Thất bại trước U23 Việt Nam khiến U23 Hàn Quốc lỡ hẹn huy chương, trong khi thủ môn trẻ trở thành tâm điểm chỉ trích, phải lên tiếng xin lỗi và giải thích sau trận.
Thất bại của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam tại trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 không chỉ gây thất vọng về mặt kết quả, mà còn để lại dư âm buồn bởi những hệ lụy sau trận. Áp lực từ trận thua đã vô tình dồn cả lên vai một cầu thủ trẻ, biến anh thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.
Trong trận đấu diễn ra ngày 23/1 tại sân King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Saudi Arabia), U23 Hàn Quốc hòa U23 Việt Nam 2-2 sau 120 phút. Ở loạt sút luân lưu, đội bóng xứ kim chi để thua 6-7, qua đó chấp nhận vị trí thứ tư chung cuộc và lỡ hẹn với tấm huy chương đồng.
Đây là thất bại mang tính lịch sử, khi lần đầu tiên U23 Hàn Quốc thua U23 Việt Nam sau 9 lần đối đầu (6 thắng, 3 hòa). Việc chuỗi bất bại bị chấm dứt ở trận đấu cuối cùng của giải khiến nỗi thất vọng càng trở nên nặng nề.
Sau trận, thủ môn Hwang Jae-yoon (23 tuổi, Suwon FC) người bắt chính trọn vẹn trận đấu đã đăng tải lời xin lỗi trên mạng xã hội cá nhân. “Tôi xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc đã cổ vũ đến tận khuya”, Hwang viết. Thủ thành trẻ cho biết anh không nhận bất kỳ chỉ đạo nào từ ban huấn luyện trong loạt luân lưu và khẳng định “đây hoàn toàn là lỗi của tôi”.
Đáng chú ý, khoảng 4 giờ sau, Hwang Jae-yoon tiếp tục đăng bài giải thích do phát ngôn ban đầu gây hiểu lầm. Anh cho biết việc “không có chỉ đạo” chỉ mang ý nghĩa lựa chọn hướng đổ người là quyết định cá nhân, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp nhận mọi chỉ trích.
Hwang Jae-yoon là thủ môn trẻ mới ra mắt K-League trong màu áo Suwon FC mùa giải 2025. Anh từng gây ấn tượng với những màn trình diễn xuất sắc và được đánh giá là gương mặt tiềm năng cho vị trí trấn giữ khung thành trong tương lai. Tuy nhiên, tại đội tuyển U23, đây mới chỉ là lần đầu anh được bắt chính, sau khi chủ yếu ngồi dự bị cho thủ môn Hong Seong-min.
Với một cầu thủ trẻ, việc trở thành tâm điểm chỉ trích sau một trận đấu có thể để lại ảnh hưởng tâm lý lâu dài. Đặc biệt, trong loạt sút luân lưu nơi lợi thế thường nghiêng về phía cầu thủ dứt điểm việc đổ toàn bộ trách nhiệm lên vai thủ môn là điều không ít tranh cãi.