Trước thềm VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang gặp khó về lực lượng khi chưa thể chốt danh sách thi đấu do thiếu 1 cầu thủ, buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng nhân sự trong giai đoạn chuẩn bị nước rút.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang Sik đã buộc phải điều chỉnh lực lượng khi thủ môn Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai gặp phải trong một buổi tập gần đây. Sau khi tham vấn bộ phận y tế, ban huấn luyện xác định Nguyễn Tân cần thêm thời gian điều trị và không đảm bảo thể trạng tốt nhất để bước vào sân chơi châu lục. Trên cơ sở đó, HLV Kim Sang Sik đã đề xuất triệu tập bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải nhằm bảo đảm chiều sâu đội hình cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.
Tuy nhiên, do vướng thủ tục visa, Phạm Đình Hải vẫn chưa thể sang Ả Rập Xê Út hội quân cùng đồng đội. Trong khi đó, Nguyễn Tân đã trở về Việt Nam từ ngày 1/1/2026 để tiếp tục quá trình điều trị chấn thương. Điều này khiến U23 Việt Nam tạm thời chỉ còn 2 thủ môn trong danh sách tập trung, buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng các phương án nhân sự trong bối cảnh thời gian trước trận ra quân không còn nhiều.
Theo điều lệ của AFC, mỗi đội tham dự VCK U23 châu Á bắt buộc phải đăng ký danh sách 23 cầu thủ. Hiện tại, U23 Việt Nam vẫn đang có 24 cầu thủ trong danh sách tập trung, đồng nghĩa với việc sẽ phải có sự điều chỉnh trước thời hạn nộp danh sách cuối cùng. Việc Phạm Đình Hải chưa thể di chuyển sang Ả Rập Xê Út càng khiến quá trình chốt danh sách của đội tuyển gặp thêm áp lực.
Trước buổi tập đầu tiên trên đất Ả Rập Xê Út vào tối 2/1, HLV Kim Sang Sik đã tập trung toàn đội để phổ biến kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cao về tinh thần, thái độ tập luyện và sự tập trung, coi đây là yếu tố then chốt trong giai đoạn nước rút.
Bên cạnh vấn đề thủ môn, U23 Việt Nam cũng đang theo sát tình hình thể trạng của một số cầu thủ khác. Tiền vệ Thanh Nhàn không tham gia tập luyện chung cùng toàn đội mà phải tập phục hồi riêng do chấn thương. Ban huấn luyện cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao quá trình hồi phục của cầu thủ này, đồng thời hy vọng Thanh Nhàn có thể sớm trở lại để tăng thêm phương án lựa chọn cho đội ở các trận đấu sắp tới.
Về phía Phạm Đình Hải, thủ môn được triệu tập bổ sung được đánh giá là gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Anh từng khoác áo các đội tuyển U16, U17, U19 và U20 Việt Nam, Đình Hải cũng từng có thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2025.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang Sik đã buộc phải điều chỉnh lực lượng khi thủ môn Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai gặp phải trong một buổi tập gần đây. Sau khi tham vấn bộ phận y tế, ban huấn luyện xác định Nguyễn Tân cần thêm thời gian điều trị và không đảm bảo thể trạng tốt nhất để bước vào sân chơi châu lục. Trên cơ sở đó, HLV Kim Sang Sik đã đề xuất triệu tập bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải nhằm bảo đảm chiều sâu đội hình cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.
Tuy nhiên, do vướng thủ tục visa, Phạm Đình Hải vẫn chưa thể sang Ả Rập Xê Út hội quân cùng đồng đội. Trong khi đó, Nguyễn Tân đã trở về Việt Nam từ ngày 1/1/2026 để tiếp tục quá trình điều trị chấn thương. Điều này khiến U23 Việt Nam tạm thời chỉ còn 2 thủ môn trong danh sách tập trung, buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng các phương án nhân sự trong bối cảnh thời gian trước trận ra quân không còn nhiều.
Phạm Đình Hải chưa xong visa sang Ả Rập Xê Út (Ảnh: VFF).
Theo điều lệ của AFC, mỗi đội tham dự VCK U23 châu Á bắt buộc phải đăng ký danh sách 23 cầu thủ. Hiện tại, U23 Việt Nam vẫn đang có 24 cầu thủ trong danh sách tập trung, đồng nghĩa với việc sẽ phải có sự điều chỉnh trước thời hạn nộp danh sách cuối cùng. Việc Phạm Đình Hải chưa thể di chuyển sang Ả Rập Xê Út càng khiến quá trình chốt danh sách của đội tuyển gặp thêm áp lực.
Trước buổi tập đầu tiên trên đất Ả Rập Xê Út vào tối 2/1, HLV Kim Sang Sik đã tập trung toàn đội để phổ biến kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cao về tinh thần, thái độ tập luyện và sự tập trung, coi đây là yếu tố then chốt trong giai đoạn nước rút.
Hiện tại U23 Việt Nam chỉ có 2 thủ môn là Trung Kiên và Văn Bình (Ảnh: VFF).
Bên cạnh vấn đề thủ môn, U23 Việt Nam cũng đang theo sát tình hình thể trạng của một số cầu thủ khác.Tiền vệ Thanh Nhàn không tham gia tập luyện chung cùng toàn đội mà phải tập phục hồi riêng do chấn thương.Ban huấn luyện cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao quá trình hồi phục của cầu thủ này, đồng thời hy vọng Thanh Nhàn có thể sớm trở lại để tăng thêm phương án lựa chọn cho đội ở các trận đấu sắp tới.
Về phía Phạm Đình Hải, thủ môn được triệu tập bổ sung được đánh giá là gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Anh từng khoác áo các đội tuyển U16, U17, U19 và U20 Việt Nam, Đình Hải cũng từng có thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2025.

