Việc Thái Lan chính thức vượt qua kỷ lục 205 huy chương vàng của Việt Nam tại SEA Games 33 đã thổi bùng tranh luận trong cộng đồng cổ động viên Đông Nam Á, từ ngưỡng mộ, nghi ngờ đến hoài nghi về công tác trọng tài.
SEA Games 33 trên sân nhà đã đánh dấu cột mốc lịch sử dành cho thể thao Thái Lan. Với tấm huy chương vàng thứ 206, đoàn chủ nhà chính thức vượt qua kỷ lục 205 huy chương vàng mà Việt Nam từng thiết lập tại SEA Games 2021, trở thành quốc gia giành nhiều huy chương vàng nhất trong một kỳ đại hội. Thành tích này nhanh chóng lan rộng trên truyền thông khu vực và mạng xã hội, kéo theo hàng loạt phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Đông Nam Á.
Trước đại hội, Thái Lan đã công khai mục tiêu giành 241 huy chương vàng. Dù khó đạt được con số này, việc phá kỷ lục lịch sử vẫn được xem là thành công lớn.
Một cổ động viên Indonesia bình luận: “Phải thừa nhận Thái Lan chuẩn bị rất kỹ, chiều sâu lực lượng của họ ở nhiều môn là vượt trội”. Trong khi đó, một ý kiến từ Singapore cho rằng: “206 huy chương vàng không phải con số ngẫu nhiên, đó là kết quả của cả một hệ thống được đầu tư bài bản”.
Bên cạnh những lời khen, làn sóng hoài nghi cũng xuất hiện dày đặc. Nhiều cổ động viên cho rằng lợi thế sân nhà đã tác động không nhỏ đến kết quả chung cuộc. Một cổ động viên Malaysia viết: “Kỷ lục thì đúng là kỷ lục, nhưng cách nó được tạo ra khiến nhiều người khó hoàn toàn tâm phục”. Một ý kiến khác gay gắt hơn: “SEA Games tổ chức trên sân nhà lúc nào cũng có lợi thế, nhưng kỳ này cảm giác mọi thứ bị đẩy đi quá xa”.
Các tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài tại SEA Games 33 càng khiến dư luận khu vực chia rẽ. Những sự cố ở pencak silat, muay, taekwondo và đặc biệt là bóng đá nữ liên tục được nhắc lại trong các cuộc bàn luận.
Một cổ động viên Việt Nam bày tỏ: “Không thể phủ nhận nỗ lực của Thái Lan, nhưng công tác trọng tài đã làm hình ảnh kỳ đại hội trở nên xấu xí”. Trong khi đó, một cổ động viên Philippines nhận xét: “Nếu không có những quyết định gây tranh cãi, cuộc đua huy chương vàng có thể đã rất khác”.
Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng cần tách bạch giữa thành tích và những vấn đề bên lề. Một cổ động viên Thái Lan phản hồi: “Hơn 200 huy chương vàng đến từ hàng trăm nội dung thi đấu, không thể chỉ vì vài sự cố mà phủ nhận toàn bộ nỗ lực của vận động viên”. Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ một bộ phận cổ động viên trung lập trong khu vực.
SEA Games 33 vì thế không chỉ đánh dấu cột mốc mới cho Thái Lan, mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các nền thể thao trong khu vực, nơi mỗi tấm huy chương đều kéo theo những cuộc tranh luận chưa có hồi kết.
Truyền thông Thái Lan dậy sóng khi mất cả 4 HCV SEA Games SEA Games 33 khép lại theo kịch bản không ai ngờ với bóng đá Thái Lan, khi “Voi chiến” mất trắng cả 4 HCV bóng đá. Truyền thông xứ Chùa Vàng lập tức dậy sóng, chỉ trích thẳng thắn FAT và Madam Pang. Xem thêm
LĐBĐ Thái Lan ra phán quyết với HLV để thua ngược U22 Việt Nam Dù để thua ngược U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vẫn được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tín nhiệm, tiếp tục dẫn dắt U23 Thái Lan hướng tới giải châu Á. Xem thêm
Cập nhật: 11h10 ngày 20/12