Chủ công Chatchu-on Moksri đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị SEA Games 33 cũng như mục tiêu hàng đầu của Thể thao Thái Lan năm nay.
Chủ công Chatchu-on Moksri chính thức được tín nhiệm giữ băng đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan dự SEA Games 33 trên sân nhà. Đây là lần đầu tay đập sinh năm 1999 đảm nhận vai trò thủ lĩnh, thay thế thế hệ đàn chị vốn gắn bó lâu năm với đội tuyển.
Trong buổi tập chuẩn bị tại Bangkok, Chatchu-on cho biết cô bất ngờ khi nhận thông báo nhưng khẳng định sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ. Tay đập 25 tuổi nói rằng việc được tín nhiệm ở thời điểm này là vinh dự lớn và bản thân sẽ cố gắng duy trì hình ảnh kỷ luật, hỗ trợ ban huấn luyện và đồng đội trong toàn bộ hành trình giải.
Theo ghi nhận từ các buổi tập gần đây, đội tuyển nữ Thái Lan giữ nhịp tập luyện ổn định, cường độ không thay đổi so với giai đoạn trước. Chatchu-on đánh giá không khí tập luyện diễn ra tích cực, các tuyển thủ phối hợp nhuần nhuyễn và duy trì thể trạng tốt.
Cô cho rằng việc nhiều gương mặt trẻ được thử sức song song với trụ cột giúp đội hình có tính kế thừa rõ rệt trước giải đấu lớn nhất khu vực.
“Hy vọng người hâm mộ sẽ đến cổ vũ chúng tôi, cả đội tuyển bóng chuyền nam – nữ và các đội tuyển thể thao khác của Thái Lan, để cùng hướng tới mục tiêu giành HCV tại kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà lần này.”, tay đập Chatchu-on nói.
Đội tuyển nữ Thái Lan bước vào SEA Games 33 với mục tiêu bảo vệ HCV bóng chuyền nữ, danh hiệu mà họ thống trị suốt 12 kỳ liên tiếp kể từ năm 2001. Tại giải lần này, Thái Lan nằm ở bảng A cùng Philippines và Singapore. Trận mở màn diễn ra ngày 10-12 gặp Singapore và một ngày sau chạm trán Philippines.
Chatchu-on kêu gọi người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu để cổ vũ các đội tuyển Thái Lan, trong đó bao gồm bóng chuyền nam, nữ và nhiều môn thể thao khác. Cô cho biết đội tuyển hiểu rõ sức ép sân nhà nhưng đặt mục tiêu tiếp tục duy trì thành tích trước các đối thủ cạnh tranh ở khu vực.
Ban huấn luyện đội tuyển nữ Thái Lan khẳng định toàn đội đã hoàn thành giai đoạn lắp ráp chiến thuật, đồng thời tập trung kiểm soát khả năng phòng ngự, bước một và giảm thiểu sai sót trong những tình huống chuyển đổi tấn công. Trước giải, Thái Lan cũng tham dự nhiều đợt tập huấn và giải đấu quốc tế nhằm duy trì nhịp thi đấu.
Ở SEA Games 33, bóng chuyền nữ Thái Lan tiếp tục được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi vô địch, trong bối cảnh các đối thủ như Philippines và Việt Nam đều tăng cường lực lượng mạnh. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn được nhận định sở hữu ưu thế kinh nghiệm, chiều sâu đội hình và lợi thế sân nhà.
Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ hoàn tất buổi tập cuối cùng vào ngày 9/12 trước khi bước vào trận ra quân gặp Singapore lúc 17h30 ngày 10/12.
U22 Thái Lan có động thái bất ngờ trước đối thủ 'cửa dưới' Đội tuyển U22 Thái Lan duy trì tập luyện với cường độ cao trước cuộc đối đầu Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33. Xem thêm
Sếp lớn Thái Lan lên tiếng về SVĐ ngập nước ở SEA Games 33 Sếp lớn Thái Lan lên tiếng về sự cố sân bóng chày SEA Games 33 bị ngập nước, khẳng định việc dùng khăn thấm nước là quy trình bình thường chứ không phải do sân kém chất lượng. Xem thêm