Thất bại trước U23 Việt Nam không đơn thuần là một trận thua, mà đang được truyền thông Hàn Quốc xem như dấu mốc đáng báo động cho cả nền bóng đá xứ kim chi.
Sau VCK U23 châu Á tổ chức tại Ả Rập Xê Út, nơi U23 Hàn Quốc chỉ cán đích ở vị trí thứ tư, nhiều tờ báo lớn như Daum đã thẳng thắn đặt câu hỏi: liệu bóng đá Hàn Quốc có đang bước vào một giai đoạn khủng hoảng thực sự?
Ở trận tranh hạng ba, U23 Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử thất bại trước U23 Việt Nam ở cấp độ U23. Kết quả này mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn, bởi trước đó cán cân đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Hàn Quốc. Với nền tảng đào tạo, thể lực và kinh nghiệm thi đấu vượt trội, việc để thua một đại diện Đông Nam Á khiến dư luận Hàn Quốc không khỏi choáng váng.
Theo phân tích của Daum, vấn đề không chỉ nằm ở kết quả. Trên sân, U23 Hàn Quốc tung ra tới hơn 30 cú dứt điểm, thực hiện hàng chục quả tạt bóng và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, đó lại là sự áp đảo thiếu hiệu quả. Các pha lên bóng rời rạc, thiếu sự kết nối giữa các tuyến, trong khi những tình huống xử lý cuối cùng lại quá đơn điệu và dễ đoán. Ngay cả khi U23 Việt Nam phải chơi thiếu người, đội bóng của HLV Lee Min-sung vẫn không thể giải quyết trận đấu trong 120 phút.
"Các quốc gia Đông Nam Á từng bị xem là vùng trũng của bóng đá châu Á giờ đây không còn e ngại Hàn Quốc. Họ nhanh chóng tiếp thu xu hướng bóng đá hiện đại và tiến hóa rõ rệt về mặt chiến thuật, trong khi Hàn Quốc lại đang thụt lùi. Thất bại trước Việt Nam không phải là tai nạn, và nếu tình trạng này tiếp diễn, không ai dám chắc đội tuyển quốc gia sẽ tránh khỏi việc đi vào vết xe đổ tương tự."- tờ Daum viết đầy cay đắng.
Một chi tiết khiến truyền thông Hàn Quốc nhắc đến nhiều là việc HLV Kim Sang-sik, người am hiểu rất rõ bóng đá Hàn Quốc, lại đang dẫn dắt U23 Việt Nam. Daum cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho sự tụt hậu về tư duy chiến thuật của bóng đá Hàn Quốc, khi một HLV từng làm việc lâu năm trong môi trường K League có thể khai thác triệt để những điểm yếu quen thuộc của đội bóng quê hương.
Từ công tác đào tạo trẻ thiếu sáng tạo, quá nặng về thể lực và kỷ luật, cho tới quy trình đào tạo HLV mang tính khuôn mẫu, tất cả đang khiến các đội trẻ Hàn Quốc mất dần lợi thế trước các đối thủ trong khu vực. Trong khi Nhật Bản liên tục đổi mới, tiệm cận trình độ châu Âu, thì Hàn Quốc bị cho là vẫn loay hoay với những giá trị cũ.
Daum cảnh báo rằng nếu Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc tiếp tục coi đây chỉ là cú vấp của một lứa cầu thủ, nguy cơ khủng hoảng sẽ lan rộng lên cả cấp độ đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ Hàn Quốc hiện không còn hài lòng với hình ảnh một đội bóng chỉ biết chạy và tranh chấp, mà mong muốn thấy một lối chơi hiện đại, hiệu quả và biết chiến thắng bằng tư duy.
CĐV Hàn Quốc nói điều cay đắng sau trận đấu với U23 Việt Nam Sau trận đấu tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á, các CĐV từ xứ sở kim chi đã để lại những bình luận trên các trang mạng xã hội. Xem thêm