Bên cạnh chủ nhà Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng phải lưu ý đến Philippines, đội tuyển đã có sự tiến bộ vượt bậc trong vòng hai năm qua.
Chia sẻ trước thềm SEA Games 33, HLV Jorge Souza de Brito khẳng định bóng chuyền nữ Philippines đang sở hữu lực lượng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ và đủ khả năng chấm dứt chuỗi 20 năm không giành huy chương tại SEA Games, thậm chí có thể cạnh tranh tấm HCV sau 33 năm chờ đợi.
Chiến lược gia người Brazil cho biết tinh thần và chất lượng của các tuyển thủ đã thay đổi rõ rệt sau những kết quả mang tính bước ngoặt trong năm qua. Tấm HCB lịch sử tại AVC Nations Cup cùng hai HCĐ liên tiếp ở SEA V.League giúp Philippines củng cố niềm tin rằng họ đủ khả năng tạo bất ngờ tại Thái Lan.
“Ngay từ buổi tập đầu tiên, suy nghĩ của chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu cao nhất là tấm HCV,” ông De Brito chia sẻ với One Sports.
Ông nhấn mạnh đội hình hiện tại không chỉ có chuyên môn tốt mà còn duy trì sự cam kết mạnh mẽ trong quá trình tập luyện – điều vốn hiếm thấy trong nhiều năm trước của bóng chuyền Philippines.
Dù thừa nhận Thái Lan vẫn là ứng viên số một của khu vực, De Brito cho rằng đội tuyển Philippines không thể mãi nhìn về quá khứ hay bị lịch sử trói buộc. Ông yêu cầu các học trò tập trung vào năng lực thực tế mà họ đang thể hiện, thay vì lo ngại thành tích của các đối thủ mạnh.
“Phải nghĩ về hiện tại, không phải quá khứ,” ông nhấn mạnh. “Chúng tôi có đội hình chất lượng, các cầu thủ tốt, và tinh thần làm việc của cả đội trong những tuần qua thực sự giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Cơ hội đang ở ngay trước mắt.”
HLV De Brito nhận định những thành tích quốc tế gần đây đã tạo ra sự thay đổi lớn trong tư duy của các tuyển thủ. Việc cạnh tranh sòng phẳng với các đại diện hàng đầu châu Á tại AVC Nations Cup cho thấy Philippines không còn bị đánh giá thấp. Hai tấm HCĐ SEA V.League cũng chứng minh đội có khả năng duy trì phong độ ổn định qua nhiều trận đấu và thích ứng tốt với những đối thủ khác nhau.
Theo ông, sự tự tin hiện tại được xây dựng dựa trên nền tảng chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì được tính liên tục trong đội hình – yếu tố mà bóng chuyền Philippines thường thiếu trong nhiều giai đoạn trước đây.
“Chúng tôi không né tránh sự thật rằng Thái Lan hay Việt Nam vẫn là những ứng viên hàng đầu. Nhưng điều quan trọng là tập trung vào những gì đội tuyển đang làm được”, ông De Brito nói thêm.
Khi SEA Games 33 đang cận kề, HLV De Brito khẳng định đội tuyển Philippines đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất trong nhiều năm. Ông cho rằng khoảng cách giữa các đội mạnh ngày càng thu hẹp và cơ hội chỉ đến với đội biết nắm bắt.
“Chúng tôi tự tin nhưng cũng hiểu rằng đối thủ rất mạnh,” ông khép lại. “Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực, chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu hết mình vì Philippines.”
Môn bóng chuyền nữ tại SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 10-15/12 tại Bangkok.
Xem trực tiếp bóng chuyền SEA Games 33 ở đâu? Cập nhật thông tin kênh phát sóng và link xem trực tiếp môn bóng chuyền SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan, có sự góp mặt của hai đội tuyển bóng chuyền nữ và nam Việt Nam. Xem thêm
Nhan sắc tựa thiên thần của hoa khôi bóng chuyền cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam Trong lần trở lại đấu trường SEA Games sau 8 năm, nữ phụ công xinh đẹp này đã được giao trọng trách đặc biệt. Xem thêm
Trực tiếp nữ Việt Nam vs Malaysia, 18h30 hôm nay 5/12 LIVE