Quảng cáo

Kình địch của U22 Việt Nam nguy cơ mất thêm trụ cột ở SEA Games 32

Thứ hai, 17/04/2023 10:34 AM (GMT+7)

ĐT U22 Thái Lan nhiều khả năng không có được sự phục vụ của trung vệ trụ cột, Jonathan Khemdee ở SEA Games 32.

Theo tờ SMMSport của xứ chùa Vàng, HLV Issara Sritaro, thuyền trưởng U22 Thái Lan mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình hình lực lượng của “Tiểu voi chiến” trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32).

Trả lời giới truyền thông, HLV Sritaro cho biết, ông vẫn đang nỗ lực đàm phán với một số CLB khác để có được đội hình mạnh nhất nhằm phục vụ cho mục tiêu tranh HCV SEA Games tại Campuchia.

Tuy nhiên, bài toán tìm quân của thuyền trưởng U22 Thái Lan có phần trắc trở khi những đội bóng này đều đang ở giai đoạn chạy đua ở giải đấu quốc nội. Điều này khiến cho trung vệ số 1 của “Tiểu voi chiến”, Jonathan Kheemde nhiều khả năng không thể góp mặt ở kỳ đại hội 2023.

d24e7d9b0c35d06b8924-1681701376.jpg
HLV U22 Thái Lan vẫn nhọc nhằn 'xin' CLB nhả quân dự SEA Games. (Ảnh: SMMSport)

Đội bóng của Jonathan Kheemde - Ratchaburi FC sẽ so tài với BG Pathum United ở bán kết League Cup Thái Lan vào ngày 26/4 tới đây. Nếu vượt qua BG Pathum United, họ sẽ tiếp tục thi đấu trận chung kết League Cup Thái Lan vào ngày 20/5, chỉ 3 ngày sau khi SEA Games 32 bế mạc. Như vậy, có thể họ sẽ không để Kheemde lên khoác áo ĐTQG U22 Thái Lan tham dự đại hội”, HLV Sritaro phân tích.

Được biết, Jonathan Kheemde sinh năm 2002, anh sở hữu chiều cao lý tưởng 1m91 và được đánh giá là cầu thủ có tốc độ cũng như khả năng lên công về thủ ấn tượng. Ngôi sao trẻ Thái Lan có lần đầu tiên thi đấu trong màu áo ĐTQG U23 vào năm 2021, anh từng ghi dấu ấn trong màu áo "Tiểu voi chiến" tại SEA Games 31 hay VCK U23 châu Á.

Phải nói thêm, tại giải giao hữu Doha Cup 2023 vừa qua, Jonathan Khemdee là cầu thủ Thái Lan chơi hay nhất với 2 bàn thắng vào lưới Ả rập Xê út và chủ nhà Qatar. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho U23 Thái Lan tại giải đấu này.

nasib-apes-jonathan-khemdee-akun-instagram-lenyap-dan-kalah-di-final-sea-games-2021-r2jurpwcu9-1681701137.jpg
Jonathan Kheemde gây ấn tượng ở SEA Games 31. (Ảnh: Reuter)

Do vậy, nếu kình địch của U22 Việt Nam có được trung vệ “đá tảng” ở SEA Games, Kheemde sẽ là một nhân tố khiến các đối thủ phải dè chừng với khả năng không chiến và bọc lót ấn tượng cho “Tiểu voi chiến”.

Trước đó, 2 đội bóng hàng đầu Thai League là Chonburi FC và Samut Prakan City FC đồng loạt báo tin vui đến HLV Sritaro khi đồng ý nhả 7 cầu thủ trụ cột cho ĐT U22 Thái Lan hôm 14/4. Trong đó, Chonburi FC đóng góp 3 cầu thủ, 4 cầu thủ còn lại đến từ đội bóng Samut Prakan City.

Theo lịch, U22 Thái Lan có trận ra quân gặp U22 Singapore vào 30/4 tại vòng bảng SEA Games. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ đụng độ U22 Việt Nam hôm 11/5.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng