Truyền thông Jordan vừa trở thành tâm điểm tranh cãi khi đưa tin sai danh tính trọng tài bắt chính trận ra quân giữa U23 Jordan và U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.
Cụ thể, một số trang truyền thông Jordan đã đăng tải thông tin cho rằng trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ điều khiển trận đấu giữa Jordan và Việt Nam. Nội dung được giới thiệu khá chi tiết, mô tả vị “vua áo đen” này là trọng tài FIFA từ năm 2009, thuộc nhóm trọng tài tinh hoa của AFC, từng cầm còi ở Asian Cup 2019 và 2023, các trận vòng loại World Cup, AFC Champions League, cũng như nhiều trận cầu lớn của bóng đá châu Á và Ả Rập. Bài viết còn nhấn mạnh Ko Hyung Jin nổi bật với phong cách điều hành điềm tĩnh, khả năng chọn vị trí tốt và xử lý chính xác các tình huống VAR, trước khi gửi lời chúc may mắn tới đội tuyển Jordan.
Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn không chính xác. Theo thông báo chính thức mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), người được phân công bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan là trọng tài Choi Hyun Jai (Hàn Quốc), chứ không phải Ko Hyung Jin như truyền thông Jordan đã đưa tin.
AFC xác nhận rõ ràng tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu này gồm trọng tài chính Choi Hyun Jai, hai trợ lý trọng tài là Jang Jongpil và Cheon Jinhee (đều là người Hàn Quốc). Trọng tài thứ tư là ông Abdullah M M H M H Jamali đến từ Kuwait. Ở phòng VAR, trọng tài VAR là Kim Woosung (Hàn Quốc), trong khi trợ lý VAR là Luk Kin Sun (Hồng Kông). Người giám sát và đánh giá công tác trọng tài là ông Kovalenko Valentin (Uzbekistan).
Việc truyền thông Jordan đưa sai danh tính trọng tài đã khiến không ít người hâm mộ hoang mang, bởi Ko Hyung Jin và Choi Hyun Jai là hai cái tên hoàn toàn khác nhau, thuộc hai thế hệ trọng tài khác nhau của bóng đá Hàn Quốc. Trong khi Ko Hyung Jin là trọng tài kỳ cựu thì Choi Hyun Jai thuộc lớp trọng tài trẻ hơn.
Thực tế, Choi Hyun Jai không phải cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trọng tài sinh năm 1990 bắt đầu sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp từ năm 2019 và chỉ một năm sau đã được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế. Ông đủ điều kiện điều hành các giải đấu cấp châu lục và quốc tế, thường xuyên xuất hiện ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao.
Trong năm 2025, Choi Hyun Jai từng điều khiển hai trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Việt Nam và cả hai đều kết thúc bằng chiến thắng. Đó là trận U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026 và trận ĐT Việt Nam vượt qua Nepal 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, ông cũng từng để lại dấu ấn tại SEA Games 31 khi bắt chính trận U23 Việt Nam thắng Indonesia 3-0 dưới thời HLV Park Hang-seo.
Ở cấp độ ĐTQG, trọng tài Choi Hyun Jai cũng từng được AFC và FIFA tin tưởng giao nhiệm vụ ở các trận đấu của ĐT Việt Nam, trong đó có trận gặp Nepal diễn ra trên sân Gò Đậu. Tại đấu trường quốc nội, ông thường xuyên làm nhiệm vụ ở K-League, giải VĐQG Hàn Quốc vốn nổi tiếng với tốc độ cao, thể lực mạnh và tính cạnh tranh khốc liệt.
Cụ thể, một số trang truyền thông Jordan đã đăng tải thông tin cho rằng trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ điều khiển trận đấu giữa Jordan và Việt Nam. Nội dung được giới thiệu khá chi tiết, mô tả vị “vua áo đen” này là trọng tài FIFA từ năm 2009, thuộc nhóm trọng tài tinh hoa của AFC, từng cầm còi ở Asian Cup 2019 và 2023, các trận vòng loại World Cup, AFC Champions League, cũng như nhiều trận cầu lớn của bóng đá châu Á và Ả Rập. Bài viết còn nhấn mạnh Ko Hyung Jin nổi bật với phong cách điều hành điềm tĩnh, khả năng chọn vị trí tốt và xử lý chính xác các tình huống VAR, trước khi gửi lời chúc may mắn tới đội tuyển Jordan.
Truyền thông Jordan đưa tin sai trọng tài trận đấu với U23 Việt Nam (Ảnh: chụp màn hình).
Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn không chính xác. Theo thông báo chính thức mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), người được phân công bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan là trọng tài Choi Hyun Jai (Hàn Quốc), chứ không phải Ko Hyung Jin như truyền thông Jordan đã đưa tin.
AFC xác nhận rõ ràng tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu này gồm trọng tài chính Choi Hyun Jai, hai trợ lý trọng tài là Jang Jongpil và Cheon Jinhee (đều là người Hàn Quốc). Trọng tài thứ tư là ông Abdullah M M H M H Jamali đến từ Kuwait. Ở phòng VAR, trọng tài VAR là Kim Woosung (Hàn Quốc), trong khi trợ lý VAR là Luk Kin Sun (Hồng Kông). Người giám sát và đánh giá công tác trọng tài là ông Kovalenko Valentin (Uzbekistan).
Tổ trọng tài được AFC phân công bắt trận U23 Việt Nam và U23 Jordan (Ảnh: AFC).
Việc truyền thông Jordan đưa sai danh tính trọng tài đã khiến không ít người hâm mộ hoang mang, bởi Ko Hyung Jin và Choi Hyun Jai là hai cái tên hoàn toàn khác nhau, thuộc hai thế hệ trọng tài khác nhau của bóng đá Hàn Quốc.Trong khi Ko Hyung Jin là trọng tài kỳ cựu thì Choi Hyun Jai thuộc lớp trọng tài trẻ hơn.
Thực tế, Choi Hyun Jai không phải cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trọng tài sinh năm 1990 bắt đầu sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp từ năm 2019 và chỉ một năm sau đã được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế. Ông đủ điều kiện điều hành các giải đấu cấp châu lục và quốc tế, thường xuyên xuất hiện ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao.
Trọng tài Choi Hyun Jai từng bắt vài trận đấu của các đội tuyển Việt Nam trong quá khứ (Ảnh: Minh Tú).
Trong năm 2025, Choi Hyun Jai từng điều khiển hai trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Việt Nam và cả hai đều kết thúc bằng chiến thắng. Đó là trận U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026 và trận ĐT Việt Nam vượt qua Nepal 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, ông cũng từng để lại dấu ấn tại SEA Games 31 khi bắt chính trận U23 Việt Nam thắng Indonesia 3-0 dưới thời HLV Park Hang-seo.
Ở cấp độ ĐTQG, trọng tài Choi Hyun Jai cũng từng được AFC và FIFA tin tưởng giao nhiệm vụ ở các trận đấu của ĐT Việt Nam, trong đó có trận gặp Nepal diễn ra trên sân Gò Đậu. Tại đấu trường quốc nội, ông thường xuyên làm nhiệm vụ ở K-League, giải VĐQG Hàn Quốc vốn nổi tiếng với tốc độ cao, thể lực mạnh và tính cạnh tranh khốc liệt.

