Piero Hincapie đã bị truất quyền thi đấu trong trận vòng 32 đội giữa Ecuador và Mexico sau khi vi phạm một trong những quy định mới được áp dụng tại World Cup 2026.
Nội dung chính
Trong lúc không giữ được bình tĩnh, trung vệ Piero Hincapie của Ecuador đã quên mất một điều luật mới trong bộ luật thi đấu của FIFA dành cho World Cup 2026. Sau khi bị Mexico lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu ở vòng 32 đội, Hincapie không kiềm chế được cảm xúc và phải nhận thẻ đỏ vì hành động của mình.
Không khí trên sân trở nên căng thẳng khi Mexico tiến gần chiến thắng 2-0 để giành vé vào vòng 1/8. Những phút cuối trận, tiền đạo Santiago Gimenez của Mexico xảy ra tranh cãi với Hincapie. Trong lúc đáp trả đối thủ, trung vệ Ecuador đã dùng tay che miệng khi nói chuyện với Gimenez.
Dù Hincapie có quên quy định mới của FIFA hay cố tình phớt lờ nó, trọng tài Slavko Vincic vẫn buộc phải rút thẻ đỏ. Theo luật mới, cầu thủ sẽ tự động bị truất quyền thi đấu nếu che miệng khi tranh cãi hoặc trao đổi với đối thủ hay trọng tài.
Ecuador vì thế phải thi đấu với 10 người trong những phút cuối. Tuy nhiên, điều đó không còn quá nhiều ý nghĩa khi đội bóng Nam Mỹ đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2026.
Quy định này lần đầu tiên được áp dụng tại World Cup 2026. Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã thông qua sửa đổi Luật thi đấu nhằm hạn chế các hành vi phân biệt đối xử và phát ngôn không phù hợp trên sân cỏ.
Điều luật mới ra đời sau vụ việc gây tranh cãi giữa Gianluca Prestianni và Vinicius Jr. trong một trận đấu thuộc UEFA Champions League giữa Benfica và Real Madrid.
Sau một cuộc khẩu chiến căng thẳng, Prestianni dùng áo che miệng rồi nói điều gì đó với Vinicius. Tiền đạo người Brazil ngay lập tức chạy đến báo với trọng tài rằng mình bị đối thủ có hành vi phân biệt chủng tộc. Trọng tài sau đó kích hoạt quy trình xử lý hành vi phân biệt đối xử và UEFA mở cuộc điều tra.
Cuối cùng, Prestianni bị UEFA treo giò 6 trận sau khi thừa nhận đã sử dụng lời lẽ mang tính xúc phạm người đồng tính, dù khẳng định không có ý định theo nghĩa đó.
Sau những tranh cãi và hệ lụy từ vụ việc này, FIFA quyết định siết chặt quy định nhằm ngăn chặn các tình huống tương tự. Theo đó, cầu thủ không được che miệng khi tranh cãi hoặc trao đổi với đối thủ và trọng tài.
Tuy nhiên, nếu cuộc trò chuyện chỉ mang tính thân thiện và không có dấu hiệu căng thẳng, cầu thủ vẫn được phép che miệng để tránh bị đọc khẩu hình. Chính điểm khác biệt này đã gây ra không ít tranh cãi tại World Cup 2026.
Trước đó, tiền vệ Jude Bellingham của tuyển Anh cũng từng che miệng khi trò chuyện với Jordan Ayew của Ghana. Tuy nhiên, do đó chỉ là cuộc trao đổi bình thường và không mang tính đối đầu nên trọng tài không rút thẻ đỏ, còn Ayew cũng không yêu cầu xử lý đối phương.
Trong khi đó, tình huống giữa Hincapie và Santiago Gimenez diễn ra giữa lúc hai cầu thủ đang lời qua tiếng lại đầy căng thẳng, vì vậy quyết định truất quyền thi đấu của trọng tài được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với luật mới.
HLV Argentina bị tố cáo nói dối tại World Cup 2026
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất
ĐT Việt Nam nhận phán quyết của AFF về điều không thể thiếu
CHÍNH THỨC: Sát thủ 1m84 được triệu tập gấp lên U23 Việt Nam
Cristiano Ronaldo ấn định trận đấu chia tay ĐT Bồ Đào Nha?
NÓNG: Trung Quốc rút lui, giải FIFA của ĐT Việt Nam gặp biến lớn
VMRC 2026: Khởi đầu sôi động cho mùa giải đua xe mô tô chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam