Truyền thông các nước Đông Nam Á đang tỏ ra cực kỳ quan tâm trước trận bán kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.
Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, truyền thông Đông Nam Á tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Mới đây, fanpage Buriram Prankster v2, một trang bóng đá có lượng theo dõi lớn tại Thái Lan đã đăng tải bài viết thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho U23 Việt Nam, coi đại diện áo đỏ là niềm hy vọng chung của khu vực.
Trong bài đăng của mình, Buriram Prankster v2 gửi lời cầu chúc U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc để mang vinh quang về cho bóng đá Đông Nam Á. "Đội tuyển Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lọt vào bán kết U23 châu Á. Nhưng họ sẽ phải gặp một Việt Nam rất mạnh vào thời điểm này. Việt Nam cố gắng chiến thắng vì Đông Nam Á nhé."- Fanpage này nhấn mạnh. Việc U23 Việt Nam tiến sâu tại đấu trường U23 châu Á không chỉ là niềm tự hào riêng của đất nước hình chữ S, mà còn là cú hích lớn cho vị thế của cả khu vực trên bản đồ bóng đá châu lục.
Thông điệp từ Buriram Prankster v2 nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều cổ động viên Thái Lan, Indonesia, Malaysia đã để lại bình luận bày tỏ sự đồng cảm, đồng thời khẳng định họ sẽ cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận bán kết sắp tới. Điều này cho thấy hình ảnh của U23 Việt Nam đang vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, trở thành đại diện tiêu biểu cho tham vọng vươn tầm của bóng đá Đông Nam Á.
Sự ủng hộ từ truyền thông khu vực là hoàn toàn có cơ sở, khi U23 Việt Nam đang trình diễn phong độ ấn tượng tại giải. Lối chơi kỷ luật, bản lĩnh thi đấu cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn châu Á. Việc lọt vào bán kết đã là một cột mốc đáng nhớ, nhưng nếu vượt qua U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn lịch sử cho cả khu vực.
Trong bối cảnh đó, bài đăng của trang truyền thông khu vực được xem như nguồn động viên tinh thần lớn dành cho U23 Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa cổ vũ, thông điệp này còn phản ánh niềm tin ngày càng lớn của Đông Nam Á vào khả năng cạnh tranh sòng phẳng của các đội bóng trong khu vực ở sân chơi châu lục.