Quảng cáo

Sao U22 Việt Nam tạo 'kỷ lục' ở SEA Games, đạt đẳng cấp World Cup

Thứ sáu, 05/05/2023 07:30 AM (GMT+7)

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn là cầu thủ chạy nhiều nhất ở lượt trận đầu tiên bảng B SEA Games 32 với 11,4 km.

Nghe nội dung bài viết

Nguyễn Thái Sơn là 1 trong những sự lựa chọn khá bất ngờ của HLV Philippe Troussier cho hàng tiền vệ của U22 Việt Nam ở SEA Games 32. Ngôi sao thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa thi đấu đủ thời lượng trong cả 2 trận đấu đầu tiên và đang có những màn trình diễn khá ấn tượng.

Tại SEA Games 32, khó có cầu thủ nào bền bỉ như Nguyễn Thái Sơn. Ở trận ra quân gặp U22 Lào, tiền vệ của U22 Việt Nam chạy tới 11,4 km. Quãng đường di chuyển của tiền vệ sinh năm 2003 là nhiều nhất so với toàn bộ các cầu thủ ở lượt trận đầu tiên của bảng B - SEA Games 32.

Người chạy nhiều thứ 2 ở lượt trận đầu tiên bảng B là tiền vệ Channarong Promsrikaew của U22 Thái Lan với tổng quãng đường di chuyển chỉ là 9,7 km. Đến trận thắng 3-1 trước U22 Singapore, Thái Sơn tiếp tục là người chạy nhiều nhất U22 Việt Nam với 10,7km.

z4313965402591-ae110722b84d5737bf388130e6f67260-1683246689.jpg
Thái Sơn đang gây ấn tượng bằng khả năng thể lực cực tốt

Hai cầu thủ xếp sau Thái Sơn ở trận đấu đó là Đức Phú với 10km và Quang Thịnh với 9,4 km. Trước đó thành tích 11,4 km của tiền vệ U22 Việt Nam thậm chí còn cao hơn mức trung bình của 1 cầu thủ dự World Cup 2022 (khoảng 10km/trận) trong khi mức trung bình ở Ngoại hạng Anh là 10-14 km.

Không chỉ chạy nhiều nhất, Thái Sơn cũng đã tạo dấu ấn đậm nét bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam ở chiến thắng với tỷ số 3-1 vừa qua trước Singapore. Tiền vệ sinh năm 2003 đã chớp thời cơ rất nhanh với cú dứt điểm ở rìa vòng cấm. Thái Sơn cũng đã có 1 chút may mắn ở tình huống này khi bóng chạm vào người 1 cầu thủ U22 Singapore rồi đổi hướng bay vào lưới.

Sự bền bỉ và cần mẫn của Thái Sơn đang giúp anh chiếm 1 suất đá chính ở hàng tiền vệ của HLV Philippe Troussier với sơ đồ 3-4-3. Sao mai sinh năm 2003 sẽ phải phát huy hơn nữa điểm mạnh về thể lực này khi tiếp theo là 2 trận đấu được đánh giá là rất khó khăn với những đối thủ là Malaysia và Thái Lan. 

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng