Ngày 8/12 chứng kiến tin buồn đối với bóng chày Việt Nam, khi cơ hội cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33 trở nên mong manh sau thất bại đáng tiếc trước Singapore.
Ngày 8/12, bộ môn bóng chày SEA Games 33 tiếp tục diễn ra và cơ hội giành huy chương của tuyển bóng chày Việt Nam trở nên mong manh sau thất bại 12-19 trước Singapore. Đây là trận đấu mang tính then chốt, bởi Việt Nam buộc phải thắng để giữ suất trong top 4, tức nhóm có vé vào vòng tranh huy chương. Tuy nhiên, dù đã thi đấu rất nỗ lực, các tuyển thủ vẫn không thể tạo nên bất ngờ.
Trước đó, tuyển Việt Nam đã trải qua chuỗi trận đầy khó khăn. Ở lượt đấu ngày 7/12, Việt Nam thua 0-16 trước Lào, bộc lộ nhiều hạn chế trong cả ném bóng (pitching), phòng ngự (fielding) lẫn tấn công (hitting). Sau ba trận đấu gồm thắng Malaysia 5-2 nhưng thua Thái Lan và Lào đều với tỷ số 0-16, đội chỉ đứng áp chót bảng và buộc phải thắng Singapore để nuôi hy vọng.
Tuy nhiên, thất bại 12-19 trong trận then chốt đã khiến Việt Nam rơi xuống vị trí áp chót. Về lí thuyết, Phạm Mạnh Chiến và các đồng đội vẫn còn cơ hội bước vào trận tranh HCĐ, song đội buộc phải thắng Philippines và Indonesia ở 2 lượt trận còn lại - một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Sau 4 trận vòng bảng, tuyển bóng chày Việt Nam ghi được tổng cộng 18 điểm nhưng để thua tới 56 điểm, cho thấy đội còn rất nhiều điều phải cải thiện trước khi nghĩ đến việc thu hẹp khoảng cách với các đối thủ mạnh trong khu vực.
Bóng chày SEA Games 33 vẫn còn 2 trận vòng bảng nữa, và cơ hội cạnh tranh huy chương là rất khó, hành trình của đội tuyển bóng chày nam Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay xem như đi đến hồi kết.