Bộ trưởng Thái Lan lên tiếng sau khi Campuchia rút khỏi SEA Games 33

Vũ Miên Vũ Miên
Thứ tư, 10/12/2025 19:11 PM (GMT+7)
A A+

Thông tin đoàn thể thao Campuchia rút khỏi SEA Games 33 sáng 10/12 đã thu hút sự chú ý của truyền thông trong khu vực.

Thông tin đoàn thể thao Campuchia rút khỏi SEA Games 33 sáng 10/12 đã thu hút sự chú ý của truyền thông trong khu vực. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình biên giới giữa Campuchia và Thái Lan tiếp tục căng thẳng.

Các báo Thái Lan dẫn nguồn từ ông Chaipak Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Chủ tịch Hội đồng SEA Games 33, cho biết Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia Vath Chamroeun đã thông báo trực tiếp về việc rút lui.

Sau khi sự việc được xác nhận, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Attakorn Sirilatthayakon lên tiếng về phản ứng của nước chủ nhà. Ông cho biết Thái Lan tôn trọng lựa chọn của Campuchia và khẳng định việc này không gây xáo trộn đến tiến trình tổ chức đại hội.

Tờ Thairath dẫn lời ông Attakorn rằng, nước chủ nhà đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tiếp đón đoàn Campuchia kể từ khi họ đặt chân đến Thái Lan. Ông nhấn mạnh các điều kiện sinh hoạt, luyện tập và hỗ trợ y tế đều được chuẩn bị sẵn sàng cho các đoàn tham dự.

Nhắc đến những thành viên Campuchia có mặt tại Bangkok những ngày qua, Bộ trưởng Attakorn khẳng định họ luôn nhận được sự hỗ trợ theo đúng tiêu chuẩn của ban tổ chức. Nhà chức trách Thái Lan cho rằng việc một đoàn thể thao quyết định góp mặt hay không phụ thuộc vào cân nhắc riêng của từng quốc gia, nhất là trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động.

Ông cũng nhận định khó có thể tách bạch hoàn toàn các yếu tố thể thao và phi thể thao trong trường hợp này, đặc biệt khi sự việc diễn ra song song với căng thẳng biên giới.

Bộ trưởng Thái Lan lên tiếng sau khi Campuchia rút khỏi SEA Games 33 757566
Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Attakorn Sirilatthayakon lên tiếng sau khi Campuchia rút khỏi SEA Games 33

Trước thời điểm tuyên bố rút lui, Campuchia từng điều chỉnh mạnh quy mô tham dự SEA Games 33. Cuối tháng 11, Ủy ban Olympic Campuchia thông báo cắt giảm nhiều đội tuyển vì lo ngại vấn đề an ninh. Chín môn thể thao bị rút toàn bộ lực lượng. Dù vậy, 137 thành viên của đoàn Campuchia vẫn có mặt tại Thái Lan. Nhóm đầu tiên đến Bangkok vào ngày 8/12, ngay sau khi hai nước ghi nhận diễn biến căng thẳng mới tại khu vực biên giới.

Tối 9/12, đoàn Campuchia vẫn xuất hiện trong lễ diễu hành khai mạc SEA Games 33 tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala. Hình ảnh các thành viên Campuchia cầm quốc kỳ bước vào sân đã khiến nhiều người tin rằng họ sẽ duy trì kế hoạch tranh tài. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau lễ khai mạc, thông báo rút lui được gửi tới ban tổ chức và các bên liên quan.

Theo thông tin từ Ủy ban Olympic Thái Lan, phía Campuchia không đưa ra chi tiết cụ thể về lý do cuối cùng dẫn đến quyết định này, nhưng những lo ngại về an ninh được cho là nguyên nhân chính. Sau khi nhận thông báo, ban tổ chức SEA Games 33 đã tiến hành cập nhật lịch thi đấu, điều chỉnh danh sách đoàn tham dự theo quy định.

Bộ trưởng Attakorn khẳng định Thái Lan luôn duy trì quan điểm hợp tác đối với tất cả các đoàn thể thao trong khu vực và sẽ tiếp tục bảo đảm an ninh đối với những đội còn lại. Ông cho biết tiến trình tổ chức SEA Games 33 vẫn diễn ra theo kế hoạch, các trận đấu vẫn được triển khai đúng lịch và không bị ảnh hưởng bởi sự rút lui của Campuchia.

Quyết định này đồng nghĩa toàn bộ lực lượng Campuchia sẽ không tiếp tục góp mặt ở các môn thi đấu của SEA Games 33. Các đoàn khác vẫn đang hoàn tất chuẩn bị để tiếp tục ngày thi đấu thứ hai của đại hội tại Bangkok.

Nội dung liên quan

Cập nhật: 22h50 ngày 10/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 19 13 10 42
2 Indonesia Indonesia 5 9 7 21
3 Singapore Singapore 5 4 5 14
4 Việt Nam Việt Nam 4 4 16 24
5 Myanmar Myanmar 2 4 1 7
6 Malaysia Malaysia 2 2 9 13
7 Philippines Philippines 2 2 9 13
8 Lào Lào 1 1 6 8
9 Brunei Brunei 0 1 1 2
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 1 1
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0