Quảng cáo

Bóng đá nam SEA Games 32: Ba ứng viên hàng đầu tranh HCV là ai?

Thứ ba, 21/03/2023 14:49 PM (GMT+7)

SEA Games 32 sẽ chính thức diễn ra kể từ ngày 3-17/5 trên đất Campuchia. Ở môn bóng đá nam, các ứng cử viên cho chức vô địch đã lộ diện.

U22 Việt Nam

Đội bóng áo đỏ đang có 2 kỳ liên tiếp nhận HCV ở môn bóng đá nam SEA Games năm 2019 và 2021. Với dàn cầu thủ từng chinh chiến tại U23 châu Á và U23 Đông Nam Á 2022 như Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Lê Văn Đô… cùng một số cầu thủ trẻ từ đội U20 như Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt…U22 Việt Nam vẫn sẽ là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV ở kỳ SEA Games năm nay.

Đáng chú ý, đội bóng áo đỏ sẽ có được sự dẫn dắt của tân HLV Philippe Troussier ở kỳ đại hội lần này. Đây cũng là giải đấu chính thức đầu tiên chiến lược gia người Pháp dẫn dắt Việt Nam. Chính vì thế, quyết tâm của ông đang lớn hơn bao giờ hết.

280893290-3112028202442837-1656808698663624022-n-1-1-1679045298.jpg
U22 Việt Nam vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm HCV

Trước thềm giải đấu diễn ra, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Doha Cup tại Qatar. Tại đây, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ đối đầu với U23 Iraq, U23 UAE… Đó cũng sẽ là phép thử tốt cho các cầu thủ trước khi bước vào giải đấu quan trọng.

U22 Thái Lan

Đối thủ không đội trời chung của U22 Việt Nam chính là U22 Thái Lan. “Bầy Voi chiến” đang có được nguồn nhân lực dồi dào cho giải đấu năm nay. Dù không sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc như lứa của Chanathip Songkrasin hay Bunmathan, các cầu thủ trẻ Thái Lan luôn là những người rất tôn trọng kỷ luật thi đấu và có những màn phối hợp ăn ý đẹp mắt.

u23-thailand-3-1679045330.jpeg
U22 Thái Lan thi đấu kỷ luật với dàn cầu thủ chất lượng (Ảnh: Changseuk)

Tuy vậy, tại SEA Games 32, “Bầy Voi chiến” nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của ngôi sao Suphanat Muanta do CLB Buriram United sẽ có chuyến tập huấn châu u ở thời điểm này. Bên cạnh đó, một số cầu thủ cũng không thể góp mặt do đang thi đấu tại châu Âu có thể kể tới là Achitphon Kirirom, (đang thi đấu trong màu áo FC Augsburg ở Đức), tiền vệ Chayapipat Suphanphat (CLB Esto Ril Praia ở giải VĐQG Bồ Đào Nha)...

Giống như Việt Nam, U23 Thái Lan cũng được mời tham dự Doha Cup 2023 diễn ra trên đất Qatar. HLV Issara Sritaro cũng khẳng định các cầu thủ tham dự giải giao hữu châu Á này sẽ là nòng cốt của “Bầy Voi chiến” tại SEA Games 32.

U22 Indonesia

Một cái tên đáng gờm khác cho tấm HCV SEA Games 32 chính là U22 Indonesia. Trước khi giải đấu diễn ra, U22 Indonesia bất ngờ thay đổi HLV trưởng dẫn dắt. Theo đó, HLV Shin Tae Yong sẽ không làm nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo tại kỳ Đại hội lớn nhất Đông Nam Á năm nay. Thay vào đó, người đồng nghiệp Indra Sjafri sẽ ngồi vào ghế nóng.

2022-06-15-071205-20220615071230-1679045407.jpg
Bóng đá Indonesia khao khát có được một danh hiệu (Ảnh:PSSI)

Bóng đá trẻ Indonesia đang ngày càng phát triển với hàng loạt những cái tên đang thi đấu ấn tượng, trong số đó có thể kể tới như Rizky, Asnawi hay Marcelo Fernando hay Pratama Arhan… Đây đều là những gương mặt để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội bóng xứ Vạn đảo tại AFF Cup 2022. Sắp tới, đội bóng xứ Vạn đảo cũng sẽ có hai trận giao hữu với tuyển Burundi để chuẩn bị cho SEA Games 32.

Theo quy định mới nhất của nước chủ nhà, môn bóng đá nam tại SEA Games 32 sẽ không sử dụng các cầu thủ quá tuổi. Ngoài ra, môn thể thao vua cũng sẽ diễn ra sớm hơn bắt đầu từ ngày 29/4.

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng