Thái Lan tham vọng tổ chức kỳ SEA Games hoành tráng nhất lịch sử

Vũ Miên Vũ Miên
Thứ năm, 13/11/2025 09:49 AM (GMT+7)
A A+

Thái Lan đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13, với mục tiêu không chỉ tổ chức thành công hai sự kiện thể thao lớn của khu vực vào cuối năm 2025, mà còn khẳng định hình ảnh một “Điểm đến thể thao thế giới” trong tương lai gần.

Thái Lan đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13, với mục tiêu không chỉ tổ chức thành công hai sự kiện thể thao lớn của khu vực vào cuối năm 2025, mà còn khẳng định hình ảnh một “Điểm đến thể thao thế giới” trong tương lai gần.

Trong buổi làm việc ngày 11/11 tại Bộ Du lịch và Thể thao, Bộ trưởng Atthakorn Sirilattayakorn cùng Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee đã báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng Anutin Charnvirakul về tiến độ chuẩn bị của nước chủ nhà.

Buổi gặp gỡ còn có sự tham dự của nhiều vận động viên tiêu biểu, đại diện cho các đội tuyển quốc gia Thái Lan như taekwondo và bóng nước. Đây được xem là hoạt động mang tính biểu tượng, thể hiện tinh thần sẵn sàng của thể thao Thái Lan trước khi bước vào kỳ đại hội lớn nhất Đông Nam Á.

Thái Lan tham vọng tổ chức kỳ SEA Games hoành tráng nhất lịch sử 740305
SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9-20 tháng 12 tại Thái Lan.

Theo báo cáo, toàn bộ công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 gần như đã hoàn tất. Giải sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại ba thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla, với 50 môn thể thao tranh tài tại 84 địa điểm thi đấu.

Riêng ASEAN Para Games 13, tổ chức tại Nakhon Ratchasima từ ngày 20 đến 26/1/2026, sẽ có 19 môn thi đấu dành cho các vận động viên khuyết tật.

Thái Lan dự kiến đón hơn 12.000 vận động viên và quan chức từ các quốc gia trong khu vực, vì thế nước chủ nhà đã lên phương án toàn diện về cơ sở lưu trú, khách sạn, vận chuyển và an ninh.

Bộ trưởng Atthakorn khẳng định Thái Lan cam kết mang đến điều kiện tốt nhất ở mọi khâu để đảm bảo trải nghiệm thi đấu hoàn hảo cho các đoàn tham dự, đồng thời tạo dấu ấn về năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Bộ Du lịch và Thể thao cũng kêu gọi người dân cả nước chung tay tạo bầu không khí đoàn kết, chào đón các đoàn thể thao bằng tinh thần hiếu khách – điều vốn được xem là nét đặc trưng của đất nước chùa vàng.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh, SEA Games không chỉ là cuộc tranh tài mà còn là cơ hội để Thái Lan thể hiện sự mến khách và văn hóa thân thiện với bạn bè quốc tế.

Sau 18 năm, Thái Lan mới trở lại vai trò chủ nhà SEA Games. Vì vậy, kỳ đại hội lần này mang ý nghĩa quan trọng, vừa thể hiện vị thế thể thao quốc gia, vừa củng cố hình ảnh Thái Lan như một trung tâm tổ chức sự kiện lớn của khu vực.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những cam kết mạnh mẽ, Thái Lan kỳ vọng SEA Games 33 sẽ trở thành kỳ đại hội thành công nhất, mở đường để quốc gia này hướng tới tham vọng trở thành điểm đến thể thao hàng đầu châu Á.

Sự kiệnSEA Games 33
Phá sâu kỷ lục SEA Games, VĐV Thái Lan chính thức vươn lên thứ 2 thế giới
Phá sâu kỷ lục SEA Games, VĐV Thái Lan chính thức vươn lên thứ 2 thế giới
Trên đường chạy SEA Games 33, Puribol Boonson không chỉ phá kỷ lục mà còn khẳng định vị thế của một chân chạy thuộc top 10 nhanh nhất thế giới, khiến làng điền kinh phải sửng sốt trước bước tiến của thể thao Thái Lan.
Nội dung liên quan

Cập nhật: 08h40 ngày 14/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 95 60 39 194
2 Indonesia Indonesia 31 43 36 110
3 Việt Nam Việt Nam 30 29 54 113
4 Singapore Singapore 19 19 25 63
5 Malaysia Malaysia 16 15 48 79
6 Philippines Philippines 15 23 52 90
7 Myanmar Myanmar 2 12 16 30
8 Lào Lào 2 3 13 18
9 Brunei Brunei 0 1 4 5
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0