Quảng cáo

Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1965 - SEAP Games 3

Thứ hai, 03/07/2017 13:14 PM (GMT+7)

(Lịch sử SEA Games) - Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á năm 1963 (SEAP Games 1963) bị hủy bỏ vì tình trạng không ổn định ở Campuchia - quốc gia đăng cai. Quyền tổ chức SEAP Games 1963 lần thứ 3 được trao cho Lào nhưng cũng bị từ chối vì lý do tài chính.

sea games 29, lich su seap games 1965

Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á năm 1963 (SEAP Games 1963) bị hủy bỏ vì tình trạng không ổn định ở Campuchia - quốc gia đăng cai. Quyền tổ chức SEAP Games 1963 lần thứ 3 được trao cho Lào nhưng cũng bị từ chối vì lý do tài chính. Và cuối cùng, Malaysia đồng ý tổ chức sự kiện này 2 năm sau đó.

SEAP Games lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 14-21/12/1965 tại Kualalumpur-Malaysia. Tham dự  SEAP Games lần thứ 3 có 963 vận động viên và quan chức đến từ  7 quốc gia, tranh tài ở 14 môn thi.

Kết quả Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng huy chương với 38 HCV, 33 HCB và 35 HCĐ, đứng thứ hai và thứ ba lần lượt là Malaysia và Singapore.

Đoàn Việt Nam đứng ở vị trí thứ 6 với 5 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ.

* Bảng thành tích các quốc gia tham dự:

TT
Quốc gia
Vàng
Bạc
Ðồng
1
Muangthai
38
33
35
2
Malaysia
33
36
29
3
Singapore
26
23
27
4
Burma
18
14
16
5
Campuchia
15
19
17
6
Việt Nam
5
7
7
7
Lào
-
-
-

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 29

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29

Kết quả bóng đá SEA Games 29

Lịch thi đấu SEA Games 29 hôm nay

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 29

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy Hoàn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng