Bình luận viên Trung Quốc, Dong Lu có nhận xét bất ngờ khi tuyên bố U23 Việt Nam là đối thủ khó chịu hơn so với U23 Nhật Bản.
Bình luận viên Dong Lu của Trung Quốc là nhân vật thường xuyên bảo vệ triết lý phòng ngự – phản công của HLV Antonio. Sau khi U23 Trung Quốc lọt vào chung kết, Dong Lu không chỉ khẳng định đá Nhật Bản còn dễ hơn đá Việt Nam, mà còn mạnh miệng tuyên bố U23 Trung Quốc “chắc chắn sẽ thắng”, khiến trận chung kết giữa Trung – Nhật thêm phần hấp dẫn.
Theo Dong Lu, sự tự tin này không đến từ cảm tính, mà dựa trên thành tích đối đầu trong quá khứ. Trong ba lần chạm trán U23 Nhật Bản trước đây, U23 Trung Quốc thắng 2, thua 1. Họ từng hai lần đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 vào các năm 1991 và 2017, chỉ thua sát nút 1 bàn ở vòng bảng năm 2024.
Quan trọng hơn, U23 Trung Quốc hiện đang ở trạng thái đỉnh cao phong độ. Họ bất bại cả 5 trận, 390 phút thi đấu chính thức không thủng lưới. Hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc được ví như bức tường đồng, với thủ môn Li Hao trung bình 4,8 pha cứu thua mỗi trận, còn trung vệ Peng Xiao dẫn đầu giải đấu về số lần giải nguy với 46 pha phá bóng. Theo Dong Lu, đây chính là “vũ khí” lý tưởng để khắc chế các đội chơi kiểm soát bóng.
Lý do cốt lõi nằm ở sự tương thích chiến thuật. U23 Nhật Bản là đương kim vô địch, ghi tới 12 bàn sau 5 trận, nhưng độ tuổi trung bình chỉ 20, trẻ nhất giải, và vì vậy bị cho là thiếu kinh nghiệm ở các trận cầu lớn.
Dong Lu cho rằng sự “ám ảnh” với lối chơi kiểm soát bóng cùng tâm lý có phần coi nhẹ bóng đá Trung Quốc sẽ khiến Nhật Bản tự tin chơi ép sân, dâng cao đội hình. Và đó chính là kịch bản mà hệ thống phòng ngự – phản công của HLV Antonio mong muốn nhất. Chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết được xem là minh chứng rõ ràng, khi đối thủ dâng cao, hiệu quả phản công của U23 Trung Quốc tăng lên theo cấp số nhân.
Quan điểm của Dong Lu không phải mới xuất hiện. Trước đó, khi ông liên tục bảo vệ lối chơi phòng ngự phản công của Antonio, không ít danh thủ Trung Quốc từng chỉ trích cách đá này. Cựu tuyển thủ Triệu Bằng thậm chí từng nói thẳng: “Thắng bằng loạt luân lưu thì chẳng có ý nghĩa gì”.
Đổng Lộ nhấn mạnh: “Nhật Bản càng ép chúng ta, chúng ta càng vui!”.Theo ông, chỉ cần giữ vững hàng thủ và tận dụng tốc độ phản công của Wang Yudong và Baihelamu để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Nhật Bản, cơ hội chiến thắng là rất lớn.
Dong Lu tự tin dù hệ thống kiểm soát bóng của Nhật vận hành trơn tru, nhưng việc hậu vệ biên dâng cao để lộ khoảng trống phía sau, cùng tốc độ xoay trở không quá nhanh của các trung vệ, được cho là điểm yếu chí mạng trước những pha phản công nhanh của U23 Trung Quốc.
Ngoài ra, U23 Trung Quốc có độ tuổi trung bình 21,3, được đánh giá là chín chắn hơn so với đối thủ. Nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm đá chính tại Chinese Super League, tâm lý thi đấu ổn định hơn, lại vừa trải qua loạt sút luân lưu sinh tử, nên khả năng chịu áp lực được nâng lên đáng kể.
“Với lợi thế lịch sử đối đầu, thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối và sự khắc chế về chiến thuật, tuyên bố “chắc thắng” của Dong Lu có thể gây tranh cãi, nhưng không hoàn toàn thiếu cơ sở”, tờ Sohu bình luận.
Trận chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 24/1.