kết
AFC thốt lên 1 điều khi U17 Việt Nam thua đậm Trung Quốc
CĐV châu Á dậy sóng khi Việt Nam thua 0-3 trước Trung Quốc