Quảng cáo

2 sao trẻ Thái Lan kịp đối đầu U22 Việt Nam ở SEA Games 32

Thứ bảy, 22/04/2023 15:42 PM (GMT+7)

Teerasak Poeiphimai và Jonathan Kheemde chắc chắn cùng U22 Thái Lan dự SEA Games 32, tuy nhiên họ dự kiến chỉ có thể góp mặt ở lượt trận thứ 3 tại vòng bảng.

Theo truyền thông xứ chùa Vàng, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) kiêm trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 32, ông Yuttana Yimkarun mới đây đã báo tin vui đến NHM nước này về tình hình lực lượng của U22 Thái Lan tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023.

Cụ thể, ông Yimkarun tiết lộ: "Tôi đã đàm phán với giám đốc điều hành của Port FC (CLB chủ quản của Teerasak Poeiphimai) và Ratchaburi FC (CLB chủ quản của Jonathan Kheemde).

Họ đã đồng ý để cả 2 cầu thủ này tham dự SEA Games 32 cùng U22 Thái Lan. Tuy nhiên, Teerasak và Jonathan dự kiến chỉ có thể thi đấu cùng ĐT U22 bắt đầu từ trận đấu thứ 3 gặp U22 Lào vào ngày 8/5".

pho chu tich fat xac nhan teerasak và jonathan tham du sea games 32
Phó Chủ tịch FAT xác nhận Teerasak và Jonathan tham dự SEA Games 32. (Ảnh: FAT)

Phải nói thêm, Teerasak Poeiphimai được mệnh danh là "sát thủ" trên hàng công của U22 Thái Lan hiện tại. Tiền đạo sinh năm 2002 đã ghi 6 bàn sau 20 trận ra sân ở Thai League mùa giải 2023.

Đáng nói, tại giải giao hữu Doha Cup 2023 ở Qatar, Teerasak cũng có màn trình diễn ấn tượng khi liên tục đe dọa khung thành đối phương.

Về phía Jonathan Kheemde, cầu thủ sở hữu chiều cao lý tưởng 1m91 được đánh giá là trung vệ số 1 của U22 Thái Lan với tốc độ "xé gió" cùng khả năng lên công về thủ linh hoạt. 

Ngôi sao trẻ Thái Lan có lần đầu tiên thi đấu trong màu áo ĐTQG U23 vào năm 2021. Cũng tại Doha Cup, Jonathan là cầu thủ Thái Lan chơi hay nhất với 2 bàn thắng vào lưới Ả rập Xê út và Qatar. Theo đó, anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho U23 Thái Lan tại giải đấu này.

2dbb932c5b4e8410dd5f-1682151936.jpg
Teerasak và Jonathan khiến đối thủ phải dè chứng ở SEA Games 32. (Ảnh: Thairath)

Có thể thấy, đây sẽ là sự bổ sung chất lượng trong đội hình của "Tiểu voi chiến" ở SEA Games 32. Điều này phần nào giúp HLV Issara Sritaro vơi nỗi lo về tình hình nhân sự trong thời điểm quân số U22 Thái Lan chưa thể hội quân đầy đủ.

Sau cùng, Phó Chủ tịch FAT nhấn mạnh: "Mục tiêu của đội tuyển quốc gia U22 Thái Lan không có gì khác ngoài việc phải lấy huy chương vàng SEA Games 32 và trở về quê hương".

Tại SEA Games 32, U22 Thái Lan có trận ra quân gặp U22 Singapore vào ngày 30/4. Sau đó, họ lần lượt đối đầu U22 Malaysia (6/5) và U22 Lào (8/5). Ở lượt trận cuối, "Tiểu voi chiến" so tài với U22 Việt Nam vào ngày 11/5. 

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng