Thanh Nhàn của U23 Việt Nam đã bỏ lỡ không ít giải đấu quốc tế lớn trong sự nghiệp vì chấn thương.
HLV Kim Sang Sik đã đề xuất triệu tập bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải vào danh sách đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2026, thay thế cho thủ môn Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai gặp phải trong buổi tập gần đây của đội.
Bên cạnh trường hợp của Nguyễn Tân, đội tuyển U23 Việt Nam hiện cũng đang theo dõi sát tình trạng của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ đang gặp vấn đề về tổn thương cơ bắp. Bộ phận y tế của đội tuyển đang tích cực điều trị và xây dựng phác đồ hồi phục nhằm giúp Thanh Nhàn sớm trở lại trạng thái tốt nhất.
Sự nghiệp Thanh Nhàn gắn liền với không ít lần lỡ hẹn đầy tiếc nuối cùng các đội tuyển quốc gia. Anh từng có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2023, nhưng chấn thương vào phút cuối đã khiến giấc mơ chinh phục sân chơi châu lục dang dở. Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại tại VCK U23 châu Á 2024 và Giải vô địch Đông Nam Á 2025 (ASEAN Cup), khi chấn thương một lần nữa ngăn anh góp mặt.
Trong năm 2025, Thanh Nhàn cũng phải trải qua quãng thời gian dài điều trị chấn thương trước khi có màn trở lại ấn tượng tại SEA Games 33. Tại giải đấu này, tiền đạo sinh năm 2003 đã ghi hai bàn thắng quan trọng, trong đó có pha lập công mang tính quyết định ở trận chung kết gặp U22 Thái Lan, góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng.
Việc điều chỉnh lực lượng, song song với quá trình theo dõi, chăm sóc y tế cho các cầu thủ chấn thương, đang được Ban huấn luyện U23 Việt Nam triển khai thận trọng, nhằm hướng tới mục tiêu chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2026.
Nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, Thanh Nhàn vẫn hoàn toàn có thể góp mặt trong đội hình 23 chiến binh cuối cùng của U23 Việt Nam. Khe cửa dù hẹp nhưng vẫn luôn rộng mở cho chân sút chủ lực này nhờ vào những kẽ hở thời gian trong quy định đăng ký cầu thủ của AFC.