Thiếu vắng Lý Hoàng Nam, quần vợt Việt Nam đã không thể cạnh tranh tấm huy chương nào tại SEA Games 2025.
Đội tuyển quần vợt Việt Nam ra về tay trắng ở SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan - một kết quả không mấy bất ngờ.
Cơ hội lớn nhất của tennis Việt Nam đến ở nội dung đồng đội nữ - chỉ cần một chiến thắng chúng ta sẽ chắc chắn có ít nhất tấm HCĐ. Tuy nhiên, đối đầu với Philippines không có sự phục vụ của ngôi sao tầm cỡ thế giới Alexandra Eala, tuyển nữ Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 1-3 với chiến thắng duy nhất ở trận đơn của Savanna Lý Nguyễn.
Ở nội dung đồng đội nam, Vũ Hà Minh Đức và các đồng đội không thể tạo bất ngờ trước Indonesia, trong đó Minh Đức và đàn anh Nguyễn Văn Phương không thể hoàn thành trận đấu vì lí do sức khỏe.
Bước sang nội dung cá nhân, cơ hội của quần vợt Việt Nam còn mờ mịt hơn. Minh Đức, Nguyễn Minh Phát, Trần Thụy Thanh Trúc, Nguyễn Thị Mai Linh, v.v. đều dừng bước ngay ở vòng 1. Cặp đôi nam nữ Savanna Lý Nguyễn/Nguyễn Văn Phương và Chanelle Vân Nguyễn/Đinh Viết Tuấn Minh cùng cặp đôi nữ Savanna Lý Nguyễn/Chanelle Vân Nguyễn lọt vào tứ kết nhưng đều không thể tạo nên bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, quần vợt Việt Nam không thể có ít nhất 1 tấm huy chương ở SEA Games. Lý Hoàng Nam lần đầu dự đấu trường này vào năm 2017 và kể từ đó luôn mang về thành tích tốt - trong đó có 2 tấm HCV đơn nam năm 2019 và 2021, bên cạnh những kết quả tốt từ Savanna Lý Nguyễn, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, v.v.
Thiếu vắng Hoàng Nam - người đã chuyển sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp, sức cạnh tranh huy chương của quần vợt nước nhà đã suy giảm rõ rệt.
Quần vợt Thái Lan và Indonesia khẳng định sức mạnh ở khu vực Đông Nam Á: chủ nhà thắng 3/5 nội dung cá nhân, trong khi Indonesia có HCV đôi nữ và thống trị nội dung đồng đội. Philippines cũng có 1 HCV nhờ công của ngôi sao Eala.
Cập nhật: 12h50 ngày 20/12