Wang Yudong, người đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 trong trận thắng U23 Việt Nam đang trở thành tâm điểm chỉ trích tại quê nhà Trung Quốc.
U23 Trung Quốc đã khép lại hành trình cổ tích của mình bằng trận thua 0-4 trước U23 Nhật Bản. Dù đây vẫn là chiến dịch thành công với thầy trò HLV Antonio Puche, thất bại toàn diện trong trận chung kết khiến hành trình trở nên kém mỹ mãn.
Trong đó 2 bàn thua sau 20 phút đầu trận là nguyên nhân chính khiến chiến lược phòng ngự đổ bê tông của U23 Trung Quốc phá sản. Và Wang Yudong, người đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 trước U23 Việt Nam trở thành “tội đồ” trong mắt CĐV và truyền thông Trung Quốc.
Tờ Sohu chỉ ra: “Ở bàn thua đầu tiên, Wang Yudong đứng đúng vị trí nhưng không kịp gây sức ép để cầu thủ Nhật Bản thoải mái chọc khe vào vòng cấm mở đầu cho pha tấn công ghi bàn. Đến bàn thua thứ hai, anh bị coi là mắc lỗi nghiêm trọng khi xử lý bóng hời hợt trước vòng cấm, để đối thủ cướp bóng và tạo ra cơ hội dứt điểm”.
Theo tờ Sohu, sự sa sút của Wang Yudong đã xuất hiện từ sớm. Suốt giải, màn trình diễn của anh bị đánh giá là tệ. Với tư cách cầu thủ được định giá cao nhất đội, lại là “sao mai” được đặt nhiều kỳ vọng, thậm chí từng rộ tin ra nước ngoài thi đấu, người hâm mộ chờ Yudong gánh hàng công. Nhưng các pha đột phá của anh không sắc bén như trước, số cơ hội tạo ra trên mặt trận tấn công cũng rất ít. Bàn thắng duy nhất của anh là pha đệm bóng vào lưới trống ở những phút bù giờ trận bán kết gặp U23 Việt Nam, thời điểm đó đội đã dẫn 2-0 nên bị cho là “giá trị không cao”.
Tờ báo này cũng chỉ ra điều khiến CĐV bức xúc hơn là thái độ thi đấu trên sân. Khi tấn công, anh bị nhận xét là chỉ chăm chăm nhìn khung thành, không muốn phối hợp với đồng đội. Còn khi phòng ngự, anh bị mô tả như “đứng xem”, lùi về kiểu đi bộ trở thành hình ảnh quen thuộc, hoàn toàn không thể hiện được trách nhiệm của một cầu thủ được xem là hạt nhân.
Màn trình diễn kém thuyết phục này khiến Yudong nhận cơn mưa chỉ trích từ người hâm mộ. các bình luận kiểu “đúng là tội đồ”, “không có bản lĩnh như Salah nhưng lại mắc ‘bệnh’ như Salah”… lan rộng trên mạng.
Nhiều người cũng nhắc lại rằng vấn đề phòng ngự của Wang Yudong là bệnh cũ. Ở một giải giao hữu trước đó gặp Hàn Quốc, anh từng bị cho là phòng ngự hời hợt dẫn đến bàn thua nhưng vẫn không cải thiện.Chưa hết, trong trận đấu anh còn nhiều lần vung tay tỏ thái độ với đồng đội, khiến CĐV nghi ngờ anh “mắc bệnh ngôi sao”.
Tuy vậy, Sohu cũng tuyên bố: “Wang Yudong rõ ràng có lỗi và có vấn đề về thái độ cần nhìn lại, song anh vẫn là một cầu thủ trẻ và quá trình trưởng thành vốn cần không gian để sai và sửa”.