Đội cầu mây lồng nữ Thái Lan lập kỷ lục thế giới với 1.000 điểm, giành HCV SEA Games 33, khẳng định vị thế “nữ hoàng cầu mây” của khu vực Đông Nam Á.
Ngày 11/12, làng thể thao Thái Lan tiếp tục rộn ràng sau chiến tích lịch sử của đội cầu mây lồng nữ Thái Lan tại SEA Games 33. Trong trận chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu 4.000 chỗ của Trung tâm thể thao thành phố Nakhon Pathom, đội nữ Thái Lan không chỉ bảo vệ thành công tấm HCV mà còn thiết lập kỷ lục thế giới mới với 1.000 điểm cột mốc chưa từng có trong lịch sử môn cầu mây lồng quốc tế.
Thái Lan vượt qua Myanmar, đội giành HCB với 850 điểm, trong khi Philippines giành HCĐ với 540 điểm. Đây được xem là màn trình diễn hoàn hảo khi các cô gái Thái Lan thể hiện sự kết hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật, tốc độ và độ chính xác gần như tuyệt đối.
Theo quy định, nội dung cầu mây lồng quốc tế thi đấu trong 30 phút, với yêu cầu mỗi phút phải thực hiện trung bình 3 cú đá chính xác đưa bóng qua vòng tròn theo 8 động tác chuẩn. Để đạt được cột mốc 1.000 điểm, đội Thái Lan gần như không mắc bất kỳ sai sót nào, đồng thời cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng tuyệt đối giữa các VĐV và ban huấn luyện.
Đội hình làm nên kỳ tích của cầu mây lồng nữ Thái Lan gồm: Warinthorn Setraksa, Chawisa Rakchart, Sujitra Nawasimma, Kesamanee Pojanit, Areeya Namsomboon và Phimpika Mungsupeng. Dẫn dắt đội là bộ đôi HLV Kobkul Chinchaiyaphum và Kantinan Sochaiyan, những người đã dành nhiều năm gắn bó với chương trình phát triển cầu mây nữ quốc gia.
Với thành tích này, Thái Lan không chỉ củng cố vị thế “nữ hoàng cầu mây thế giới”, mà còn chứng minh sự vượt trội về đẳng cấp, kỹ thuật và tinh thần thi đấu. Kỷ lục 1.000 điểm của đội nữ Thái Lan được xem là cột mốc lịch sử, mở ra chương mới cho môn cầu mây lồng niềm tự hào của thể thao Đông Nam Á.
Cập nhật: 19h40 ngày 11/12