Dường như án phạt 'global ban' đối với nữ VĐV LQM Thái Lan gian lận - Tokyogurl - chưa phải là kết thúc của drama này.
Vụ việc vận động viên Liên Quân Mobile (LQM) nữ của Thái Lan - Naphat Warasin (nickname Tokyogurl) - bị phát hiện gian lận tại SEA Games 33 tiếp tục có những diễn biến mới và nghiêm trọng hơn. Mới đây, Cảnh sát Thái Lan đã chính thức vào cuộc điều tra, cho thấy scandal này chưa dừng lại ở mức kỷ luật thể thao, mà có thể bị xem xét dưới góc độ pháp lý.
Sáng ngày 18/12, vào lúc 10h30, tại Sở chỉ huy Cảnh sát Đô thị Bangkok, ông Sondhiyan Chuenruthaitham (một nhân vật hoạt động xã hội – chính trị nổi tiếng tại Thái Lan) đã trực tiếp nộp đơn yêu cầu cơ quan chức năng điều tra vụ gian lận của một vận động viên Esports dẫn đến việc bị bắt quả tang, xử thua và buộc rút khỏi SEA Games 33.
Theo ông Sondhiyan, SEA Games là giải đấu thể thao cấp quốc gia và khu vực, có tầm ảnh hưởng lớn. Việc để xảy ra hành vi gian lận, đặc biệt trong bối cảnh Thái Lan là nước chủ nhà, đã gây ra tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Điểm đáng chú ý là trong đơn kiến nghị, ông Sondhiya không chỉ yêu cầu làm rõ hành vi gian lận, mà còn đề nghị cảnh sát xem xét liệu vụ việc này có cấu thành hành vi lừa đảo nhằm trục lợi từ giải thưởng thi đấu hay không.
Nếu xác định có yếu tố vi phạm pháp luật, ông yêu cầu:
Khởi tố và xử lý theo đúng quy định
Tránh tạo tiền lệ xấu cho thể thao Thái Lan
Bảo vệ danh dự và uy tín của quốc gia
Đây là bước leo thang nghiêm trọng của vụ việc, bởi nếu bị quy vào hành vi hình sự, vận động viên liên quan có thể đối mặt với hậu quả vượt xa án phạt trong Esports. Phía Sở chỉ huy Cảnh sát Đô thị Bangkok đã xác nhận tiếp nhận đơn kiến nghị và sẽ tiến hành xem xét, xác minh toàn bộ vụ việc. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu phạm pháp, các cơ quan chức năng sẽ triển khai các bước xử lý tiếp theo theo thẩm quyền.
Thậm chí theo luật sư Montchai Jongkairattanakul, nếu xác định người chơi cố tình che giấu sự thật nhằm giành huy chương hoặc tiền thưởng, hành vi này có thể bị coi là lừa đảo, với mức án tối đa 3 năm tù.
Từ một vụ việc tưởng chừng chỉ là vi phạm luật thi đấu Esports, scandal này đang dần biến thành bài toán pháp lý và quản lý cấp quốc gia đối với Thái Lan.Cộng đồng Esports khu vực hiện vẫn đang theo dõi sát sao những động thái tiếp theo từ phía cảnh sát và Ban tổ chức SEA Games 33.
Cực nóng: VĐV Thái Lan gian lận có thể đối diện mức án 3 năm tù Nữ VĐV Thái Lan Naphat Warasin (Tokyogurl) có thể đối diện án phạt 3 năm tù vì gian lận tại SEA Games 33. Xem thêm
Xác định danh tính trọng tài bắt trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã xác định là trọng tài bắt chính, đó là Mooud Bonyadifard người Iran. Xem thêm