Quảng cáo

Những môn thể thao khởi tranh sớm nhất SEA Games 32

Thứ năm, 27/04/2023 17:09 PM (GMT+7)

Có tổng cộng 10 môn, phân môn thể thao khởi tranh trước Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023.

Nghe nội dung bài viết

Theo chủ nhà Campuchia, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32) sẽ được tổ chức vào ngày 5/5. Tuy nhiên, trước thời điểm này, sẽ có 10 môn, phân môn thi đấu ở SEA Games 32 được khởi tranh sớm.

Cụ thể, 10 môn, phân môn thể thao bao gồm: bóng đá, bóng gậy cricket, cờ truyền thống Khmer, đua thuyền buồm, khúc côn cầu trong nhà, bóng chuyền trong nhà, vượt chướng ngại vật, Jujitsu, Kun bokator, thể thao điện tử.

Trong đó, những phân môn thể thao đầu tiên sẽ diễn ra sớm nhất vào ngày 29/4 là bóng đá nam, bóng gậy cricket và cờ truyền thống Khmer (cờ Ouk chaktrang).

co 10 mon, phan mon khoi tranh truoc khai mac sea games 32
Có 10 môn, phân môn khởi tranh trước khai mạc SEA Games 32. (Ảnh: Cambodia 2023)

Đến ngày 1/5, sẽ có thêm 2 môn khác bắt đầu tranh tài là đua thuyền buồm và hokey (khúc côn cầu trong nhà). Tiếp đó, ngày 3/5, những nội dung thể thao tiếp theo sẽ khởi tranh là phân môn bóng chuyền trong nhà và môn vượt chướng ngại vật. 

Cuối cùng là 4/5, trước thời điểm diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 1 ngày, 2 phân môn thể thao: Jujitsu, Kun bokator (môn võ truyền thống của Campuchia) và môn thể thao điện tử (E-sport) sẽ bắt đầu bước vào ngày thi đấu đầu tiên.

Theo kế hoạch, 10 môn, phân môn thể thao nêu trên sẽ được Ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia (CAMSOC) tiến hành tổ chức trước khi Lễ khai mạc đại hội diễn ra trên SVĐ Quốc gia Morodok Techo ở Phnompenh (Campuchia).

83d4087a-32e4-4b0d-9616-2fc31633e040-3646-1682589757.jpg
SVĐ Morodok Techo là nơi diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 32 (Ảnh: Khmer Times)

Hôm 22/4, Tổng thư kí CAMSOC, ông Vath Chamroeun khẳng định, với tư cách là chủ nhà, Campuchia sẽ nỗ lực tổ chức SEA Games 32 hoành tráng và chuẩn mực như Olympic, với mục đích hướng đến sự vượt trội so với các kỳ SEA Games trước đó mà các quốc gia khác đã tổ chức cũng như giới thiệu Campuchia đến thế giới.

"Ở SEA Games có 2 điểm thành công lớn: thứ nhất là lễ khai mạc và bế mạc, đặc biệt là lễ khai mạc phải làm hoành tráng hơn bao giờ hết, đạt chuẩn Olympic thế giới chứ không phải tầm khu vực.

Và thành công thứ hai là công tác chuẩn bị về kỹ thuật cũng như việc tổ chức các địa điểm thi đấu đạt chuẩn quốc tế. Điều này giúp quá trình thi đấu diễn ra thuận lợi, các VĐV có thể đạt kết quả tốt nhất", Tổng Thư kí CAMSOC nói.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng