Thái Lan đang đối mặt nhiều tranh cãi ngay trước thời điểm khai mạc SEA Games 33.
Thái Lan đang đối mặt nhiều tranh cãi ngay trước thời điểm khai mạc SEA Games 33, dù nước chủ nhà khẳng định mọi công tác tổ chức đã hoàn tất. Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 20 tháng 12, đánh dấu lần đầu Thái Lan đăng cai trở lại sau 18 năm.
Tuy nhiên, những chỉ trích về công tác chuẩn bị, truyền thông, cơ sở vật chất, chế độ cho vận động viên và cả biến động chính trị đang tạo áp lực lớn lên ban tổ chức.
Sự kiện được mô tả là “kỳ SEA Games yên ắng nhất lịch sử” khi phần lớn người dân Thái Lan cho biết họ không nắm được lịch thi đấu, địa điểm hay thông tin cơ bản về đại hội. So với phong trào sôi động ở kỳ SEA Games 1995 với ca khúc cổ động nổi tiếng “Win It In Your Heart,” không khí lần này bị đánh giá là kém nhiệt.
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan thừa nhận công tác quảng bá chưa đạt kỳ vọng và đang thúc đẩy chiến dịch truyền thông mới, với kỳ vọng tạo ra nguồn thu 15 tỷ baht từ hoạt động du lịch và dịch vụ.
Cùng với đó, hàng loạt thay đổi về địa điểm thi đấu càng khiến tình hình thêm rối ren. Ban đầu, các môn được phân chia tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, nhưng lũ lụt ở miền Nam buộc 10 môn phải chuyển về Bangkok và Chonburi để bảo đảm an toàn.
Một số hạng mục cơ sở vật chất như cụm bể bơi của Cơ quan Thể thao Thái Lan cũng chậm tiến độ.
Rắc rối tiếp tục xuất hiện khi nhiều đội tuyển phàn nàn về việc giảm phụ cấp và chậm thanh toán chế độ, khiến tinh thần vận động viên sa sút. Tay vợt cầu lông nổi tiếng Pornpawee Chochuwong thậm chí tuyên bố rút lui trước khi được thuyết phục quay lại. Quản lý đội boxing Thái Lan cũng cho biết nhiều võ sĩ “mất động lực” vì không được thanh toán khoản hỗ trợ trong nhiều tháng.
Tình hình càng phức tạp khi Campuchia bất ngờ tuyên bố rút khỏi nhiều môn thi đấu, viện dẫn lý do an ninh liên quan va chạm biên giới. Việc một quốc gia thành viên rút lui vào phút chót khiến lịch thi đấu của nhiều môn bị đình trệ và trở thành chủ đề gây tranh cãi về năng lực điều phối của nước chủ nhà.
Trong khi những vấn đề trên chưa lắng xuống, BTC SEA Games 33 tiếp tục gây chú ý khi Rueangrith Suntisuk, giám đốc sáng tạo cho lễ khai mạc và bế mạc, tuyên bố việc dự án bị "khai tử" sau 7 tháng chuẩn bị.
Nhóm của ông nhận nhiệm vụ từ tháng 3, tự bỏ kinh phí xây dựng ý tưởng và mô hình sân khấu, đồng thời nhận được sự chấp thuận ban đầu. Khi địa điểm tổ chức chuyển từ Sanam Luang về sân vận động Rajamangala vì lý do an ninh và ngân sách, ê-kíp vẫn nỗ lực thiết kế lại toàn bộ chương trình.
Tuy nhiên, từ tháng 9, quá trình phê duyệt bị đình trệ sau thay đổi bộ máy chính phủ, dẫn đến việc nhóm sáng tạo bị thay thế bởi ê-kíp mới. Sau nhiều tuần chờ đợi trong vô vọng, nhóm của Rueangrith buộc phải dừng công việc.
Ngay trong ngày 3/12, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan (MOTS), ông Atthakorn Sirilatthayakorn đã lên tiếng về vụ việc. Vị lãnh đạo khẳng định toàn bộ cáo buộc của nhóm Rueangrith là sai sự thật. Phía MOTS chưa từng quen biết hay ký hợp đồng với cá nhân hoặc công ty nào như nội dung được lan truyền.
Bất chấp những tranh cãi, Thái Lan vẫn đăng ký 1.531 vận động viên với mục tiêu dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Các nội dung sẽ được truyền hình rộng rãi trên nhiều kênh quốc gia, trong nỗ lực lấy lại sự quan tâm của công chúng trước thời điểm khai mạc.
ĐT Việt Nam có thay đổi quan trọng trước trận ra quân SEA Games 33 Trước trận mở màn SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng cường độ tập luyện tại Chonburi (Thái Lan) nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia ở bảng B. Xem thêm
Cựu số một cầu lông thế giới tuyên bố lần cuối dự SEA Games Tay vợt người Thái Lan, Ratchanok Intanon xác nhận SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan sẽ là kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp của cô. Xem thêm
Cập nhật: 16h00 ngày 13/12