Quảng cáo

Báo Indonesia chỉ ra 3 cầu thủ nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam

Thứ bảy, 13/05/2023 15:14 PM (GMT+7)

Tờ báo Indonesia chỉ ra 3 cầu thủ U22 Việt Nam mà U22 Indonesia cần dè chừng khi đối đầu nhau tại bán kết SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Chiều ngày 13/5, U22 Indonesia sẽ bước vào tranh tài tại trận bán kết gặp ĐKVĐ U22 Việt Nam vào lúc 16h00 trên SVĐ Olympic. Đây là trận cầu quan trọng để xác định đội bóng giành tấm vé vào chung kết tranh HCV SEA Games 32.

Trước thềm trận đấu, chuyên trang Sportstar.id (trực thuộc Bola Okezone) của xứ Vạn đảo gây chú ý với bài nhận định nhằm cảnh báo đội nhà về 3 cầu thủ nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam mà Indonesia cần phải dè chừng.

Cái tên đầu tiên là Sportstar.id liệt kê ra là tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. "Hàng thủ của U22 Indonesia cần cảnh giác với tiền đạo trụ cột Nguyễn Văn Tùng của U22 Việt Nam.

bai indo canh bao hang thu doi nha can than truoc tay san ban van tung
Báo Indo cảnh báo hàng thủ đội nhà cẩn thận trước "tay săn bàn" Văn Tùng (Ảnh: VFF)

Cậu ta đã thi đấu quá xuất sắc tại SEA Games 2023. Tiền đạo cao 1m78 này đã ghi được 4 bàn thắng cho đến nay", tờ báo Indonesia viết.

Sportstar.id cho biết, Văn Tùng đang đứng đầu danh sách vua phá lưới tạm thời tại SEA Games 32 cùng với cầu thủ Fajar Fathur Rahman của U22 Indonesia. "Các chuyển động của Văn Tùng nên được theo dõi chặt chẽ bởi tuyến sau của đội Garuda Muda", chuyên trang này nhấn mạnh.

Tiếp theo, U22 Indonesia được cảnh báo cần "chăm sóc kĩ" tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn của U22 Việt Nam. Lý Bởi Sportstar.id cho rằng, những chuyển động của Thanh Nhàn trên sân đều có khả năng khiến đối thủ phải phạm lỗi. 

z4314069813033-276199c36a42d57e71291213be4e2ffa-1683965211.jpg
Sportstar.id cảnh báo U22 Indonesia cần "chăm sóc kỹ" Thanh Nhàn (Ảnh: VFF)

"Cầu thủ chạy cánh này là nguyên nhân chính khiến U22 Malaysia phải nhận thẻ đỏ ở lượt trận thứ 3 tại vòng loại bảng B.

Phút 78, Safwan Mazlan phải nhận thẻ đỏ vì có hành vi thô bạo với Thanh Nhàn. 3 phút sau, đến lượt Najmudin Akmal nhận thẻ vàng thứ hai cũng vì phạm lỗi với cậu ấy".

Sau cùng, Sportstar.id chỉ ra Nguyễn Thái Sơn là cầu thủ thứ 3 mà U22 Indonesia cần phải dè chừng. Chuyên trang này cho rằng, HLV Philippe Troussier hầu như luôn để Thái Sơn chơi thấp ở hàng phòng ngự. 

z4313965402591-ae110722b84d5737bf388130e6f67260-1683964863.jpg
U22 Indonesia được cảnh báo phải hạn chế sự tấn công của Thái Sơn (Ảnh: VFF)

"Dẫu vậy, anh đã ghi một bàn ở vòng bảng SEA Games. Anh có vai trò khá quan trọng ở hàng tiền vệ của U22 Việt Nam. Cầu thủ của CLB Thanh Hóa FC có kỹ năng tổ chức tấn công.

Phải hạn chế sự di chuyển của Thái Sơn ở khu vực giữa sân để U22 Việt Nam không thể thoải mái tấn công", Sportstar.id phân tích.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng