Thanh Nhàn vẫn có thể kịp bình phục và nằm trong danh sách chính thứ của U23 Việt Nam.
Trong trận giao hữu tổng duyệt tối 30/12 gặp U23 Syria, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện hàng loạt thử nghiệm để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Dù kết quả chung cuộc là thất bại 1-2, nhưng tâm điểm lo ngại của người hâm mộ lại đổ dồn vào tình hình nhân sự, khi hai cái tên quan trọng là thủ môn Nguyễn Tân và tiền đạo Thanh Nhàn không thể góp mặt.
Khác với trường hợp của Nguyễn Tân chắc chắn phải chia tay giải đấu vì chấn thương vai, tiền đạo chủ lực Thanh Nhàn vẫn đang trong cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Dù dính chấn thương rách bắp trong buổi tập ngày 29/12 – một loại chấn thương vốn nổi tiếng khó hồi phục nhanh – nhưng ban huấn luyện vẫn đang nỗ lực tối đa để hỗ trợ anh hồi phục, với hy vọng chân sút này có thể kịp trở lại vào giai đoạn then chốt của giải đấu.
Sở dĩ Thanh Nhàn nhận được sự kỳ vọng lớn đến vậy là bởi vai trò không thể thay thế của anh trên hàng công. Anh chính là chủ nhân của bàn thắng "vàng" vào lưới U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33, giúp bóng đá Việt Nam bước lên ngôi cao nhất. Dưới thời ông Kim Sang-sik, Thanh Nhàn là quân bài chiến lược thường xuyên được tung vào sân từ hiệp 2 để tận dụng tốc độ, khả năng cản lướt và những pha dứt điểm táo bạo nhằm phá vỡ thế bế tắc.
Mặc dù nguy cơ phải nói lời chia tay là rất cao, nhưng việc danh sách chính thức 23 cầu thủ chưa được chốt ngay lập tức cho thấy HLV Kim Sang-sik vẫn đang mở cửa chờ đợi cậu học trò cưng. Chỉ cần Thanh Nhàn kịp bình phục những phần trăm cuối cùng trước khi đăng ký chính thức với AFC, anh vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất cho những tình huống đột biến của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục sắp tới.
Theo quy định, các đội có thể thay thế bất kỳ cầu thủ nào cho đến 6 giờ trước trận đấu đầu tiên của giải đấu, miễn là cầu thủ đó nằm trong danh sách 50 cầu thủ sơ bộ ban đầu. Hiện tại U23 Việt Nam vẫn còn nhiều thời gian để chờ đợi chấn thương của Thanh Nhàn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.