World Cup 2026 sẽ quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng không phải ai cũng thi đấu cho quốc gia nơi họ sinh ra. Không ít cầu thủ lớn lên trong môi trường đa văn hóa, có cha mẹ đến từ những quốc gia khác nhau hoặc đủ điều kiện khoác áo nhiều đội tuyển quốc gia.
Một số người lựa chọn quê hương của cha mẹ, số khác quyết định cống hiến cho nơi họ sinh ra hoặc trưởng thành. Những quyết định ấy đã góp phần thay đổi lịch sử bóng đá thế giới và có thể khiến diện mạo World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico hoàn toàn khác biệt.
1. Achraf Hakimi
Dù sinh ra tại Madrid và trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid, hậu vệ của PSG đã lựa chọn khoác áo Morocco, quê hương của cha mẹ anh. Quyết định này giúp Hakimi trở thành thủ lĩnh của thế hệ vàng đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022.
Hakimi chọn khoác áo tuyển Morocco thay vì Tây Ban Nha
2. Erling Haaland
Siêu sao của Manchester City sinh ra tại Anh trong thời gian cha anh thi đấu cho Leeds United. Điều đó đồng nghĩa Haaland đủ điều kiện khoác áo tuyển Anh. Tuy nhiên, chân sút này luôn khẳng định mong muốn cống hiến cho Na Uy, đội tuyển mà anh sẽ lần đầu cùng tham dự World Cup vào năm 2026.
Haaland chọn cống hiến cho Na Uy dù đủ điều kiện khoác áo tuyển Anh.
3. Kevin De Bruyne
Ít người biết rằng ngôi sao của Manchester City có thể thi đấu cho Burundi thông qua nguồn gốc gia đình bên mẹ. Dẫu vậy, De Bruyne đã chọn Bỉ và trở thành biểu tượng lớn nhất của thế hệ vàng bóng đá nước này.
Mbappe chọn khoác áo tuyển Pháp thay vì Cameroon, quê của cha anh.
5. Jamal Musiala
Dù sinh ra tại Đức, Musiala dành phần lớn tuổi thơ ở Anh và từng thi đấu cho các đội trẻ Tam Sư. Cuối cùng, tiền vệ Bayern Munich lựa chọn tuyển Đức và hiện là một trong những ngôi sao sáng nhất của "Die Mannschaft".
Musiala từng khoác áo các đội trẻ Tam Sư nhưng cuối cùng chọn tuyển Đức.
Olmo có thể khoác áo tuyển Croatia trước khi chọn Tây Ban Nha.
7. Christian Pulisic
Ngôi sao của AC Milan đủ điều kiện đại diện cho Croatia nhờ nguồn gốc gia đình. Tuy nhiên, anh lựa chọn tuyển Mỹ và nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá xứ cờ hoa.
Tương tự Olmo, Pulisic (10) hoàn toàn có thể khoác áo tuyển Croatia.
8. Raphinha
Nhờ gốc gác Italy, cầu thủ chạy cánh của Barcelona có quyền lựa chọn khoác áo Azzurri. Tuy nhiên, Raphinha luôn mơ ước được chơi cho tuyển Brazil và hiện là một trong những ngòi nổ quan trọng nhất của Selecao.
Raphinha hoàn toàn có thể khoác áo tuyển Ý nhưng anh đã chọn Brazil.
9. Declan Rice
Trước khi trở thành trụ cột của tuyển Anh, tiền vệ Arsenal từng thi đấu cho đội tuyển CH Ireland.Do chưa ra sân ở các trận đấu chính thức, Rice được phép chuyển sang khoác áo Tam Sư và sau đó vươn tầm thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới.
Rice từng thi đấu cho đội tuyển CH Ireland trước khi khoác áo tuyển Anh.
10. Lamine Yamal
Thần đồng của Barcelona có thể đại diện cho Morocco nhờ nguồn gốc từ cha mình. Tuy nhiên, Yamal đã chọn Tây Ban Nha và hiện được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của World Cup 2026.
Yamal chọn tuyển Tây Ban Nha thay vì khoác áo Morocco.
11. David Alaba
Đội trưởng tuyển Áo đủ điều kiện thi đấu cho Nigeria thông qua cha và Philippines thông qua mẹ. Dẫu vậy, Alaba chọn Áo và trở thành biểu tượng bóng đá lớn nhất của quốc gia này trong hơn một thập kỷ qua.
Alaba chọn tuyển Áo dù đủ điều kiện thi đấu cho Nigeria hoặc Philippines.
12. N'Golo Kante
Cha mẹ của Kante đều sinh ra tại Mali, giúp anh có cơ hội khoác áo đội tuyển châu Phi. Tuy nhiên, tiền vệ này quyết định lựa chọn tuyển Pháp và đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch World Cup 2018.
Kante chọn tuyển Pháp thay vì Mali, quê hương của cha mẹ anh.
13. Romelu Lukaku
Chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Bỉ có thể thi đấu cho CHDC Congo, quê hương của cha mẹ anh. Thay vào đó, Lukaku chọn Bỉ và trở thành một trong những biểu tượng của thế hệ vàng nước này.
Lukaku chọn tuyển Bỉ thay vì CHDC Congo, quê hương của cha mẹ anh.
14. Virgil van Dijk
Đội trưởng tuyển Hà Lan đủ điều kiện khoác áo Suriname nhờ nguồn gốc bên mẹ. Tuy nhiên, trung vệ Liverpool lựa chọn Hà Lan và vươn lên thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới.
Đội trưởng Liverpool chọn khoác áo tuyển Hà Lan thay vì Suriname.
15. Luka Modric
Dù sinh ra tại khu vực hiện thuộc Bosnia & Herzegovina, huyền thoại Real Madrid đã đại diện cho Croatia sau khi gia đình chuyển đến đây trong thời chiến. Quyết định ấy góp phần thay đổi lịch sử bóng đá Croatia và đưa Modric trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mà quốc gia này từng sản sinh.
Modric chọn khoác áo tuyển Croatia dù sinh ra tại khu vực hiện thuộc Bosnia & Herzegovina.
World Cup 2026 sẽ quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng không phải ai cũng thi đấu cho quốc gia nơi họ sinh ra. Không ít cầu thủ lớn lên trong môi trường đa văn hóa, có cha mẹ đến từ những quốc gia khác nhau hoặc đủ điều kiện khoác áo nhiều đội tuyển quốc gia.
Một số người lựa chọn quê hương của cha mẹ, số khác quyết định cống hiến cho nơi họ sinh ra hoặc trưởng thành.Những quyết định ấy đã góp phần thay đổi lịch sử bóng đá thế giới và có thể khiến diện mạo World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico hoàn toàn khác biệt.
1. Achraf Hakimi
Dù sinh ra tại Madrid và trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid, hậu vệ của PSG đã lựa chọn khoác áo Morocco, quê hương của cha mẹ anh. Quyết định này giúp Hakimi trở thành thủ lĩnh của thế hệ vàng đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022.
Hakimi chọn khoác áo tuyển Morocco thay vì Tây Ban Nha
2. Erling Haaland
Siêu sao của Manchester City sinh ra tại Anh trong thời gian cha anh thi đấu cho Leeds United. Điều đó đồng nghĩa Haaland đủ điều kiện khoác áo tuyển Anh. Tuy nhiên, chân sút này luôn khẳng định mong muốn cống hiến cho Na Uy, đội tuyển mà anh sẽ lần đầu cùng tham dự World Cup vào năm 2026.
Haaland chọn cống hiến cho Na Uy dù đủ điều kiện khoác áo tuyển Anh.
3. Kevin De Bruyne
Ít người biết rằng ngôi sao của Manchester City có thể thi đấu cho Burundi thông qua nguồn gốc gia đình bên mẹ. Dẫu vậy, De Bruyne đã chọn Bỉ và trở thành biểu tượng lớn nhất của thế hệ vàng bóng đá nước này.
De Bruyne đã chọn tuyển Bỉ thay vì Burundi.
4. Kylian Mbappe
Cha của Mbappe sinh ra tại Cameroon nên tiền đạo Real Madrid có cơ hội khoác áo đại diện châu Phi. Tuy nhiên, anh quyết định chọn tuyển Pháp và đã cùng Les Bleus vô địch World Cup 2018.
Mbappe chọn khoác áo tuyển Pháp thay vì Cameroon, quê của cha anh.
5. Jamal Musiala
Dù sinh ra tại Đức, Musiala dành phần lớn tuổi thơ ở Anh và từng thi đấu cho các đội trẻ Tam Sư. Cuối cùng, tiền vệ Bayern Munich lựa chọn tuyển Đức và hiện là một trong những ngôi sao sáng nhất của "Die Mannschaft".
Musiala từng khoác áo các đội trẻ Tam Sư nhưng cuối cùng chọn tuyển Đức.
6. Dani Olmo
Sau nhiều năm phát triển sự nghiệp tại Dinamo Zagreb, từng có ý kiến cho rằng Olmo có thể khoác áo Croatia. Tuy nhiên, tiền vệ của Barcelona luôn kiên định với mục tiêu thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha.
Olmo có thể khoác áo tuyển Croatia trước khi chọn Tây Ban Nha.
7. Christian Pulisic
Ngôi sao của AC Milan đủ điều kiện đại diện cho Croatia nhờ nguồn gốc gia đình. Tuy nhiên, anh lựa chọn tuyển Mỹ và nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá xứ cờ hoa.
Tương tự Olmo, Pulisic hoàn toàn có thể khoác áo tuyển Croatia.
8. Raphinha
Nhờ gốc gác Italy, cầu thủ chạy cánh của Barcelona có quyền lựa chọn khoác áo Azzurri. Tuy nhiên, Raphinha luôn mơ ước được chơi cho tuyển Brazil và hiện là một trong những ngòi nổ quan trọng nhất của Selecao.
Raphinha hoàn toàn có thể khoác áo tuyển Ý nhưng anh đã chọn Brazil.
9. Declan Rice
Trước khi trở thành trụ cột của tuyển Anh, tiền vệ Arsenal từng thi đấu cho đội tuyển CH Ireland. Do chưa ra sân ở các trận đấu chính thức, Rice được phép chuyển sang khoác áo Tam Sư và sau đó vươn tầm thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới.
Rice từng thi đấu cho đội tuyển CH Ireland trước khi khoác áo tuyển Anh.
10.Lamine Yamal
Thần đồng của Barcelona có thể đại diện cho Morocco nhờ nguồn gốc từ cha mình. Tuy nhiên, Yamal đã chọn Tây Ban Nha và hiện được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của World Cup 2026.
Yamal chọn tuyển Tây Ban Nha thay vì khoác áo Morocco.
11. David Alaba
Đội trưởng tuyển Áo đủ điều kiện thi đấu cho Nigeria thông qua cha và Philippines thông qua mẹ. Dẫu vậy, Alaba chọn Áo và trở thành biểu tượng bóng đá lớn nhất của quốc gia này trong hơn một thập kỷ qua.
Alaba chọn tuyển Áo dù đủ điều kiện thi đấu cho Nigeria hoặc Philippines.
12. N'Golo Kante
Cha mẹ của Kante đều sinh ra tại Mali, giúp anh có cơ hội khoác áo đội tuyển châu Phi. Tuy nhiên, tiền vệ này quyết định lựa chọn tuyển Pháp và đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch World Cup 2018.
Kante chọn tuyển Pháp thay vì Mali, quê hương của cha mẹ anh.
13. Romelu Lukaku
Chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Bỉ có thể thi đấu cho CHDC Congo, quê hương của cha mẹ anh. Thay vào đó, Lukaku chọn Bỉ và trở thành một trong những biểu tượng của thế hệ vàng nước này.
Lukaku chọn tuyển Bỉ thay vì CHDC Congo, quê hương của cha mẹ anh.
14. Virgil van Dijk
Đội trưởng tuyển Hà Lan đủ điều kiện khoác áo Suriname nhờ nguồn gốc bên mẹ. Tuy nhiên, trung vệ Liverpool lựa chọn Hà Lan và vươn lên thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới.
Đội trưởng Liverpool chọn khoác áo tuyển Hà Lan thay vì Suriname.
15. Luka Modric
Dù sinh ra tại khu vực hiện thuộc Bosnia & Herzegovina, huyền thoại Real Madrid đã đại diện cho Croatia sau khi gia đình chuyển đến đây trong thời chiến. Quyết định ấy góp phần thay đổi lịch sử bóng đá Croatia và đưa Modric trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mà quốc gia này từng sản sinh.
Modric chọn khoác áo tuyển Croatia dù sinh ra tại khu vực hiện thuộc Bosnia & Herzegovina.
FIFA chính thức đưa ra án phạt nặng đối với tuyển Argentina sau vụ hỗn chiến ở chung kết World Cup 2026. Ba cầu thủ của đội bóng Nam Mỹ bị treo giò tổng cộng 18 trận, với Leandro Paredes là người chịu mức kỷ luật cao nhất.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đứng trước cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng, sau khi UEFA công khai tuyên bố mất niềm tin vào ban lãnh đạo cơ quan điều hành bóng đá thế giới.
Argentina được FIFA trao suất tham dự World Cup 2030 với tư cách đồng chủ nhà các trận đấu kỷ niệm 100 năm giải đấu, mở ra khả năng Lionel Messi góp mặt ở tuổi 43.
UEFA cùng toàn bộ 55 liên đoàn thành viên thống nhất không tham dự các giải đấu của FIFA, nếu kế hoạch mở cửa World Cup cho nhà đầu tư tư nhân không bị hủy bỏ.
Những diễn biến sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tiếp tục nóng lên khi FIFA chính thức mở các thủ tục kỷ luật liên quan đến vụ xô xát sau tiếng còi mãn cuộc. Đáng chú ý, chỉ có 1 cầu thủ Tây Ban Nha bị đưa vào diện điều tra.
Lỡ World Cup 2026 vì chấn thương đúng lúc đạt phong độ cao nhất, ngôi sao Tây Ban Nha lần đầu trải lòng về quãng thời gian đau đớn và khát vọng trở lại mạnh mẽ.
Manchester City xác nhận Rodri phẫu thuật lưng thành công, chỉ cần thời gian hồi phục ngắn giữa lúc Real Madrid vẫn theo sát và chờ cơ hội chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha.
Ủy ban Kỷ luật FIFA đã chính thức mở thủ tục xem xét đối với Liên đoàn Bóng đá Argentina cùng một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện, sau những sự cố xảy ra tại World Cup 2026.
Trọng tài Joao Pinheiro lần đầu giải thích cuộc tranh luận với Lionel Messi, đồng thời bảo vệ quyết định rút thẻ đỏ gây tranh cãi dành cho Breel Embolo.