U22 Malaysia hay Lào không phải đối trọng trực tiếp của U22 Việt Nam trong hành trình "săn vàng" tại SEA Games 33.
Chiều 19/10, lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U22 Việt Nam vào bảng B cùng U22 Malaysia và U23 Lào trong khuôn khổ SEA Games 33. Theo thể thức mới của môn bóng đá nam tại đại hội, U22 Việt Nam bắt buộc phải có ngôi nhất bảng mới chắc chắn có vé dự bán kết. Chính vì vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik là đánh bại cả hai đội cùng bảng.
Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng là hoàn toàn khả thi với U22 Việt Nam. Ở đại hội lần này, HLV Kim Sang Sik sẽ có được bộ khung mạnh nhất, bao gồm tất cả nhóm cầu thủ vừa vô địch U23 Đông Nam Á, đồng thời vượt qua vòng loại U23 châu Á. Một số trong đó còn được trao cơ hội thử sức ở ĐTQG Việt Nam. Tiêu biểu có thể kể tới như Văn Khang, Đình Bắc, Xuân Bắc, Hiểu Minh, Trần Trung Kiên...
Bên cạnh đó, U22 Malaysia cũng không phải là đối trọng trực tiếp của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Khác với ĐTQG, đội tiểu "Hổ Mã Lai" không có nhiều cầu thủ nhập tịch, chủ yếu là lực lượng trẻ đang thi đấu và phát triển trong nước.
Ngoài ra xét về thành tích đối đầu ở những năm gần đây, Malaysia cũng lép vế hoàn toàn so với U22/U23 Việt Nam với 5 lần liên tiếp toàn thua. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại VCK U23 châu Á 2024, Việt Nam khi đó được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành được chiến thắng 2-0 trước đối thủ. Gần đây, đội trẻ Malaysia cũng đối diện thành tích bết bát khi liên tục thất bại ở U23 Đông Nam Á và VL U23 châu Á. Đối thủ còn lại là U22 Lào cũng được xem là vừa sức với thầy trò ông Kim Sang Sik.
Các đối thủ thực sự của U22 Việt Nam sẽ chỉ đến khi thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vé vào bán kết và gặp các đội như chủ nhà Thái Lan hay nhà ĐKVĐ Indonesia.
Để chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển U22/23 Việt Nam được đầu tư kỹ càng. Trước khi lên đường sang Trung Quốc đá giao hữu vào tháng 11 tới, toàn đội đã có chuyến tập huấn gần 2 tuần tại UAE với các trận giao hữu chất lượng gặp U23 Qatar.
Cập nhật: 01h00 ngày 14/12
Võ sĩ giành HCV SEA Games nhờ ... cãi nhau với vợ