Quảng cáo

Gặp bất lợi, Nguyễn Thị Huyền đánh rơi HCV nội dung 400m sở trường

Thứ ba, 09/05/2023 18:34 PM (GMT+7)

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền mất HCV đầy tiếc nuối trên đường chạy 400m nữ ở SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Ngày 9/5, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục tranh tài ở  nhiều nội dung khác nhau ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32).

Trong đó, "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Huyền đã để tuột mất tấm HCV nội dung 400m nữ đầy tiếc nuối vào tay chân chạy của Malaysia.

Đáng chú ý, trong quá trình thi đấu, Nguyễn Thị Huyền bất ngờ bị đẩy ra đường chạy số 7, vốn là đường chạy cho các VĐV đứng thứ hạng thấp trong khi cô là ĐKVĐ nội dung này ở kỳ Đại hội trước đó.

nth-1683631925-183529
Nguyễn Thị Huyền không thể bảo vệ tấm HCV nội dung 400m nữ (Ảnh: VNF)

Trong khi đó, đường chạy từ 3-6 thường dành cho VĐV ở nhóm hạt giống. Điều này khiến cô gặp bất lợi và chỉ về nhì với thành tích 53 giây 27, sau VĐV người Malaysia được xuất phát từ đường chạy số 3.

Điều này khiến chính Nguyễn Thị Huyền và NHM không khỏi tiếc nuối khi cô không thể bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 400m nữ đã giành được ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà.

Trước đó, trong ngày thi đấu 8/5, cô đã xuất sắc cùng đồng đội giành HCV nội dung chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m với thành tích  3 phút 20 giây 19. 

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng