Quảng cáo

Thăng hoa cuối giờ chiều, điền kinh VN giành 5 HCV

Thứ tư, 10/06/2015 19:20 PM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Trong buổi thi đấu chiều nay, điền kinh Việt Nam đã giành thêm 5 tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28...

Điền kinh Việt Nam đã có buổi thi đấu khá thành công ở SEA Games 28 khi giành thêm 5 tấm HCV ở các nội dung 400m rào nữ, 10 môn phối hợp, 800m nam, 800m nữ và 200m nam.

SEA Games 28, dien kinh, seagame 28, viet nam, dien kinh 5 hcv, nguyen thi huyen, le trong hinh, lich thi dau sea game, bxh sea games

Nguyễn Thị Huyền mở vàng điền kinh Việt Nam ngày 10/6

Người mở vàng cho điền kinh Việt Nam ngày 10/6 là nữ VĐV Nguyễn Thị Huyền. Không chỉ giành HCV, Nguyễn Thị Huyền còn phá kỉ lục ở nội dung 400m rào nữ với thành tích 56 giây 15, bỏ xa VĐV về đích thứ 2. Đây là kỉ lục đã được tạo ra cách đây 20 năm (năm 1995) bởi VĐV người Thái Lan, Srithua Reawadee (56 giây 78).

Không lâu sau đó, VĐV Nguyễn Văn Huệ đã hoàn tất phần thi cuối cùng ở nội dung 10 môn phối hợp, đó là cự ly chạy 1500m. Kết quả, VĐV của điền kinh Việt Nam đã về đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 4 phút 49 giây 20.

SEA Games 28, dien kinh, seagame 28, viet nam, dien kinh 5 hcv, nguyen thi huyen, le trong hinh, lich thi dau sea game, bxh sea games

Nguyễn Văn Huệ vượt trội ở nội dung 10 môn phối hợp

Với thành tích trên, Nguyễn Văn Huệ giành được 623 điểm, nâng tổng số điểm của 10 môn phối hợp lên mức 7232 điểm, bỏ xa VĐV xếp thứ 2, Cid Jesson Ramil (Philippines – 7065 điểm. Từng ấy là đủ để Nguyễn Văn Huệ giành tấm HCV thứ 3 cho điền kinh Việt Nam.

Cũng ở nội dung 10 môn phối hợp, điền kinh Việt Nam còn 1 VĐV nữa tham dự là Nguyễn Huy Thái. Tuy nhiên, Thái chỉ xếp thứ 6 với tổng điểm là 6328.

Ngay sau khi Nguyễn Văn Huệ giành HCV ở nội dung 10 môn phối hợp, điền kinh Việt Nam lại đón tin vui ở nội dung 800m nữ khi VĐV Đỗ Thị Thảo về nhất, giành tấm HCV thứ 4 với thành tích 2 phút 05 giây 22. Về thứ 3 với thời gian là 2 phút 12 giây 36 ở đường đua này, Vũ Thị Ly giành HCĐ.

Ở nội dung 800m nam diễn ra sau đó, điền kinh Việt Nam lại giành HCV khi VĐV Dương Văn Thái về nhất với thành tích 1 phút 51 giây 43, chỉ hơn 1 tích tắc so với VĐV người Philippines.

Người giành tấm HCV cuối cùng cho điền kinh Việt Nam chiều nay là VĐV Lê Trọng Hinh. Anh đã về nhất ở nội dung 200m nam với thành tích 20 giây 89.

Cũng trong buổi thi đấu chiều nay, điền kinh Việt Nam đã tuột 1 số tấm HCV rất đáng tiếc. Trong đó phải kể tới Nguyễn Văn Lai, người chỉ về thứ 6 ở nội dung 10.000m nam. Đây là nội dung mà Nguyễn Văn Lai từng giành HCV ở SEA Games 27.

Như vậy, tính tới thời điểm này, điền kinh Việt Nam đã giành được tổng cộng 6 tấm HCV. Trước đó, Nguyễn Văn Lai đã mở hàng với tấm HCV ở nội dung 5000m nam.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng